1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Depay góp công, Man Utd tiếp tục thắng ở ICC Cup 2015

(Dân trí) - Tiếp tục thi đấu với hai đội thi đấu trong 90 phút, tuy nhiên MU vẫn thể hiện sự lấn lướt trước San Jose Earthquakes và giành chiến thắng 3-1 đầy thuyết phục. Đây là chiến thắng thứ hai của thầy trò Van Gaal ở ICC Cup 2015 phiên bản Mỹ...




Van Gal khiến không ít người phải bất ngờ khi tung ra sân đội hình xuất phát giống hệt trận gặp Club America. Lối chơi của MU chưa thực sự sắc nét như kỳ vọng, tuy nhiên đây cũng chỉ là trận đấu khởi động cho mùa giải nên việc MU chưa bung hết sức cũng dễ hiểu. Bản thân các cầu thủ đội bóng này cũng thi đấu rất nhẹ nhàng, đúng tinh thần của một giải đấu giao hữu.

MU thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp với việc ép sân đối phương liên tục. Trong khi sau một vài phút đầu tiên khởi đầu hưng phấn, San Jose Earthquakes nhanh chóng trở lại với vị thế của kẻ ở tầm thấp hơn. Đội bóng này chỉ để lại một dấu ấn duy nhất đó chính là pha triển khai tấn công ấn tượng ở phút 43, dẫn tới bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-2.

Trước đó MU đã có hai bàn thắng, Mata mở tỉ số ở phút 32 và Depay nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 37. Nếu nói về cá nhân chơi xuất sắc nhất ở trận đấu này thì đó là Mata, tiền vệ người Tây Ban Nha kiếm được khá nhiều cơ hội dứt điểm trong hiệp đầu, tiếc rằng anh chỉ có một bàn thắng. Bên cạnh đó, Depay cũng để lại dấu ấn khi góp công vào bàn thắng của Mata và tự mình chớp lấy cơ hội để ghi bàn.

Bàn thắng còn lại của MU thuộc về tài năng trẻ Pereira, người được vào sân thi đấu ở hiệp hai. Cầu thủ người Brazil thi đấu rất nổi bật vừa qua trong màu áo U20 Brazil và thi đấu rất năng nổ trong màu áo của “Quỷ đỏ” tại hiệp hai. Đó là những tín hiệu lạc quan cho MU và cho cả cầu thủ mới 19 tuổi này.

Mata mở tỉ số trận đấu
Mata mở tỉ số trận đấu

Tuy bị đánh giá thấp hơn nhưng San Jose Earthquakes đã khiến cổ động viên bất ngờ khi nhập cuộc mạnh mẽ và cơ hội đầu tiên đã thuộc về phía họ, tuy nhiên các chân sút đội chủ nhà không thể tận dụng để mở tỉ số sớm. Phút thứ 4, MU đáp trả, từ cú sút bên ngoài vòng cấm của Depay, thủ thành Bingham không thể bắt dính, sau đó là Rooney ập vào nhưng hậu vệ của đội chủ nhà cản được, bóng đến chân của Mata ở phía phải, cầu thủ người Tây Ban Nha dứt điểm không thành công do góc quá hẹp.

MU dần thể hiện đẳng cấp vượt trội nhưng họ đã không đẩy cao sức ép nhằm phá vỡ hàng thủ đối phương. Phút 32, từ pha lên bóng bên cánh trái xuống sát đường biên ngang, Young chuyền trả ngược lại cho Mata ở đầu vòng cấm địa. Sau khi đi bóng xâm nhập vào trong, Mata thực đẩy bóng chéo về phía phải hướng tới vị trí của Depay, cũng không rõ tiền vệ số 8 của MU định chuyền hay sút. Depay không chạm chân vào bóng và thủ thành Bingham đã bị bất ngờ, bóng đập cột dọc bay vào lưới giúp MU bứt lên.

Năm phút sau, sau khi đánh chặn được pha lên bóng nhanh của Rooney, hàng thủ của San Jose Earthquakes mắc sai lầm nghiêm trọng khi chuyền về cho thủ môn không nhìn, Depay đoán bắt ý đồ của đối phương và lao xuống lấy bóng đối mặt với thủ thành Bingham. Một cú bẻ cổ chân phải đưa bóng chéo về phía phải của Depay đã hạ gục chốt chặn cuối cùng của đối phương và nâng tỉ số lên 2-0.

San Jose Earthquakes không có nhiều pha lên bóng tốt từ đầu trận, tuy nhiên phút 43, họ đã khiến hàng thủ MU phải ngạc nhiên. Shea Salinas di chuyển rất nhanh nhẹn, thoát khỏi sự đeo bám của Morgan Schneiderlin xuống sát đường biên ngang, anh chuyền ngược lại cho Fatai Alashe và cầu thủ này cũng nhanh hơn hậu vệ của MU khi dứt điểm chính xác hạ gục thủ thành Johnstone rút ngắn tỉ số xuống 1-2.

Về cuối trận, MU dồn ép liên tục, Mata có cơ hội gia tăng cách biệt nhưng cú sút từ trung tâm vòng cấm địa của anh lại trúng người một cầu thủ đối phương bật lại. Khép lại hiệp đầu với tỉ số 2-1, MU thay hết 10 cầu thủ đá ở phía trên khi bước vào hiệp hai, chỉ giữ lại Johnstone. Trong khi đó San Jose Earthquakes cũng thay tới 9 người.

MU vẫn nhỉnh hơn ở hiệp hai, tuy nhiên các cầu thủ trẻ của đội bóng này đã không dễ dàng tiếp cận khung thành đối phương như trong hiệp đấu. Dẫu vậy, phút 60 họ vẫn có được bàn thắng thứ ba. Jesse Lingard thực hiện một cú tạt chính xác từ phải vào cho Andreas Pereira lao vào giữa hai hậu vệ đối phương, đánh đầu tung lưới từ cách cầu môn chừng 5m.

Hai đội vẫn thi đấu nhiệt tình ở những phút còn lại, nhưng họ không có những cơ hội rõ nét và tỉ số dừng lại ở 3-1. Như vậy, đương kim vô địch MU đã thắng trận thứ hai liên tiếp ở ICC 2015.

Đội hình thi đấu

Manchester United hiệp 1  (4-3-3): Johnstone, Darmian, Jones, Blind, Shaw, Carrick, Schneiderlin, Young, Mata, Memphis, Rooney

Hiệp 2  (4-3-3): Johnstone, McNair, Smalling, Evans, Blackett, Lingard, Schweinsteiger, Herrera, Pereira, Januzaj, Wilson

San Jose Earthquakes: Bingham, Wynne (Koval 46), Bernardez (Silva 62), Goodson (Renato 46), Stewart (Francis 46), Alashe, Pierazzi (Pelosi 46), Garcia (Coutadeur 46), Cato (Thompson 46), Salinas (Barrera 46), Amarikwa (Sherrod 46, Jahn 71)

Phù Sa