1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đánh giá dàn tân binh trị giá 150 triệu bảng của MU

(Dân trí) - Mùa Hè vừa qua, MU đã chi ra tới gần 150 triệu bảng để chiêu mộ sáu cầu thủ, từ những cầu thủ trẻ tài năng tới những ngôi sao đã vang danh thế giới. Giờ đây đã gần một ba mùa giải trôi qua và dàn tân binh này đã thích nghi với cuộc sống mới ở Old Trafford như thế nào?

Radamel Falcao:Van Gaal đã bất ngờ thuyết phục Falcao gia nhập Old Trafford theo một bản hợp đồng cho mượn vào cuối tháng 9 vừa. Tài năng của Falcao thế nào thì người hâm mộ bóng đá thế giới đã được biết đến, vì thế anh rất được người hâm mộ MU kì vọng sẽ giúp đội bóng này cải thiện sức mạnh hàng công. Tuy nhiên, sau một vài trận đấu đầu tiên cùng “Quỷ đỏ”, ghi được một bàn thắng thì tiền đạo này đã lăn ra chấn thương.

Chấn thường này nối tiếp chấn thương khác khiến cho Falcao đã phải liên tục rời xa sân cỏ và từ vị trí được kì vọng, Falcao đã trở thành nỗi thất bại nặng nề của MU. Trong lần trả lời phỏng vấn mới đây, Van Gaal đã bóng gió về chuyện sẽ không mua cầu thủ “về ngồi dự bị” và điều đó làm dấy lên nghi ngờ về việc MU sẽ hủy quyết định mua đứt tiền đạo này từ Monaco.

Đánh giá: Nhìn từ góc độ nào thì cũng thể thấy rằng Falcao đang là nỗi thất vọng của MU (hưởng lương gần 300 nghìn bảng/tuần). Nếu trong thời gian tới, Van Gaal có quyết định trả lại tiền đạo này cho Monaco thì cũng chẳng có gì bất ngờ.

Falcao dường như đến MU là để dưỡng thương

Falcao dường như đến MU là để dưỡng thương

Angel Di Maria: Khi vừa đặt chân tới MU, Di Maria đã khiến người hâm mộ của MU cảm thấy hài lòng bởi phong độ chói sáng của anh. Nhưng dần theo thời gian, Di Maria đang bắt đầu sa sút, ít nhất trong bốn trận đấu gần nhất, anh thi đấu vô cùng mờ nhạt.

Sự thất vọng của Di Maria còn tăng thêm nữa sau trận đấu trên sân Emirates vừa qua. Thi đấu nhạt nhòa cả trận, Di Maria còn phung phí cơ hội ghi bàn ở phút bù giờ thứ tư, khi ấy anh đã có cơ hội nâng tỉ số lên 3-0 trong tình huống đối mặt với thủ thành Martinez, kết quả anh sút bóng ra ngoài. Nếu Di Maria ghi bàn, đó sẽ là gáo nước lạnh dập tắt mọi hi vọng quật khởi của Arsenal. Nhưng do Di Maria bỏ lỡ và một phút sau đó, Giroud ghi bàn rút ngắn tỉ số nên MU đã phải thi đấu những phút cuối trận đầy lo sợ.

Đánh giá: Di Maria dù sao vẫn là một cầu thủ lớn. Một vài trận đấu thi đấu nhạt nhòa chưa thể nói anh là một hợp động thất bại, dù so với mức phí 60 triệu bảng thì anh chưa cho thấy sự xứng đáng. Có lẽ Di Maria cần thêm thời gian để thực sự thích nghi với cuộc sống tại Old Trafford.

Di Maria đang dần đánh mất phong độ

Di Maria đang dần đánh mất phong độ

Ander Herrera: MU đã quyết định chi ra 28 triệu bảng để có được sự phục vụ Herrera, bản thân cầu thủ này cũng cho thấy anh có thể thích nghi với MU. Tuy nhiên gần đây cầu thủ người Tây Ban Nha thường xuyên phải ngồi dự bị do chiến thuật của Van Gaal gần đây thay đổi liên tục.

