1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Diego Costa ghi bàn, Tây Ban Nha vượt ải Albania

(Dân trí) - Thi đấu trên cơ hoàn toàn, Tây Ban Nha đã dễ dàng đánh bại Albania 2-0 tại Loro Borici ở bảng G vòng loại World Cup 2018. Diego Costa và Nolito là những người lập công cho đoàn quân HLV Lopetegui.

Sau trận hòa Italia trên sân khách, Tây Ban Nha quyết tâm đánh bại Albania tại Loro Borici nhằm lấy lại sự hưng phấn. Tuy nhiên HLV Lopetegui hiểu rằng thử thách này không đơn giản bởi Albania đã toàn thắng cả hai trận đầu tiên và là đội tuyển có thực lực.


Tây Ban Nha đã gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1

Tây Ban Nha đã gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1

Trong suốt thời gian của hiệp 1 dù chơi ép sân nhưng Tây Ban Nha không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự của Albania. Những pha đi bóng của Vitoli, Silva hay Diego Costa đều không thành công trước lối đá khó chịu của Albania.

Phải sang đến hiệp 2, Tây Ban Nha với phá vỡ thế bế tắc sau bàn thắng của Diego Costa. Sau đó cầu thủ vào sân thay người Nolito lập công, ấn định thắng lợi 2-0 cho Tây Ban Nha trước Albania.

Giành 3 điểm tại Albania, Tây Ban Nha vươn lên dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2018 với 7 điểm, hơn Italia về hiệu số bàn thắng. Cuộc chiến giành vé chính thức đến nước Nga hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng giữa hai nền bóng đá hàng đầu thế giới này.

HLV Lopetegui bất ngờ sử dụng sơ đồ 3-4-3 với bộ tứ tiền vệ Busquets, Koke, Thiago, Iniesta ở giữa sân, Vitolo cùng Silva hoạt động ở hai cánh hỗ trợ cho trung phong Diego Costa. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Tây Ban Nha đã đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng.

Cơ hội đã sớm đến với Tây Ban Nha khi Thiago chuyền bóng đặt Diego Costa trong vòng cấm, tiền đạo này nhả lại để Vitolo dứt điểm căng nhưng tài năng của thủ thành Berisha đã cứu nguy cho Albania.


Diego Costa khai thông thế bế tắc ở phút 55

Diego Costa khai thông thế bế tắc ở phút 55

Vitolo chơi khá năng nổ bên cánh trái rồi anh có pha bật tường đầy ăn ý cùng Thiago rồi quyết định dứt điểm tầm xa từ khoảng cách 18m, nhưng bóng đi chưa đủ khó để đánh bại thủ thành Berisha ở phút 21.

Albania sử dụng lối đá phòng ngự và đeo bám người đầy khó chịu, khiến Tây Ban Nha gặp nhiều khó khăn. Diego Costa hoạt động khá năng nổ, nhưng anh luôn bị kèm sát bởi số đông cầu thủ phòng ngự của đội chủ nhà.

Cuối hiệp 1, David Silva có pha đột phá trong vòng vây hậu vệ Albania, nhưng cú dứt điểm cuối cùng của ngôi sao Man City lại đưa bóng đi không chính xác. Bước sang hiệp 2, Tây Ban Nha ép sân và hàng thủ Albania đã để lộ ra sơ hở.

Thủ thành Berisha chuyền bóng lên vào chân Vitolo, bóng nhanh chóng đến chân David Silva và tiền vệ này đã có đường chuyền chính xác để Diego Costa dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số 1-0 cho Tây Ban Nha ở phút 55.


Tây Ban Nha tạm thời dẫn đầu bảng G với 7 điểm/3 trận

Tây Ban Nha tạm thời dẫn đầu bảng G với 7 điểm/3 trận

8 phút sau, David Silva đi bóng vượt qua Elseid Hysaj rồi kiến thiết cho Nolito, tiền đao này bình tĩnh vượt qua Berisha trước khi dứt điểm vào lưới trống, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho đoàn quân HLV Lopetegui.

Về cuối trận, Tây Ban Nha chơi chậm và Albania cũng có một vài cơ hội nguy hiểm. Nhưng sự chắc chắn của thủ thành De Gea đã giúp Tây Ban Nha giữ sạch mành lưới và 2-0 là tỷ số chung cuộc.

Chiến thắng của Tây Ban Nha cũng phải trả giá khi Sergio Ramos bị chấn thương đầu gối ở cuối trận và có nguy cơ phải nghỉ thi đấu 1 tháng.

Đội hình thi đấu

Albania: Berisha, Hysaj, Djimsiti, Mavraj, Agolli, Lila, Xhaka (Hyka), Memushaj (Basha), Roshi, Balaj, Lenjani (Aliji).

Tây Ban Nha: De Gea, Sergio Ramos, Pique, Monreal, Vitolo (Nolito), Koke, Iniesta (Isco), Busquets, Silva, Thiago, Costa.

Bàn thắng: Diego Costa 55’, Nolito 63’

Thùy Anh