1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đại thắng Real Madrid 4-0, Man City hiên ngang vào chung kết

Hạo Minh

(Dân trí) - Sau kết quả hòa 1-1 ở trận bán kết lượt đi Champions League, Man City đã thắng giòn giã 4-0 trước Real Madrid ở trận bán kết lượt về trên sân nhà, qua đó vào chung kết gặp Inter Milan.

Không thua trận lượt đi tại Bernabeu giúp Man City có quyền định đoạt tấm vé vào chung kết ở trận đấu bán kết lượt về trên sân nhà Etihad. Đoàn quân của Pep Guardiola đã chơi trận đấu hay, mỗi hiệp đấu ghi hai bàn thắng vào lưới Real Madrid, qua đó có được chiến thắng 4-0 đầy ấn tượng. 

Chiến thắng với tổng tỷ số 5-1 sau hai lượt trận, Man City hiên ngang giành vé vào chung kết gặp Inter Milan. Trận chung kết Champions League mùa giải 2022/23 sẽ diễn ra vào 2h00 ngày 11/6 tại sân vận động Ataturk Olimpiyat, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại thắng Real Madrid 4-0, Man City hiên ngang vào chung kết - 1

Man City vào chung kết sau chiến thắng trước Real Madrid (Ảnh: GI).

Với lợi thế sân nhà, Man City nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công dồn ép Real Madrid. Phút 7, Rodri thoát xuống dứt điểm từ bên phải trong vòng cấm địa, cú sút không trúng tâm bóng khiến trái bóng đi cắt mặt khung thành ra ngoài. 

Phút 13, Real Madrid có phần may mắn thoát thua khi cú đánh đầu ở cự ly gần của Haaland đập trúng mạng sườn của thủ thành Coutois rơi xuống ngay trước vạch vôi, hậu vệ đội khách hỗ trợ phá bóng trước khi cầu thủ của Man City ập vào đá bồi.

Phút 21, Haaland bật cao hơn Camavinga đánh đầu từ cự ly chưa đầy 5m, bóng hướng vào khung thành nhưng Courtois kịp thời tung người dùng tay đẩy bóng, cú chạm tay nhanh của thủ thành người Bỉ khiến trái bóng đổi hướng đi ra ngoài.

Đại thắng Real Madrid 4-0, Man City hiên ngang vào chung kết - 2

Courtois cản phá cú đánh đầu của Haaland (Ảnh: GI).

Sức ép Man City tạo ra liên tục khiến Real Madrid không thể mãi chống đỡ. Phút 23, De Bruyne tỉa bóng tinh tế cho Silva, cầu thủ người Bồ Đào Nha thoải mái chỉnh bóng rồi dứt điểm từ bên phải trong vòng cấm địa, bóng đi vào góc gần. Cú sút quá tốt của Silva khiến Courtois đoán nhầm nên đổ người sai hướng và Man City vượt lên dẫn trước 1-0.

Real Madrid hiếm khi có được những đợt tấn công tiếp cận khung thành đối phương. Mãi tới phút 34, đội khách mới có được một cơ hội thực sự nguy hiểm khi Kroos sút xa, bóng dội mép trên xà ngang văng ra ngoài. 

Silva rất có duyên ghi bàn ở trận đấu này. Phút 36, Gundogan chuyền bóng đập chân cầu thủ Real Madrid văng ra giữa vòng cấm địa, vừa tầm để Silva lao vào đánh đầu. Cầu thủ người Bồ Đào Nha lái bóng vào góc phải cầu môn trong khi hệ thống phòng ngự của Real Madrid đang bị hút về phía trái, do vậy Man City vượt lên dẫn 2-0.

Đại thắng Real Madrid 4-0, Man City hiên ngang vào chung kết - 3

Sivla ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Real Madrid (Ảnh: GI).

Có được hai bàn thắng sau hiệp một, Man City cảm nhận được chiến thắng đã nằm trong tầm tay và đội chủ nhà chủ động chơi phòng thủ phản công. Nhờ vậy Real Madrid cầm được nhiều bóng hơn và vùng lên. Phút 51, Alaba thực hiện cú đá phạt bên phải, bóng đi tầm cao hướng vào cầu môn của Man City, Ederson tung người đẩy bóng ra ngoài cứu thua cho đội chủ nhà. 

Phút 73, Man City có đợt tấn công nhuyễn, Gundogan và Haaland phối hợp ăn ý để tiền đạo người Na Uy đối mặt với Courtois. Cú dứt điểm của Haaland đập chân thủ thành Real Madrid nảy lên đập xà ngang văng ra ngoài. 

Đại thắng Real Madrid 4-0, Man City hiên ngang vào chung kết - 4

Haaland không có duyên ghi bàn vào lưới Real Madrid (Ảnh: GI).

Người hâm mộ Man City không phải tiếc nuối quá lâu, bởi đội chủ nhà nhanh chóng ghi bàn thứ ba vào lưới Real Madrid. Phút 76, De Bruyne thực hiện cú đá phạt từ bên trái, anh treo bóng vào trong vòng cấm địa để Akanji đánh đầu, bóng đập chân cầu thủ đội khách văng vào lưới nâng tỉ số lên 3-0.

Ba bàn thắng giúp Man City cầm chắc vé vào chung kết. Biết chắc sẽ thua nhưng Real Madrid vẫn cố gắng tấn công kiếm tìm bàn thắng danh dự, đáng tiếc họ không thể ghi bàn mà còn phải chịu bàn thua thứ 4 ở phút bù giờ.

Phút 90+1, Man City giành được bóng ở giữa sân và tạo đợt tấn công nhanh, Foden thực hiện đường chọc khe rất tinh tế cho Alvarez thoát xuống đối mặt với Courtois, tiền đạo người Argentina dứt điểm nhẹ nhàng đưa bóng vào góc trái cầu môn, ấn định chiến thắng 4-0 cho Man City.