1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Để thủng lưới 4 bàn, Petr Cech vẫn được ngợi ca hết lời

(Dân trí) - Trước khi trận chung kết Europa League diễn ra, không ít cổ động viên Arsenal phản đối việc để cho thủ môn Petr Cech trấn giữ khung thành. Nhưng chứng kiến màn trình diễn của Petr Cech, dù phải vào lưới nhặt bóng đến 4 lần, CĐV của Arsenal vẫn hết lời ngợi ca anh.

Chính nhờ sự xuất sắc của Petr Cech mà Arsenal đã không bị thua sớm ngay trong hiệp 1, sau hai lần anh cứu thua xuất sắc cho đội nhà, đặc biệt là pha dứt điểm cận thành của tiền đạo Giroud phía Chelsea.

Pha đổ người chính xác đó đã xóa tan những nghi ngờ của CĐV Arsenal rằng Petr Cech sẽ “bán độ” hoặc trình diễn không tốt khi Chelsea sẽ là CLB anh sắp đầu quân ít ngày tới với vai trò Giám đốc Thể thao.

Để thủng lưới 4 bàn, Petr Cech vẫn được ngợi ca hết lời - 1

Petr Cech đã có nhiều pha cứu nguy xuất sắc để giữ sạch lưới cho Arsenal trong hiệp 1, nhưng anh đã không thể làm được điều đó trong hiệp 2 khi hàng thủ Arsenal chơi quá tệ

Ngược lại, trận thua của Arsenal trước Chelsea đã phản ánh rõ thực lực của Pháo thủ suốt mùa giải 2018/19, đặc biệt là sự tệ hại của hàng thủ hiện tại. Dù hàng công của Arsenal với "bộ đôi sát thủ" Lacazette và Aubameyang có thi đấu hay đến mấy đi nữa (Aubameyang là một trong 3 người giành giải “Chiếc giày vàng” Premier League 2018/19) thì hàng thủ lại gây thất vọng bấy nhiêu, theo đúng nghĩa của 4 từ: “công làm thủ phá”.

Arsenal đứng thứ 5 ở Premier League 2018/19. Nhưng họ thủng lưới 73 bàn (nhiều hơn 8 đội khác); tự mắc lỗi dẫn đến bàn thua 12 lần (nhiều nhất giải); bị bắn phá cầu môn bình quân 13,1 lần/trận (nhiều hơn 9 đội khác); tự đốt lưới nhà 4 lần (nhiều nhất giải), phạm lỗi 10,8 lần/trận (nhiều hơn 10 đội khác).

Để thủng lưới 4 bàn, Petr Cech vẫn được ngợi ca hết lời - 2

Hazard dễ dàng đánh bại Petr Cech trong tình huống đệm bóng cận thành, khi hàng thủ của Arsenal quá mong manh dễ vỡ

4 bàn thua mà Arsenal phải nhận trước Chelsea rạng sáng nay (30/5) đều cho thấy các cầu thủ mắc lỗi vị trí, và nếu không có sự xuất sắc của Petr Cech, thậm chí Arsenal còn phải nhận nhiều bàn thua hơn thế.

Pha cản phá thành công quả sút cận thành của Giroud ở hiệp 1 là minh chứng cho thấy Petr Cech luôn là một cầu thủ chuyên nghiệp, rằng mặc dù màu xanh lam của Chelsea luôn chạy trong huyết quản của Petr Cech (Petr Cech đã có 10 năm cống hiến cho Chelsea từ 2005 đến 2015), nhưng trái tim của anh ấy vẫn là màu đỏ khi đang khoác áo cho Arsenal ở trận chung kết Europa League.

Nhìn vào trận thua của Arsenal trước Chelsea vào rạng sáng nay, người ta không thấy gì lạ khi thủ môn Petr Cech muốn nghỉ hưu luôn sau trận chung kết Europa League. Từ nay anh không còn phải lo lắng, khốn khổ khi chơi với một hàng phòng ngự mỏng manh, dễ vỡ mà "Pháo thủ" đã trình diễn suốt năm qua.

Dù để thua trước Arsenal, tuột mất danh hiệu cao quý cho mùa bóng cuối cùng của sự nghiệp, nhưng Petr Cech có lẽ cũng không cảm thấy phải buồn khi anh đã nhiều lần trên đỉnh vinh quang, với 14 danh hiệu lớn trong sự nghiệp thi đấu như vô địch Champions League mùa 2011/12; vô địch Europa League mùa 2012/13; thủ môn xuất sắc nhất thế giới 2005...

Để thủng lưới 4 bàn, Petr Cech vẫn được ngợi ca hết lời - 3

Trận giải nghệ của Petr Cech ở Europa League sẽ là kỷ niệm buồn khi đồng đội của cầu thủ Cộng hòa Séc luôn chơi tệ trong suốt mùa giải

"Tôi cảm thấy rất tự hào về bản thân, tôi tự hào về những gì mà mình đã thể hiện trong ngày hôm nay. Bạn hoàn toàn có thể tự hào khi đã được chơi trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp ở một trận chung kết có rất nhiều áp lực như thế này."

"Tôi đã cống hiến tất cả những gì có thể, và tôi sẽ không cảm thấy hối tiếc một điều gì cả khi nhìn lại bất chấp những nỗ lực mà toàn đội đã có trong cả năm qua lại không thể nhận được một thành quả nào”, đó là những chia sẻ của Petr Cech sau trận chung kết, và nó sẽ luôn được CĐV của Arsenal ngợi ca, dù anh sẽ không còn là thành viên của "Pháo thủ" trong những ngày tới.

Thế Nam