1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

MU - Chelsea 1-3:

Đại thắng ở Old Trafford, Chelsea phá hai kỷ lục của MU

Giành chiến thắng đậm 3-1 đêm qua, trong một trận cầu chỉ còn được coi là thủ tục với cả chủ lẫn khách, đội tân vô địch Anh quốc đã lập kỷ lục mới về số điểm và số trận thắng giành được trong một mùa Premiership đồng thời làm tan mộng á quân của MU.

Chelsea đã sớm đăng quang từ cách đây hai vòng. MU trước trận đấu bù đêm qua cũng hầu như không còn khả năng san bằng khoảng cách 6 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại vượt trội mà đội nhì bảng Arsenal thiết lập, dù có thắng cả hai trận cuối. Bởi thế, cuộc chạm trán giữa hai đại gia chỉ còn nặng tính danh dự. Nhưng không vì thế mà hai đội thiếu đi quyết tâm thi đấu và chán ghi bàn.

 

Nistelrooy sớm phá thế quân bình ngay phút thứ 8. Nhưng Tiago (17'), Gudjohnsen (61'), và Joe Cole (82') đã lập công để Chelsea đoạt chiến thắng kép trước MU (lượt đi đã thắng 1-0). Không những vậy, kết quả đêm qua còn giúp đoàn quân của HLV Mourinho vượt qua kỷ lục về điểm số của chính đội bóng thành Manchester.

 

Đấu bù

 

MU - Chelsea 1-3

Arsenal - Everton 2h, 12/5

 

Chelsea hiện đã có 94 điểm sau 37 vòng đấu. Mùa giải 1993-1994, MU lập kỷ lục khi vô địch Premiership với chỉ 92 điểm sau 42 trận. Chiến thắng đêm qua cũng mang lại cho đoàn quân áo xanh một kỳ tích mới khác của Premiership: 29 trận thắng trong một mùa giải gồm 38 vòng, hơn kỷ lục do MU giữ trước đó đúng 1 trận.

 

Và dù hôm qua bị Nistelrooy chọc thủ lưới, hàng phòng ngự Chelsea vẫn có thể tự hào hướng tới thành tích đội bóng nhận số bàn thua ít nhất trong một mùa giải vô địch Anh. Đội bóng thành London này mới chỉ để thủng lưới có 14 bàn (giải hiện nay chỉ còn đúng 1 vòng), trong khi kỷ lục tại Premiership do Arsenal đang giữ là 17 bàn (mùa 1998-99), và kỷ lục trong suốt chiều dài lịch sử giải vô địch Anh mà Liverpool hiện nay vẫn giữ cũng chỉ là 16 bàn (mùa 1978-79). Trận cuối mùa này, Chelsea thi đấu trên sân của Newcastle đang xuống dốc.

 

Ngược lại, thảm bại này buộc MU chấm dứt luôn tia hy vọng mong manh cuối cùng về ngôi á quân. Đội quân của HLV Ferguson lần thứ 3 chấp nhận vị trí thứ 3 Premiership trong 4 mùa bóng gần đây, và là lần thứ hai liên tiếp. Điều tồi tệ này cũng đồng nghĩa với việc MU sẽ phải dự Champions League mùa tới qua vòng sơ loại, như đội đứng thứ 4 là Everton.

 

Như vậy, trận đấu bù giữa Arsenal và Everton đêm nay cũng chỉ còn tính chất thủ tục, bởi Arsenal đã đủ điểm giành ngôi á quân, và có thể tập trung toàn lực cho trận chung kết Cup FA gặp MU vào 21/5.

 

 

Đại thắng ở Old Trafford, Chelsea phá hai kỷ lục của MU - 1
 

"Bầy quỷ đỏ" đã có

một mùa giải thất bại.

 

 

Quay lại với cuộc chạm trán đêm qua, nhờ ưu thế sân Old Trafford, MU nhập cuộc nhanh và có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 8. Nistelrooy có cú tiếp bóng cận thành siêu hạng, sau pha phối hợp đá phạt góc của đồng đội. Hàng phòng ngự Chelsea có thể làm tốt hơn để ngăn chặn bàn thua này.

 

Nhưng sau sai lầm đó, đội khách đã thiết chặt hệ thống phòng thủ, và MU hầu như không còn cơ hội nào nguy hiểm. Robert Huth chọn vị trí tốt, chặn được vô số cú sút của MU. Còn trung vệ Ricardo Carvalho hoàn thành tốt nhiệm vụ kèm cặp Nistelrooy. Trái lại, các hậu vệ của MU chỉ đủ sức cản Chelsea ghi nhiều hơn ba bàn thắng.

 

Phút 17, đội khách gỡ hoà nhờ cú dứt điểm tuyệt đẹp của Tiago. Cú sút của tiền vệ này khiến bóng đi theo hình vòng cung, làm ngỡ ngàng thủ thành Roy Carroll. Chính Tiago kiến tạo thuận lợi cho Eidur Gudjohnsen lốp bóng qua đầu thủ thành MU, nâng tỷ số lên 2-1.

 

Joe Cole chấm dứt hy vọng ngược dòng của chủ nhà, bằng cú sút cận thành ở phút 82, kết thúc quả căng ngang của Frank Lampard, ấn định chiến thắng 3-1. Những pha quay chậm ở một số góc nhìn khác nhau cho thấy bàn thắng này dường như được ghi trong thế việt vị.

 

Đội hình:

 

MU: Carroll, Gary Neville, Brown, Ferdinand, Silvestre, Fletcher (Saha 72), Keane, Scholes, Ronaldo, Rooney, Nistelrooy

 

Chelsea: Cudicini, Johnson (Jarosik 72), Ricardo Carvalho, Huth, Gallas, Geremi, Tiago, Makelele, Lampard, Cole (Grant 90), Gudjohnsen (Nuno Morais 86)

 

Theo Trần Nam - Vnexpress