Ở vị trí hộ công, Herrera không thể cạnh tranh được với Rooney hay Mata. Trong khi đó Herrera lại không giàu thể lực để thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm (như Fellaini), chính vì thế anh đang không có chỗ đứng ở Old Trafford. Hiện tại đang có thông tin cho rằng cầu thủ này đang cảm thấy chán nản với cuộc sống ở Manchester và sẵn sàng chuyển tới Bayern Munich vào tháng một tới theo một hợp đồng đổi người giữa hai bên

Đánh giá: Dù bản thân Herrera đã thể hiện một phong độ không tồi, tuy nhiên từ góc độ của MU, chi ra 28 triệu bảng để mua một cầu thủ chỉ để làm đẹp băng ghế dự bị thì đó là thất bại.

Triết lí bóng đá mới của Van Gaal đang không có chỗ cho Herrera

Triết lí bóng đá mới của Van Gaal đang không có chỗ cho Herrera

Daley Blind: Chính Van Gaal đem Blind về Old Trafford, nhưng quả thật ngay cả khi cầu thủ này tới Old Trafford thì MU vẫn kiếm tìm một tiền vệ phòng ngự. Một phần do lối chơi của MU, một phần do Blind không phải mẫu cầu thủ giàu thể lực, một yếu tố quan trọng để thành công trong bóng đá Anh, cho nên trong thời gian qua cầu thủ này vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ tốt của một tiền vệ phòng ngự. Tuy nhiên màn trình diễn của Blind cũng không phải quá thất vọng, anh cũng đã thể hiện được tố chất của một cầu thủ có đủ tài năng để khoác áo MU

Đánh giá: Blind là một cầu thủ đa năng và thông minh, MU cũng chỉ chi ra có hơn chục triệu bảng để có được anh. Chính vì thế nên dù chưa thực sự chơi tốt ở vị trí phòng thủ, nhưng Blind có thể đá trung vệ hoặc hậu vệ cánh. Do đó, MU có thể hài lòng về bản hợp đồng này.

Blind chưa thể hiện được vai trò của một tiền vệ phòng ngự

Blind chưa thể hiện được vai trò của một tiền vệ phòng ngự

Marcos Rojo: Van Gaal mua Rojo có lẽ để phục vụ cho sơ đồ chiến thuật 3-5-2, tuyên chiến thuật này cũng như biến thể của nó đã thất bại thảm hại và chiến lược gia mới của MU đã phải trở lại với chiến thuật bốn hậu vệ. Những trận đấu đầu tiên, Rojo thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái và anh thi đấu rất tốt.

Những trận đấu gần đây, Rojo đã được chuyển vào đá trung vệ và phong độ của anh đã được cải thiện hơn chút ít. Tuy nhiên, Rojo vẫn chưa phải một trung vệ chắc chắn như cổ động viên MU kì vọng.

Đánh giá: Nhìn từ góc độ chuyển nhượng thì “Quỷ đỏ” đã sai khi chiêu mộ cầu thủ này, rõ ràng Rojo chẳng có gì hơn Jones, Smalling, Evans… trong khi những con người này lại đang khiến cổ động viên của MU “ngán đến tận cổ”.

Luke Shaw đang gặp khó khăn trong việc thích nghi với MU

Luke Shaw đang gặp khó khăn trong việc thích nghi với MU

Luke Shaw: MU khiến rất nhiều người sốc khi bỏ ra tới 30 triệu bảng để chiêu mộ hậu vệ trẻ Luke Shaw từ Southampton. Những ngày đầu gia nhập MU, hậu vệ cánh trái này đã không đủ thể lực để thi đấu đủ 90 phút trong màu áo “Quỷ đỏ”. Vì thế huấn luyện viên Van Gaal đã bắt anh phải rèn luyện thêm.

Những trận đấu thi đấu cho MU, Shaw thực sự là thảm họa. Anh yếu đuối trong cả công và thủ, tuy nhiên những trận đấu gần đây, Shaw đã cải thiện được khá nhiều. Ít nhất, khả năng hỗ trợ tấn công của anh cũng đã để lại được ghi nhận. Tuy nhiên, để trở thành một hậu vệ công thủ toàn diện, Shaw cần phải có thêm thời gian để thích nghi, rèn luyện và trưởng thành

Đánh giá: 30 triệu bảng là một số tiền quá đắt, nhưng dù sao MU cũng đã có một hậu vệ trẻ đầy tiềm năng và có lẽ cũng phải trao thêm cho Shaw thời gian để khẳng định bản thân.

P.S