1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Dàn sao Man City nổi cơn thịnh nộ với trọng tài

H. Long

(Dân trí) - Theo nguồn tin từ tờ Daily Mail, các cầu thủ Man City và HLV Pep Guardiola đã tranh cãi với trọng tài trên đường hầm sân Old Trafford sau trận đấu.

Trọng tài Stuart Attwell đã đưa ra quyết định tranh cãi khi công nhận bàn thắng gỡ hòa của Man Utd. Các cầu thủ Man City phản ứng dữ dội quyết định này. Họ cho rằng Marcus Rashford đã việt vị và có tham gia vào tình huống ghi bàn của Bruno Fernandes. Điều này mở ra bước ngoặt giúp Quỷ đỏ lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1.

Dàn sao Man City nổi cơn thịnh nộ với trọng tài - 1

Các cầu thủ Man City không hài lòng với quyết định của trọng tài (ảnh: Getty).

Sau trận đấu, Kyle Walker và Manuel Akanji đã nổi cơn thịnh nộ với trọng tài Stuart Attwell. Chưa dừng lại ở đó, sau khi bước vào đường hầm, đội ngũ trọng tài tiếp tục bị Jack Grealish và HLV Pep Guardiola vây lấy. Cả đội trưởng Man Utd, Harry Maguire cũng tham gia vào cuộc tranh cãi.

Theo báo cáo sau trận đấu, Jack Grealish vô cùng thất vọng nhưng không có thái độ hung hăng với trọng tài. Trong khi đó, HLV trưởng Man City, Pep Guardiola "nói một vài điều". Harry Maguire cũng có lời qua tiếng lại.

Harry Maguire hồ hởi chia sẻ sau trận đấu: "Chúng tôi hiểu rằng có sự thù địch lớn ở những trận derby Manchester. Sau khi thua 3-6 ở lượt đi, Man Utd rất vui khi lội ngược dòng giành chiến thắng ở lượt về".

Dàn sao Man City nổi cơn thịnh nộ với trọng tài - 2

Jack Grealish đã theo trọng tài vào trong đường hầm để phàn nàn (ảnh: AP).

Hậu vệ Akanji của Man City cho biết: "Thành thật mà nói, bàn thắng đó giống như một trò đùa. Rashford việt vị rõ ràng. Cậu ấy tiếp tục đuổi theo bóng và không dừng lại. Tôi hiểu Rashford không chạm bóng nhưng cậu ta đã chạy được 30 mét rồi mới dừng lại. Trọng tài không nhìn vào tình huống đó".

Cơ quan Quản lý trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMOL) khẳng định bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Bruno Fernandes ở trận Man Utd thắng Man City 2-1 tối 14/1 là hợp lệ. Tờ NBC Sports dẫn lời PGMOL: "Marcus Rashford ở vị trí việt vị nhưng không chạm bóng, không tác động đến cầu thủ Man City. Do đó, công nghệ VAR không thể tìm ra một lỗi rõ ràng nào để từ chối bàn thắng. Rashford làm những điều anh ấy được làm và Fernandes đã tiến đến trái bóng rồi ghi bàn".