1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đại thắng San Marino, Anh chính thức giành vé dự Euro 2016

(Dân trí) - Tuyển Anh đã có một trận đấu dễ dàng trước San Marino, đội khách giành chiến thắng với tỉ số 6-0 đầy dễ dàng. Với chiến thắng này, Anh đã chính thức giành vé dự Euro 2016 tại Pháp năm tới.

Đại thắng San Marino, Anh chính thức giành vé dự Euro 2016

Anh được đánh giá là sẽ không gặp quá nhiều khó khăn khi làm khách trên sân của San Marino. Đội khách đã dễ dàng có được chiến thắng 6-0. Rooney mở tỉ số ở phút ở phút 13 và tới phút 30 tỉ số được nhân đôi sau khi cầu thủ Brolli đá phản lưới nhà. Đây cũng là tỉ số của hiệp thi đấu thứ nhất. Ngay đầu hiệp hai, Barkley ghi bàn thứ ba cho đội khách.

Với khoảng cách an toàn ba bàn, HLV Roy Hodgson nhanh chóng tung ra sự thay đổi nhân sự để tạo cơ hội cho các cầu thủ khác. Rooney, Milner cùng rời sân ở phút 59 để nhường chỗ cho Kane và Delph. Tới phút 67, Walcott vào thay Oxlade-Chamberlain và chỉ mất một phút sau tiền đạo của Arsenal kiếm bàn thắng cho riêng mình.

Liên tiếp trong các phút 77 và 78, lần lượt Kane và Walcott lập công và giúp Anh hoàn thành chiến thắng như tỉ số của một set tennis. Với chiến thắng này, Anh tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng  với 21 điểm hơn đội nhì bảng Thụy Sĩ 6 điểm và hơn đội đứng thứ 3 Estonia 14 điểm. Như vậy chắc chắn Anh đã có vé tới Pháp vào Hè sang năm (lấy 2 đội đầu bảng). Chỉ cần 1 điểm trong trận đấu với Thụy Sĩ ở lượt đấu tới, Anh cũng sẽ chắc chắn có được ngôi đầu bảng.

 

Rooney ăn mừng cùng các đồng đội
Rooney ăn mừng cùng các đồng đội

Trước đối thủ không được đánh giá cao như San Marino, nhưng HLV Roy Hodgson vẫn tung ra sân đội hình rất mạnh. Rất ngạc nhiên khi Vardy, tiền đạo đang chơi cho Leicester được ra sân thi đấu ngay từ đầu. Anh dâng cao đội hình tấn công và nhanh chóng có được bàn mở tỉ số. Phút 12, trọng tài cho rằng Stones bị kéo trong vòng cấm khi tham gia vào quả phạt của đội khách nên thổi phạt đền. Một quyết định khó hiểu của trọng tài, bởi tình huống kéo người không rõ ràng và hậu vệ của tuyển Anh còn để bóng chạm tay lộ liễu. Trên chấm 11m, Rooney dễ dàng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Tới phút 30, từ quả tạt bóng ở bên cánh trái vào của Shaw, Brolli đã bay người đánh đầu phá bóng nhưng quá bất cẩn, trông động tác của anh chẳng khác gì tiền đạo đối phương lao vào dứt điểm. Bóng đi chéo về góc phải, trái chiều di chuyển của thủ thành Simoncini và trở thành bàn thắng thứ hai cho tuyển Anh.

Ngay đầu hiệp hai, tỷ số được nâng lên 3-0. Oxlade-Chamberlain đi bóng tốc độ ở bên phải xuống sát đường biên ngang rồi tạt bóng vào trong vòng cấm địa. Rooney không đón được bóng nhưng bên trong Barkey đã dễ dàng đánh đầu cách khung thành chừng 6m. Cự ly dứt điểm quá gần khiến thủ thành Simoncini không kịp cản phá.

Hodgson bắt tay Rooney sau khi rút tiền đạo này ra sân ở phút 59
Hodgson bắt tay Rooney sau khi rút tiền đạo này ra sân ở phút 59

Chỉ một phút sau khi có mặt trên sân Delph và Walcott đã phối hợp với nhau để tạo nên bàn thắng cho tuyển Anh. Từ nỗ lực tuyệt vời của Shaw, bóng đến chân Delph ở bên trái vòng cấm địa, anh căng ngang cắt mặt khung thành và Walcott lao vào đệm bóng ở gần cột dọc phải tung lưới đối phương nâng tỉ số lên 4-0. Một bàn thắng rất dễ dàng cho Walcott.

Các cầu thủ Anh chưa dừng lại, bởi những người dự bị được tung vào sân như Kane, Walcott hay Delph đều rất muốn thể hiện mình. Phút 76, Shelvey thực hiện đường chọc khe tinh tế từ bên phải trung lộ cho Kane băng xuống nhận bóng đối mặt với thủ thành Simoncini. Tiền đạo tuyển Anh lốp bóng nhẹ nhàng qua đầu đối phương ghi bàn thắng thứ năm.

Chỉ một phút sau đó, tuyển Anh có bàn thắng thứ sáu. Barkley chuyền bóng cho Walcott băng xuống ở bên phải đối mặt với Simoncini. Một cầu thủ tuyển Anh việt vị nhưng Walcott thì không, anh dễ dàng dứt điểm chéo góc hạ gục thủ thành đối phương để nâng tỉ số lên 6-0, đồng thời kiếm cho mình bàn thắng thứ hai. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu.

Đội hình thi đấu

San Marino: A. Simoncini; Bonini (Tosi 72), Brolli, D. Simoncini (Aless. Della Valle 80), Palazzi, Berardi; Hirsch, Battistini, Chiaruzzi, Vitaioli; Selva (Rinaldi 75)

Anh: Hart; Clyne, Stones, Jagielka; Shaw; Milner (Delph 59), Shelvey, Barkley; Oxlade-Chamberlain (Walcott 67), Rooney (Kane 59), Vardy

V.G