1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Di Maria viết tâm thư tri ân Manchester United

(Dân trí) - Chia tay Manchester United để đầu quân cho Paris Saint-Germain chỉ sau duy nhất một mùa giải gắn bó, Di Maria bị gắn mác là kẻ bội bạc. Tuy nhiên, tiền vệ người Argentina đang nỗ lực chứng minh mọi chuyện hoàn toàn khác.

Trả lời báo giới trong buổi lễ ra mắt, Di Maria từng nhấn mạnh: “Rời Manchester United không chỉ là quyết định của tôi. Tôi ở đây (PSG) vì họ (MU) muốn bán tôi. Đó là quyết định tập thể. Ba bên cùng thoả thuận. Tôi, Manchester United và PSG cùng thỏa thuận. Mọi thứ không như mong muốn tại Manchester United vì nhiều lý do khác nhau, nhưng chuyện ấy đã là quá khứ. Tôi hạnh phúc vì biết rằng vợ con tôi sẽ hạnh phúc tại Paris.”

 

angel-34a26
Di Maria gửi lời xin lỗi đến Man Utd

 

Chưa dừng lại, ngôi sao 27 tuổi này vừa mới gửi đến người hâm mộ Manchester United bức tâm thư để một lần nữa chứng minh anh không hề bội bạc. Toàn văn bức thư như sau:

“Thân gửi Manchester United!

Tôi viết bức thư này để gửi lời cảm ơn chân thành đến đại gia đình Manchester United cho sự ủng hộ tuyệt vời tôi nhận nước trong suốt một năm tôi là một phần của đội bóng này.

Khi Manchester United lựa chọn tôi trở thành một phần của đội bóng, tôi cảm thấy rất vinh dự vì tôi biết ý nghĩa của CLB và họ đã tin tưởng tôi.

Đáng tiếc, mọi chuyện đã diễn ra không như mong đợi và hãy tin tôi, tôi thật sự muốn xin lỗi. Tuy nhiên trong nghiệp cầu thủ bóng đá đôi khi có những điều không mong muốn, không chờ đợi xảy đến.

Tôi xin đảm bảo với các bạn rằng tôi đã cố gắng hết sức. Tôi đã làm tốt nhất có thể nhưng bóng đá không như toán học: thường xuyên có những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát tác động vào suy nghĩ và tình cảm của chúng ta. Tôi rất lấy làm việc vì mọi thứ đã không diễn ra như những gì mà các bạn và tôi mong muốn tại đội bóng vĩ đại này.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến ban lãnh đạo và ban huấn luyện của Manchester United, cũng như mọi thành viên đội bóng vì đã ủng hộ tôi rất nhiều. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả CĐV, những người luôn tin tưởng, tôn trọng và yêu quý tôi.

Bây giờ tôi đã khoác áo PSG. Nhưng chắc chắn rằng, Manchester United sẽ luôn nằm trong tâm trí tôi.

Cầu mong các bạn nhận những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này.

Angel Di Maria”.

Duy Khánh