PhotoStory

Dàn cầu thủ nhập tịch Indonesia tập luyện, nuôi hi vọng thay đổi lịch sử

Thực hiện: Mạnh Quân

(Dân trí) - Tối 25/3, đội tuyển Indonesia đã có buổi tập làm quen sân Mỹ Đình trước trận đấu quan trọng gặp đội chủ nhà Việt Nam ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 (19h ngày 26/3).

Dàn cầu thủ nhập tịch Indonesia tập luyện, nuôi hi vọng thay đổi lịch sử - 1

Trước đó, vào chiều 23/3, đội tuyển Indonesia đã đáp chuyên cơ xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội). Hai đội sẽ thi đấu tại Mỹ Đình ở lượt trận thứ 4, đây là trận đấu then chốt, có ảnh hưởng lớn tới việc hai đội có thể tiến vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 hay không.

Dàn cầu thủ nhập tịch Indonesia tập luyện, nuôi hi vọng thay đổi lịch sử - 2

Lực lượng của Indonesia được gia tăng với hai cầu thủ nhập tịch mới là tiền vệ Thom Haye và tiền đạo cánh Ragnar Oratmangoe. Có thể ở trận đấu ngày mai, hai cái tên này sẽ được ra sân thi đấu sau khi hoàn tất thủ tục nhập tịch hôm 18/3.

Dàn cầu thủ nhập tịch Indonesia tập luyện, nuôi hi vọng thay đổi lịch sử - 3
Dàn cầu thủ nhập tịch Indonesia tập luyện, nuôi hi vọng thay đổi lịch sử - 4

Theo thống kê, Indonesia chưa thắng trên sân Mỹ Đình trong suốt 20 năm gần đây. Với phong độ tốt trong thời gian gần đây, thầy trò HLV Shin Tae Yong rất muốn thay đổi lịch sử ở trận đấu tới.

Dàn cầu thủ nhập tịch Indonesia tập luyện, nuôi hi vọng thay đổi lịch sử - 5

Buổi tập đã diễn ra với bầu không khí khá thoải mái và nhiều tiếng cười. Chiến thắng đội tuyển Việt Nam 1-0 trong trận lượt đi tại Jakarta hôm 21/3 khiến thầy trò HLV Shin Tae Yong thêm tự tin khi đến làm khách trên sân Mỹ Đình. 

Dàn cầu thủ nhập tịch Indonesia tập luyện, nuôi hi vọng thay đổi lịch sử - 6

Thời gian đầu buổi tập, HLV Shin Tae Yong đi kiểm tra sân Mỹ Đình.

Dàn cầu thủ nhập tịch Indonesia tập luyện, nuôi hi vọng thay đổi lịch sử - 7
Dàn cầu thủ nhập tịch Indonesia tập luyện, nuôi hi vọng thay đổi lịch sử - 8

Các cầu thủ Indonesia thực hiện bài tập giãn cơ, làm nóng cơ thể.

Dàn cầu thủ nhập tịch Indonesia tập luyện, nuôi hi vọng thay đổi lịch sử - 9

HLV Shin Tae Yong phải triệu tập bổ sung Ernando Ari, Muhammad Ferrari và Rachmat Irianto sang Việt Nam do đội bóng của ông gặp khủng hoảng lực lượng.

Dàn cầu thủ nhập tịch Indonesia tập luyện, nuôi hi vọng thay đổi lịch sử - 10

Hiện tại, tuyển Indonesia có 5 cầu thủ bị sốt gồm Yakob Sayuri, Nadeo Argawinata, Ivar Jenner, Rafael Struick và Muhammad Riyandi, khả năng ra sân của các cầu thủ này còn để ngỏ. Trong khi đó, Marc Klok gặp chấn thương và Sandy Walsh bị treo giò không cùng đi với đội sang Việt Nam. 

Dàn cầu thủ nhập tịch Indonesia tập luyện, nuôi hi vọng thay đổi lịch sử - 11

Chia sẻ về vấn đề lực lượng, HLV Shin Tae Yong nói: "Nhiều cầu thủ trong đội  bị cúm từ trước trận đấu ở Gelora Bung Karno. Tôi không chắc chắn về việc có dịch cúm ở Indonesia hay ở khu vực Đông Nam Á hay không. Đây là tình huống rất đáng tiếc".

Dàn cầu thủ nhập tịch Indonesia tập luyện, nuôi hi vọng thay đổi lịch sử - 12

Với 4 điểm sau 3 trận, đội tuyển Indonesia đang xếp thứ 2 tại bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, nhiều hơn một điểm so với tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Shin Tae Yong chỉ cần hòa trong trận đấu trên sân Mỹ Đình ngày 26/3, sẽ nắm trong tay lợi thế lớn giành vé đi tiếp.

Dàn cầu thủ nhập tịch Indonesia tập luyện, nuôi hi vọng thay đổi lịch sử - 13