1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Dangda nhận lại chiếc áo số 10 tuyển Thái Lan từ Chanathip

(Dân trí) - Do Chanathip Songkrasin dính chấn thương nên không thể góp mặt ở đợt tập trung cho đội tuyển Thái Lan vào tháng 10 này. Vì thế tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda đã nhận lại chiếc áo số 10 ở đội tuyển “Voi chiến”.

Đội tuyển Thái Lan vừa chốt lại danh sách 23 cầu thủ tập trung vào đợt tháng 10 để chuẩn bị thi đấu giao hữu với đội tuyển Congo vào 10/10. Sau đó năm ngày, tuyển Thái Lan sẽ thi đấu với đội tuyển UAE trên sân nhà, trận đấu thuộc lượt thứ tư vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Dangda nhận lại chiếc áo số 10 tuyển Thái Lan từ Chanathip - 1

Danh sách triệu tập của tuyển Thái Lan

Sau hai lượt trận đầu tiên vào tháng 9, Thái Lan đang tạm dẫn đầu bảng G với 4 điểm sau trận hòa 0-0 trên sân nhà trước Việt Nam, thắng 3-0 trên sân Indonesia. UAE hiện đang tạm xếp thứ hai với 3 điểm sau chiến thắng 2-1 trước Malaysia.

Đội tuyển Malaysia xếp thứ ba với 3 điểm sau chiến thắng 3-2 trước Indonesia, thua UAE 1-2. Tuyển Việt Nam xếp thứ tư với 1 điểm từ trận hòa trên sân Thái Lan, Indonesia đứng cuối bảng, họ chưa điểm sau hai trận thua.

Lượt trận thứ ba Thái Lan sẽ không thi đấu, bởi vậy họ sẽ thi đấu giao hữu với tuyển Congo ở sân BG Prathum để “rèn chân” trước khi có trận đấu quan trọng với UAE vào 15/10 tại sân của ĐH Thammasat.

Khác với đợt hội quân hồi tháng 9 của tuyển Thái Lan chỉ triệu tập một tiền đạo, lần hội quân này HLV Akira Nishino đã triệu tập tới 4 tiền đạo, trong đó có tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda. Trước khi Nishino nhận vị trí huấn luyện viên trưởng của Thái Lan, Teerasil Dangda là chân sút thường xuyên góp mặt ở đội tuyển quốc gia và cũng là chủ nhân của chiếc áo số 10.

Dangda nhận lại chiếc áo số 10 tuyển Thái Lan từ Chanathip - 2

Chananan Pombupha

Tuy nhiên ở đợt tập trung trước, Teerasil Dangda không được triệu tập nên Chanathip Songkrasin chuyển từ số áo 18 sang số 10. Lần này tiền vệ đang thi đấu cho CLB Consadole Sapporo không thể góp mặt do dính chấn thương nên Teerasil Dangda nhận lại áo số 10. Chiếc áo số 18 của Thái Lan sẽ dành cho Chananan Pombupha, người vừa được triệu tập thay thế Chanathip Songkrasin.

Việc thiếu vắng tiền vệ tài năng Chanathip Songkrasin khiến HLV Nishino vô cùng lo lắng. “Rất khó để thay thế một cầu thủ như Chanathip và chắc chắn chúng tôi sẽ nhớ cậu ấy trong trận đấu với UAE”, ông Nishino thừa nhận.

Có thông tin cho rằng Nishino lên kế hoạch sử dụng Teerasil Dangda thay thế vị trí hộ công của Chanathip tại tuyển Thái Lan. Nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là bất ngờ lớn bởi Dangda vốn dĩ là một tiền đạo cắm.

“Chúng tôi có nhiều cầu thủ tấn công trong đội như Teerasil Dangda, Supachok Sarachat và Ekanit Panya, những người có thể đảm nhận các vai trò khác nhau”, ông Nishino chia sẻ.

Không chỉ thiếu vắng Chanathip, tuyển Thái Lan cũng sẽ không có sự phục vụ của hai ngôi sao Thitipan Puangchan, Tristian Do cũng bởi chưa kịp bình phục chấn thương.

Dangda nhận lại chiếc áo số 10 tuyển Thái Lan từ Chanathip - 3

Supachok chưa thực sự bình phục chấn thương

Supachok Sarachat, cầu thủ từng thi đấu cặp tiền đạo với Thitipan ở trận Thái Lan gặp Việt Nam, đã bỏ lỡ buổi tập đầu tiên của Thái Lan vì chấn thương, nhưng anh vẫn tiếp tục sát cánh với đội tuyển quốc gia.

Supachok Sarachat cho biết: “Tôi chưa đạt 100% nhưng chấn thương đã khá hơn. Tôi hy vọng sẽ được tham gia tập luyện đầy đủ trong vòng vài ngày nữa”.

Danh sách tập trung 23 cầu thủ của tuyển Thái Lan

Thủ môn:  Kawin Thamsatchanan, Sivaruck Tedsungnoen, Chatchai Bootprom

Hậu vệ: Sasalak Haiprakhon, Theerathon Bunmathan, Adisorn Promrak, Pansa Hemviboon, Korakod Wiriyaudomsiri, Nitipong Selanon, Manuel Bihr, Narubadin Weerawatnodom, Elias Dolah

Tiền vệ:  Sarach Yooyen, Supachok Sarachat, Ekanit Panya, Bordin Phala, Phitiwat Sukjitthammakul, Tanaboon Kesarat, Sivakorn Tiatrakul

Tiền đạo: Supachai Jaided, Teerasil Dangda, Chananan Pombuppha, Suphanat Mueanta

 P.S