1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Diego Costa quyết định chọn Tây Ban Nha thay vì Brazil

(Dân trí) - Tiền đạo Diego Costa đã quyết định đặt cược sự nghiệp quốc tế vào màu áo đội tuyển Tây Ban Nha bất chấp những nỗ lực giữ chân từ phía đội tuyển Brazil.

Diego Costa cam kết khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha. Chân sút đang nổi đình nổi đám trong màu áo Atletico Madrid đã lựa chọn đặt cược sự nghiệp quốc tế vào màu áo La Furia Roja thay vì gắn bó với đội bóng quê hương. Quyết định của Diego Costa được đưa ra sau khi HLV Felipe Scolari tiết lộ trước báo giới kế hoạch triệu tập Diego Costa cho hai trận giao hữu với Chile và Honduras của đội tuyển Brazil.

Del Bosque đã có một cỗ máy săn bàn thực thụ
Del Bosque đã có một cỗ máy săn bàn thực thụ

Thậm chí để xác thực cho quyết định của mình, Diego Costa đã gửi đến Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) xác nhận sẽ khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha thay vì đội tuyển Brazil. Bức thư này được trao tận tay Julio Cesar Avelleda, tổng thư ký CBF. Phía Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha cũng công bố thông tin tiền đạo đang khoác áo Atletico quyết định “đầu quân” cho La Roja trên website chính thức.

Rất có thể Diego Costa sẽ được HLV Vicente del Bosque triệu tập để chuẩn bị cho hai trận giao hữu với Angola và Nam Phi vào ngày 15 và 19/11 tới. Có được sự phục vụ của tiền đạo đang khoác áo Atletico Madrid là một thành công lớn của đội tuyển Tây Ban Nha trong bối cảnh các nhà ĐKVĐ châu Âu và thế giới đang thiếu đi một cỗ máy làm bàn đáng tin cậy có thể lĩnh ấn tiên phong trên hàng tấn công.

Nếu như tại Euro 2008 hay World Cup 2010, Tây Ban Nha luôn sở hữu những cây làm bàn đáng gờm nhất thế giới vào thời điểm đó như David Villa hay Fernando Torres thì trong vòng 2 năm trở lại đây Tây Ban Nha thiếu trầm trọng một chân sút đẳng cấp như vậy. Phần thứ nhất là vì Villa đã luống tuổi, Torres sa sút phong độ thê thảm, phần thứ hai là vì những chân sút kế cận như Roberto Soldado, Fernando Llorente hay Negredo chưa bao giờ đạt đến đẳng cấp của Villa hay Torres trong quá khứ.

Diego Costa mới chỉ 25 tuổi, trẻ hơn tất cả những chân sút khả dĩ mà Del Bosque sở hữu cho nên có thể gắn bó lâu dài với La Roja. Hơn thế nữa, tiền đạo đang khoác áo Atletico Madrid ngày càng khẳng định được tài năng của mình mà bằng chứng rõ ràng nhất chính là kỳ tích xếp trên cả Cristiano Ronaldo lẫn Lionel Messi trong cuộc đua đến danh hiệu Pichichi tại La Liga với 11 bàn sau 10 trận.

Ngọc Trung