1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đánh bại U23 Việt Nam, tiền đạo Saudi Arabia tự tin hướng tới chức vô địch

Sông Lam

(Dân trí) - Sau khi cùng đội nhà giành chiến thắng trước U23 Việt Nam, tiền đạo Firas Al Buraikan tuyên bố mục tiêu của đội nhà là giành chức vô địch U23 châu Á 2022.

Firas Al Buraikan đã không góp mặt trong giai đoạn vòng bảng U23 châu Á 2022 do trở về thi đấu giao hữu cho đội tuyển quốc gia Saudi Arabia. Phải đến trận tứ kết với U23 Việt Nam, tiền đạo 22 tuổi mới có mặt và góp công giúp "Chim ưng" giành chiến thắng để có mặt ở trận bán kết với Australia.

Firas trưởng thành từ lò đào tạo Al-Nassr và hiện đang khoác áo CLB Al-Fateh ở giải Pro League. Ở mùa giải 2021/2022, cầu thủ trẻ này ra sân 26 lần, ghi được 11 bàn thắng.

Đáng chú ý, dù mới chỉ 22 tuổi nhưng Firas đã có tận 36 lần khoác áo đội tuyển Saudi Arabia, nếu tính cả các trận giao hữu. Trong khoảng thời gian này, anh ghi được 10 bàn thắng. Đặc biệt, 3 trong số đó đến từ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ở trận tứ kết với U23 Việt Nam, Firas hoạt động năng nổ gây rất nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự của "Rồng vàng". Ở phút 65, tiền đạo này chạy chỗ thông minh đón đường chuyền bên cánh trái của đồng đội để ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà.

Đánh bại U23 Việt Nam, tiền đạo Saudi Arabia tự tin hướng tới chức vô địch - 1

U23 Saudi Arabia tận dụng cơ hội tốt hơn để giành chiến thắng trước U23 Việt Nam (Ảnh: Duy Hiếu).

Phát biểu sau chiến thắng, Firas Al Buraikan tự tin chia sẻ: "Sau trận đấu, tôi dính chấn thương nhưng nó không quá nghiêm trọng. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã có mặt ở bán kết. Tôi không bận tâm tới đối thủ tiếp theo của chúng tôi sẽ là ai. U23 Saudi Arabia sẽ sẵn sàng chạm trán bất cứ đội bóng nào.

Toàn đội rất vui mừng khi có được chiến thắng trước U23 Việt Nam. U23 Saudi Arabia đã chơi một trận đấu thuyết phục, tạo ra nhiều cơ hội và tận dụng chúng để có được 2 bàn thắng. Tuy nhiên điều quan trọng nhất là chúng tôi đã đánh bại được U23 Việt Nam và có mặt ở bán kết".

Đánh bại U23 Việt Nam, tiền đạo Saudi Arabia tự tin hướng tới chức vô địch - 2

Firas (9) khẳng định mục tiêu của U23 Saudi Arabia là chức vô địch giải đấu U23 châu Á 2022 (Ảnh: AFC).

Nói về việc nhanh chóng hòa nhập với đội bóng dù tập trung muộn, Firas Al Buraikan cho biết: "Tôi không gặp điều gì khó khăn khi bắt đầu hòa nhập với U23 Saudi Arabia. Tôi hiểu rõ cách chơi của các đồng đội và biết cách chọn vị trí để nhận đường chuyền rồi ghi bàn. Đây là lý do tôi nắm bắt rất nhanh lối chơi cùng toàn đội. Cứ như thể tôi đã góp mặt tại VCK U23 châu Á từ vòng bảng vậy".

Theo lịch thi đấu, U23 Saudi Arabia sẽ gặp U23 Australia ở trận bán kết vào 20h00 ngày 15/6. Trận bán kết còn lại giữa U23 Uzbekistan với U23 Nhật Bản vào lúc 23h00 cùng ngày.

Đánh bại U23 Việt Nam, tiền đạo Saudi Arabia tự tin hướng tới chức vô địch - 3