1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đàm phán bất thành, người đại diện húc gãy mũi Chủ tịch đội bóng

H. Long

(Dân trí) - Chủ tịch CLB Rayo Vallecano, Raul Martin Presa thừa nhận bị người đại diện của cầu thủ Raul de Tomas húc đầu gãy mũi khi đàm phán chuyển nhượng.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2022, Rayo Vallecano theo đuổi tiền đạo Raul de Tomas của Espanyol. Tuy nhiên, thương vụ này đã không thành công. Mọi thứ không có gì đáng nói nếu như người đại diện của Raul de Tomas, Ivan Garcia không có phản ứng khiến nhiều người bất ngờ.

Đàm phán bất thành, người đại diện húc gãy mũi Chủ tịch đội bóng - 1

Chủ tịch CLB Rayo Vallecano, Raul Martin Presa bị người đại diện của Raul de Tomas húc đầu vào mặt khiến gãy mũi.

Theo tiết lộ của Chủ tịch CLB Rayo Vallecano, Raul Martin Presa, ông đã bị người đại diện của Raul de Tomas húc đầu vào mặt. Sau đó, người đứng đầu của CLB Rayo Vallecano phải nhập viện trong tình trạng gãy mũi.

Thông tin trên đã được ông Raul Martin Presa chia sẻ trên đài Partidazo Cope: "Đó là cú húc đầu hoàn toàn bất ngờ. Tôi không có phòng bị gì. Hành động ấy giống như một tên tội phạm, rất hèn hạ và tồi tệ. Bởi nếu thích thì tôi và hắn ta có thể chiến tay đôi".

Đàm phán bất thành, người đại diện húc gãy mũi Chủ tịch đội bóng - 2

Ông Presa đã kiện Ivan Garcia vì tội hành hung.

Trang chủ của CLB Rayo Vallecano cũng đưa ra tuyên bố: "Ivan Garcia đã tấn công Chủ tịch Raul Martin Presa bằng một cú húc đầu. Chính xác ông Presa bị hành hung. Sau đó, ông ấy đã gọi điện cho cảnh sát và tới trung tâm y tế cấp cứu. Lá đơn kiện Ivan Garcia đã được gửi đi".

Hiện tại, Raul de Tomas lẫn người đại diện của cầu thủ này vẫn chưa lên tiếng sau cáo buộc của ông Presa. Ở thời điểm này, tiền đạo người Tây Ban Nha đang "sống mòn" ở Espanyol khi bất đồng ý kiến với HLV Diego Martinez. Đó là lý do mà người đại diện của cầu thủ này đã "chạy đôn chạy đáo" tìm bến đỗ mới cho thân chủ.

Đàm phán bất thành, người đại diện húc gãy mũi Chủ tịch đội bóng - 3

Không thể ra đi, Raul de Tomas chịu kiếp người thừa ở Espanyol (ảnh: Getty).

Trong mùa Hè vừa qua, Man Utd từng đặt Raul de Tomas vào tầm ngắm nhưng cuối cùng, họ quyết định không thực hiện thương vụ này. Ít nhất, cựu cầu thủ Real Madrid sẽ chịu phận người thừa ở Espanyol cho tới tháng 1/2023, trước khi tìm kiếm bến đỗ mới.