1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

De Bruyne xứng đáng là tiền vệ hay nhất thế giới

(Dân trí) - Trong ngày chào đón tân vương Liverpool, tiền vệ Kevin de Bruyne đã gây sốc cho những nhà vô địch khi đóng góp 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo để giúp Man City giành chiến thắng 4-0.

Ở trận đối đầu với Liverpool, thống kê của Whoscored cho thấy Kevin De Bruyne đã sở hữu những chỉ số đáng kinh ngạc và là nguyên nhân chính để Man City đánh bại "Lữ đoàn đỏ" trên sân Etihad. Tiền vệ người Bỉ đã có 27 đường chuyền, 5 lần tạo cơ hội dứt điểm, 2 lần tạo cơ hội "ngon ăn" cho đồng đội, 1 kiến tạo thành bàn, 1 bàn thắng, 1 pha tắc bóng thành công và 1 pha phá bóng giải nguy.

De Bruyne xứng đáng là tiền vệ hay nhất thế giới - 1

De Bruyne có màn trình diễn xuất sắc trước Liverpool để giúp Man City giành chiến thắng 4-0

Ở mùa giải này, Kevin de Bruyne tiếp tục chứng tỏ anh là tiền vệ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Theo thống kê, De Bruyne đã đóng góp trực tiếp vào nhiều bàn thắng ở Premier League hơn bất cứ cầu thủ nào khác mùa này (28). Tiền vệ người Bỉ đã ghi 11 bàn và kiến tạo 17 bàn sau 30 trận, xứng đáng là tiền vệ tấn công tốt nhất Ngoại hạng Anh hiện tại.

Với 17 kiến tạo ở mùa giải này, De Bruyne là cầu thủ thứ hai sau Cesc Fabregas có hai mùa có từ 17 kiến tạo trở lên ở Premier League (Fabregas 2007/2008: 17, 2014/15: 18; De Bruyne 2016/17: 18, 2019/20: 17).

Cùng đặt những con số của De Bruyne bên cạnh những tiền vệ sáng tạo hàng đầu châu Âu khác như Thomas Muller (Bayern Munich), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Alejandro Gomez (Atalanta), Christian Eriksen (Inter Milan) hay Bruno Fernandes (MU) để thấy được sự khác biệt.

De Bruyne xứng đáng là tiền vệ hay nhất thế giới - 2

Những con số thống kê ấn tượng của Kevin de Bruyne ở mùa giải 2019/20

Số bàn thắng và kiến tạo của De Bruyne ở Ngoại hạng Anh là 28, con số tương tự của Muller ở Bundesliga là 29, nên nhớ rằng cầu thủ người Bỉ vẫn còn 6 trận để cân bằng và vượt qua thành tích của tiền vệ bên phía Bayern Munich. Thành tích của Kai Havertz là 12 bàn và 6 kiến tạo, Alejandro Gomez có 6 bàn và 15 kiến tạo, Eriksen có 3 bàn và 4 kiến tạo kể từ khi tới Inter Milan, trong khi đó Fernandes có 5 bàn và 3 kiến tạo trong màu áo Man Utd. 

De Bruyne chỉ cần 221 phút để ghi 1 bàn và 143 phút để có 1 kiến tạo ở Ngoại hạng Anh, trong khi đó Muller cần tới 282 phút để có 1 bàn thắng ở Bundesliga, thông số tương tự của Alejandro Gomez và Eriksen lên tới 375 và 480 ở Serie A. Với Havertz và Eriksen, họ cần tới lần lượt 410 và 360 phút mới có 1 pha kiến tạo.

De Bruyne xứng đáng là tiền vệ hay nhất thế giới - 3

HLV Pep Guardiola khẳng định De Bruyne là tiền vệ tấn công hay nhất thế giới ở thời điểm hiện tại

Những thống kê về số đường chuyền mở ra cơ hội và số đường chuyền trong một trận đấu của De Bruyne cũng đều tỏ ra vượt trội so với những cầu thủ kể trên. HLV Pep Guardiola đã khẳng định cầu thủ sinh năm 1991 trong đội hình của ông hiện là tiền vệ tấn công xuất sắc nhất thế giới hiện tại.

"De Bruyne là một cầu thủ thực sự giỏi. Một cầu thủ thực sự, thực sự xuất sắc. Cậu ấy có một cái gì đó độc đáo. Cậu ấy có thể vừa chạy vừa quan sát tuyệt vời. Tinh thần của De Bruyne thể hiện ngay thời điểm này. Cậu ấy thành công ở 4 quả penalty liên tiếp khi chúng tôi vật lộn trong mùa giải này với chúng. Hiện tại ở vị trí tiền vệ, cậu ấy là số 1", HLV Pep Guardiola tuyên bố.

Sông Lam