1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

David Silva lập cú đúp, Tây Ban Nha hạ gục Bỉ

(Dân trí) - Làm khách tại Brussels, tuy nhiên Tây Ban Nha vẫn dễ dàng đánh bại Bỉ 2-0 trong một trận đấu giao hữu. David Silva đã có một trận đấu chói sáng khi anh lập cú đúp vào lưới Courtois.

Sau những kết quả gây thất vọng ở Euro 2016, cả Tây Ban Nha lẫn Bỉ đều muốn có được sự khởi động hoàn hảo trước thềm World Cup 2018. Trận đấu giao hữu giữa hai đội tại Brussels là cơ hội để cả Bỉ lẫn Tây Ban Nha có được thử nghiệm đội hình quan trọng dưới thời hai tân HLV Lopetegui lẫn Roberto Martinez.


Diego chơi khá năng nổ sau khi được vào sân thay Morata

Diego chơi khá năng nổ sau khi được vào sân thay Morata

Dù phải chơi trên sân khách, nhưng Tây Ban Nha mới là đội có được sự áp đảo về thế trận và họ sớm có được bàn thắng dẫn trước nhờ công David Silva. Bỉ nỗ lực tấn công, nhưng họ vấp phải hàng thủ chơi quá chặt chẽ, khoa học của người Tây Ban Nha.

Bước sang hiệp 2, Tây Ban Nha có được bàn thắng ấn định thắng lợi 2-0 trên chấm phạt đền của David Silva. Trong bối cảnh Xavi-Alonso đã chia tay đội tuyển còn Iniesta vắng mặt do chấn thương, thì Silva đang là nhạc trưởng đích thực của Tây Ban Nha lúc này.

Nếu như Tây Ban Nha đang thể hiện được bộ mặt tích cực, thì Bỉ đang gây ra nỗi thất vọng lớn. “Quỷ đỏ” dù sở hữu hàng công mạnh và tấn công đầy đẹp mắt, nhưng họ vẫn mắc những sai lầm ngớ ngẩn trong phòng ngự.

Tây Ban Nha sử dụng sơ đồ 4-1-4-1 với Busquets đá thấp nhất còn Koke, Thiago, Silva, Vitolo đá phía sau mũi nhọn duy nhất Morata. Bỉ vẫn chơi với đội hình 4-2-3-1 với Hazard, Carrasco, De Bruyne đá phía sau mũi nhọn cao nhất Origi.

Những phút đầu tiên của trận đấu diễn ra với tốc độ cao, cả hai đội đều muốn có bàn thắng sớm. Ngay phút thứ 6, Hazard có đường chuyền chính xác để Axel Witsel dứt điểm nhanh, nhưng tài năng của De Gea đã cứu thua cho Tây Ban Nha.


Hậu vệ Jordan Lukaku là nguyên nhân khiến Bỉ nhận quả penalty ở hiệp 2

Hậu vệ Jordan Lukaku là nguyên nhân khiến Bỉ nhận quả penalty ở hiệp 2

Đội khách ngay lập tức có câu trả lời khi ở phút 19, Thiago Alcantara tung cú vô lê tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm. Mặc dù vậy, Thibaut Courtois đã có pha bay người xuất sắc cứu thua cho người Bỉ.

Tây Ban Nha chịu tổn thất lớn khi Morata dính chấn thương và phải rời sân, nhường chỗ cho Diego Costa ở phút 27. Tây Ban Nha vẫn chơi ép sân và Vitolo có cú đá căng đầy hiểm hóc, nhưng bóng đi chưa đủ khó để hạ Courtois ở phút 33.

Sức ép của Tây Ban Nha đã được cụ thể hóa ở phút 34, khi Diego Costa có đường căng ngang chuẩn xác để David Silva dễ dàng đệm lòng vào gôn, mở tỷ số 1-0 cho Tây Ban Nha. Ở tình huống này, Thomas Meunier đã mắc lỗi kèm người.

Đến phút 38, Vitolo dứt điểm tung lưới Bỉ sau tình huống phạt góc nhưng trọng tài Benoit Bastien từ chối bàn thắng khi xác định cầu thủ này đã phạm lỗi trước đó. Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi khi Tây Ban Nha vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận.


David Silva chói sáng trong chiến thắng 2-0 của Tây Ban Nha

David Silva chói sáng trong chiến thắng 2-0 của Tây Ban Nha

Phút 50, Koke đá phạt chuẩn xác để Pique bật cao đánh đầu, nhưng thủ thành Courtois đã phản xạ tuyệt vời. Diego Costa cũng có cơ hội khá rõ rệt ở phút 56, nhưng anh không hạ được đồng đội tại Chelsea, Courtois ở tình huống đối mặt.

Tuy nhiên đến phút 62, hậu vệ Jordan Lukaku phạm lỗi với Vitolo trong vòng cấm và Tây Ban Nha được hưởng quả phạt đền. David Silva bước lên bình tĩnh đánh bại Courtois, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Tây Ban Nha.

Về cuối trận, Koke có cơ hội ghi thêm bàn thắng thứ ba nhưng cú vô lê của ngôi sao Atletico lại đi chệch cột dọc trong gang tấc, sau tình huống sai lầm của Courtois. Tình huống duy nhất Bỉ tạo ra trong hiệp 2 là cú sút của Kevin De Bruyne đưa bóng đi vọt xà ở phút 83. Chiến thắng 2-0 nghiêng về Tây Ban Nha được giữ cho đến khi kết thúc 90 phút.

Đội hình thi đấu

Bỉ (4-2-3-1): Courtois, J Lukaku, Vertonghen, Alderweireld, Meunier, Witsel, Nainggolan (Dembele 46mins), E Hazard, De Bruyne (Defour 87), Carrasco (Mirallas 77), Origi (R Lukaku 67)

Tây Ban Nha (4-1-4-1): De Gea, Alba (Azpilicueta 60), Ramos, Pique (Bartra 59), Carvajal (Roberto 85), Busquets, Silva (Lucas 75), Koke, Thiago Alcantara, Vitolo (Niguez 75), Morata (Costa 27)

Thùy Linh