1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đánh bại Everton, Man City hơn Man Utd 10 điểm

Hạo Minh

(Dân trí) - Với các bàn thắng được ghi bởi Foden, Mahrez và Silva, Man City đã giành chiến thắng 3-1 trên sân ở Everton ở trận đấu bù vòng 16 Premier League, qua đó nâng khoảng cách với Man Utd lên 10 điểm.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man City đẩy cao đội hình chiếm lĩnh thế trận và dồn ép đối thủ, đội khách liên tục thử thách thủ thành Pickford với những tình huống dứt điểm, dẫu vậy Everton đã không bị thủng lưới trong nửa đầu tiên của hiệp một. 

Phút 27, Man City vươn lên dẫn trước sau cú dứt điểm chính xác của Foden. Cầu thủ người Anh lao vào dứt điểm ở đầu vòng cấm địa sau tình huống phá bóng của các hậu vệ Everton, bóng đập người một cầu thủ chủ nhà đổi hướng khiến thủ thành Pickford bị lỡ đà nên không thể cản phá. 

Đánh bại Everton, Man City hơn Man Utd 10 điểm - 1

Foden ăn mừng cùng các đồng đội sau khi mở tỉ số trận đấu

Everton trải qua nửa đầu tiên của hiệp một không thể có nổi một pha dứt điểm, song họ bất ngờ gỡ hòa ở phút 32. Trong một đợt tấn công xuất sắc, Digne dứt điểm từ bên trái trong vòng cấm địa, bóng đập cột dọc phải bật ra đập trúng Richarlison ở gần đó văng vào lưới. Một bàn thắng khá may mắn dành cho tiền đạo người Brazil. 

Buộc phải tấn công mạnh trong hiệp hai để có thêm bàn thắng, Man City có chút khó khăn khi đường vào khung thành Pickford bị phong tỏa chặt chẽ. Everton bị ép đến mức thành ra 11 cầu thủ phía sau quả bóng, họ chỉ còn biết phòng thủ và gần như không thể lên bóng phản công. Mặc dù phòng thủ số đông, nhưng Everton cũng không thể bảo vệ tỉ số hòa. 

Phút 63, Mahrez thực hiện cú cứa lòng thần sầu bằng chân trái từ đầu vòng cấm địa, bóng đi về phía trái, đập vào cột dọc đi vào lưới. Thủ thành Pickford cũng đã tung người hết tầm nhưng không thể cản phá bàn thua. Một bàn thắng quá đẹp và không dễ thực hiện nhưng Mahrez đã làm được.

Đánh bại Everton, Man City hơn Man Utd 10 điểm - 2

Mahrez ghi bàn với cú cứa lòng đẹp mắt

Có được bàn thắng thứ hai giúp Man City tiệm cận chiến thắng bởi họ đang kiểm soát thế trận. Đội khách chắc chắn ra về với ba điểm khi Silva nâng tỉ số lên 3-1 ở phút 77, Jesus làm tường cho Silva để cầu thủ người Bồ Đào Nha nhận bóng trước vòng cấm địa. Đi bóng khá thoải mái và dứt điểm, Silva sút bóng vào góc trái hạ gục thủ thành Pickford ghi bàn thứ ba cho đội khách. 

Chiến thắng của Man City hoàn toàn xứng đáng, họ kiểm soát bóng tới 71% thời gian, tung ra 16 lần dứt điểm và 7 lần bóng đi trúng cầu môn của đội chủ nhà. Everton quá kém cỏi, chỉ cầm bóng có 29% thời gian, vỏn vẹn ba lần dứt điểm trong cả trận, vì vậy họ thua là kết cục tất yếu. 

Đánh bại Everton, Man City hơn Man Utd 10 điểm - 3

Man City áp đảo toàn diện trước Everton

Với chiến thắng trước Everton ở trận đấu bù, Man City đã vươn lên hơn đội nhì bảng Man Utd 10 điểm, giờ đây đoàn quân của HLV Guardiola đang có 56 điểm sau 24 vòng đấu. Với khoảng cách điểm khá lớn, Man City đang cho thấy họ là ứng cử viên lớn nhất và có lẽ là duy nhất trên con đường chinh phục cúp bạc Premier League mùa này. 

Thất bại trước Man City cho thấy sự yếu kém của Everton khi thiếu James, Allan và Calvert-Lewin. Nếu tiếp tục chơi kém cỏi như trận đấu vừa diễn ra ở Goodison Park, Everton rất khó có thể cạnh tranh suất dự cúp châu Âu mùa tới.

Đội hình thi đấu (chấm điểm)

Everton (4-2-3-1): Pickford 7; Holgate 6, Mina 6 (Coleman 18min, 6.5), Keane 6, Godfrey 6; Doucoure 6, Davies 6.5 (Rodriguez 69, 6);. Iwobi 6 (King 69, 6), Sigurdsson 6.5, Digne 6; Richarlison 6.5. 

Man City (4-3-3): Ederson 6; Walker 7, Dias 6, Laporte 6, Cancelo 7.5; Silva 7, Rodri 6.5 (Fernandinho 90), Foden 6.5; MAHREZ 8, Jesus 5.5, Sterling 6 (De Bruyne 80). 

Đánh bại Everton, Man City hơn Man Utd 10 điểm - 4