1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Để cầu thủ xô xát, Chelsea và Leicester cùng bị phạt nặng

Hạo Minh

(Dân trí) - Chelsea và Leicester City đều bị phạt 22.500 bảng do vụ ẩu đả trong phút bù giờ tại trận đấu thuộc vòng áp chót Premier League 2020/21, diễn ra ở sân vận động Stamford Bridge vào tháng trước.

Trận đấu giữa Chelsea vào Leicester diễn ra vào ngày 18/5 thuộc vòng 37 Premier League tại Stamford Bridge diễn ra rất căng thẳng. Tại thời điểm đó, Chelsea đang đứng thứ năm trên bảng xếp hạng, kém đội xếp thứ tư Leicester hai điểm.

The Blues cần giành chiến thắng để chen chân vào top 4 và tự quyết việc kết thúc mùa giải trong top 4 , nhằm đảm bảo giành vé dự Champions League mùa tới. Đoàn quân của Thomas Tuchel chơi tốt hơn đối thủ, Chelsea dẫn trước Leicester 2-1 khi trận đấu tiến vào những phút bù giờ. Dường như cảm nhận được thất bại đang tới gần nên một số cầu thủ Leicester không còn giữ được sự bình tĩnh, chơi bóng thô bạo.

Để cầu thủ xô xát, Chelsea và Leicester cùng bị phạt nặng - 1

Cầu thủ Chelsea và Leicester xô xát ở phút bù giờ.

Phút bù giờ thứ ba, hậu vệ Ricardo Pereira vào bóng triệt hạ đối với Ben Chiwell khiến các cầu thủ Chelsea nổi nóng và tạo ra màn xô xát trên sân. Cầu thủ dự bị của đội khách là Daniel Amartey tham gia vào vụ việc, chính cầu thủ này là nguyên nhân khiến xung đột thêm gia tăng.

Bốn ngày trước trận cầu ở Stamford Bridge, Chelsea thua 0-1 trước Leicester tại Wembley ở trận chung kết FA Cup. Trong phòng thay đồ của "Bầy cáo" sau trận đấu, Amartey phấn khích quá đà nên ném cờ của Chelsea. Điều đó khiến nhiều cầu thủ của đội chủ sân Stamford Bridge nóng mắt, muốn ăn thua đủ với Amartey.

Phải mất vài phút, những chiếc đầu nóng mới có thể kiềm chế trở lại. Trọng tài chính Mike Dean rút ra hai thẻ vàng, cảnh cáo Pereira vì lỗi thô bạo, cảnh cáo Amartey vì tự ý lao vào sân. Các cầu thủ Chelsea không bị xử phạt.

Tuy nhiên, tiểu ban kỷ luật của FA đã không nhân nhượng với hành vi thiếu fair-play của cầu thủ hai đội nên đưa ra án phạt bổ sung. 

Thông báo từ FA cho biết: "Chelsea và Leicester City đều bị phạt 22.500 bảng mỗi đội sau khi thừa nhận vi phạm luật E20.1 của FA ở trận đấu tại Premier League vào thứ Ba, ngày 18 tháng 5 năm 2021".

"Cả hai câu lạc bộ thừa nhận rằng họ đã không thể đảm bảo các cầu thủ và các quan chức câu lạc bộ hành xử một cách có trật tự và hạn chế các hành vi khiêu khích ở phút thứ 93 của trận đấu".

Thất bại 1-2 trên sân của Chelsea khiến Leicester bị đánh bật khỏi top 4, sau đó "Bầy cáo" kết thúc mùa giải 2020/21 ở vị trí thứ năm và chỉ được tham dự Europa League mùa tới. Trong khi đó chiến thắng trước Leicester giúp Chelsea leo lên vị trí thứ ba, nhưng The Blues kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4.