1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Di Maria tỏa sáng, Argentina phục hận người Đức

(Dân trí) - Dù phải thi đấu ở Esprit Arena, nhưng Argentina đã đánh bại Đức 4-2 trong trận giao hữu. Di Maria tỏa sáng với một bàn thắng, các pha lập công còn lại của đoàn quân HLV Martino thuộc về Aguero, Lamela và Fernandez.

Sau thất bại ở trận chung kết World Cup 2014, Argentina vẫn chưa nguôi được nỗi đau ở Maršcana, họ khao khát đánh bại Đức hơn bao giờ hết ở trận giao hữu tại Esprit Arena để khẳng định chính mình.

Argentina đã dẫn trước 4-0 trong cuộc đối đầu với Đức

Argentina đã dẫn trước 4-0 trong cuᷙc đối đầu với Đức

Không có ngôi sao số 1 Lionel Messi trong đội hình, Argentina lại chơi ấn tượng đến lạ thường, họ tấn công áp đảo trong phần lớn thời gian thi đấu và dẫn trước 4-0 nŨờ công Lamela, Aguero, Di Maria và Fernandez.

Đức bừng tỉnh quá chậm và họ chỉ gỡ lại được hai bàn nhờ công Schurrle, Gotze. Đây là trận đấu mà các nhà vô địch thế giới đã gây ra sự thất vọng quá lớn, đoàn quân HLV Joachim Ōoew đã mắc quá nhiều sai lầm ngớ ngẩn trong phòng ngự.

Người chói sáng nhất tại Esprit Arena chính là tân binh MU Angel Di Maria khi anh ghi 1 bàn và kiến tạo cả 3 bàn còn lại cho đồng đội. Khi không có Messi trong đội hìnhĬ Di Maria đã cho thấy phẩm chất của một thủ lĩnh thực thụ của Los Albiceleste, trong ngày tân HLV Tata Martino ra mắt.

Đức vẫn sử dụng đội hình 4-3-3 quen thuộc với Kramer, Draxler, Toni Kroos ở giữa sân, Schurrle cùng ReusĠhoạt động ở hai cánh hỗ trợ cho mũi nhọn Mario Gomez. Bên phía Argentina, Di Maria và Lamela đá lùi phía sau trung phong duy nhất Aguero.

Hàng thủ Đức tan tác trước sức mạnh tấn công của Argentina



Đội chủ nhà nhập cuộc tốt hơn và phút thứ 7, Mario Gomez dứt điểm cận thành nhưng không thể thắng được Romero. Argentina khôŮg mát quá nhiều thời gian để lấy lại thế trận và người chơi nổi bật nhất bên phía Los Albiceleste chính là Di Maria.

Vắng Lahm, hàng thủ Đức mất đi sự chắc chắn và để Argentina dễ dàng xuyên phá. Phút 20 Di Maria đi bóng bên cánh phải rồi tung cú vẩy má tuyệt đẹp để Aguero đệm lòng khá căng đánh bại Neuer, mở tỷ số 1-0 cho Argentina.

Bàn thắng giúp Argentina chơi hưng phấn hơn, họ kiểm soát hoàn toàn thế trận trên sân khiến Đức lùi sâu về phòng ngự. Không có cặp Schweinsteiger-Khedira, một mình Kroos chơi quá nhạt nhòa khiến Đức mất hết tuyến giữa.

Cuối hiệp 1, Di Maria nỗ lực cứu bóng bêŮ cánh phải, rồi bất ngờ thực cú chuyền bóng tinh tế để Lamela tung cú vô lê tuyệt đẹp không cho Neuer một cơ hội cản phá nào.  2-0 cho Argentina, khép lại 20 phút đầu chơi thăng hoa của đoàn quân HLV Martino.

Gotze ghi bàn danh dự cho Đức ở cuối trận

Gotze ghi bàn danh dự cho Đức ở cuối trận

Hiệp 2 bắt đầu được 2 phút, Di Maria thực hiện quả đá phạt góc chuẩn xác để FernanŤez đánh đầu cận thành đưa cách biệt lên thành 3-0 cho Argentina. Di Maria vẫn cho thấy sự chuẩn xác tuyệt đối trong những đường kiến tạo của mình.

Và đến phút 50, Di Maria đi bóng dũng mãnh vượt qua hậu vệ Đức, trước khi bấŭ bóng qua đầu Widenfeller, nâng tỷ số lên 4-0 cho Argentina. Bàn thua thứ 4 giúp Đức bừng tỉnh, HLV Joachim Loew quyết định đưa Mueller, Gotze vào sân nhằm tìm kiếm bàn danh dự.

Phút 52, Schurrle thoải mái dứt điểm trong vòŮg cấm rút ngắn cách biệt 1-4 cho Đức. 12 phút trước khi hết giờ, Gotze sút bóng đập người hậu vệ Argentina vào lưới, đưa tỷ số xuống còn 2-4 cho Đức. Hai bàn thắng của Đức ghi khá dễ dàng, một phần do Argentina mất tập trung và thắng lợi 4-2 nghiêng về Arŧentina cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.


Đội hình thi đấu

Đức: Neuer (Weidenfeller 46), Durm, Howedes (Rudiger 77), Ginter, Grosskreutz, Kroos (Rudy 71)Ĭ Kramer, Schurrle (Muller 57), Reus, Draxler (Podolski 33), Gomez (Gotze 57).

Argentina: Romero (Andujar 79), Rojo, Federico Fernandez, Demichelis, Zabaleta (Campagnaro 77), Mascherano, Biglia, Perez (Augusto Fernandez 46), Di Maria (Łlvarez 86), Lamela (Gago 68), Aguero (Gaitan 83).

Kiều My