1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đại thắng Crystal Palace, Man City áp sát Man Utd

Hạo Minh

(Dân trí) - Với chiến thắng 4-0 trước Crystal Palace ở vòng 19 Premier League, Man City đã vượt qua Liverpool và Leicester để vươn lên vị trí nhì bảng ngay phía sau của Man Utd với 2 điểm ít hơn.

Man City có chiến thắng khá dễ dàng trước Crystal Palace ở vòng 19 Premier League tại sân nhà Etihad. Đoàn quân của Pep Guardiola thi đấu vượt trội và có một hiệp hai bùng nổ, ghi được ba bàn để mở ra chiến thắng "4 sao".

Crystal Palace chỉ có thể gây cản trở cho Man City trong nửa đầu hiệp mộ. Phút 25, John Stones mở tỉ số cho đội chủ nhà. Mặc dù bước vào giờ nghỉ với khoảng cách một bàn song Man City khá thoải mái bởi họ đã làm chủ trận đấu, khiến Crystal Palace phải dồn hết sức phòng thủ nên cũng chẳng có được mấy đợt phản công.

Đại thắng Crystal Palace, Man City áp sát Man Utd - 1

Stones ăn mừng sau khi ghi bàn cho Man City vào lưới Crystal Palace

Tiếp tục làm chủ cuộc chơi trong hiệp hai, Man City có được bàn thứ hai ở phút 56 nhờ công của Gundogan. Stones trở thành cơn ác mộng cho Crystal Palace với bàn thắng thứ hai cho có nhân anh ở phút 68, nâng tỉ số lên 3-0.

Khoảng cách ba bàn chỉ sau 1 giờ thi đấu khiến Man City thừa hiểu rằng họ đã cầm chắc chiến thắng. Tiếp tục làm chủ cuộc chơi cho tới khi hết giờ để không cho đối thủ phản công, Man City còn ghi được bàn thắng thứ 4 ở phút 90 nhờ công của Sterling, qua đó giành chiến thắng 4-0.

Đại thắng Crystal Palace, Man City áp sát Man Utd - 2

Hàng thủ của Man City chơi quá tốt khiến các cầu thủ tấn công của Crystal Palace câm lặng

Thống kê trận đấu cho thấy sự vượt trội đáng sợ của Man City. Đội chủ sân Etihad cầm bóng tới 72% thời gian, tung ra chỉ 13 lần dứt điểm. Tuy nhiên, điều quan trọng họ khiến Crystal Palace chỉ có 28% thời gian kiểm soát bóng và chỉ có vỏn vẹn hai cú sút chia đều trong mỗi hiệp, không lần nào bóng đi trúng cầu môn của Ederson.

Ba điểm có được từ trận đấu ở vòng 19 giúp Man City vươn lên vị trí nhì bảng với 35 điểm, bằng điểm với Leicester nhưng hơn đối phương hiệu số bàn thắng bại. Man City chỉ kém đội đầu bảng Man Utd có hai điểm trong khi thi đấu ít hơn đối thủ một trận.

Đại thắng Crystal Palace, Man City áp sát Man Utd - 3

Sterling (phải) góp một bàn vào chiến thắng của Man City

Crystal Palace bố trí đội hình 4-1-4-1 làm khách trước Man City và số đông ở hàng tiền vệ của đội chủ khách cùng lối chơi máu lửa khiến Man City vất vả trong nửa đầu hiệp một. Bóng liên tục lăn bên phần sân của Crystal Palace nhưng đội chủ nhà cũng không dễ dàng có được những pha dứt điểm.

Khó khăn của Man City được tháo gỡ ở phút 26, sau quả phạt góc De Bruyne nhận bóng ở bên phải. Cầu thủ người Bỉ thực hiện cú tạt bằng má ngoài chân phải khá điệu nghệ vào trung tâm vòng cấm địa, Stones bật cao nhất, đánh đầu đưa bóng đi vào cầu môn phía trái. Thủ thành Guaita đã không thể cản phá pha dứt điểm dũng mãnh của đối thủ.

Bàn thắng là điểm sáng hiếm hoi trong lối chơi tấn công của Man City trong hiệp một, họ thường dứt điểm ra ngoài nhiều hơn trúng khung thành đối thủ. Bên phía Crystal Palace không thể tiếp cận khung thành của Ederson, thiếu vắng ngôi sao sáng nhất trên hàng công là Zaha, các đợt tấn công của đội khách trở nên rời rạc, thiếu sự đột biến và dễ dàng bị hàng thủ Man City ngăn chặn từ xa. 

Đại thắng Crystal Palace, Man City áp sát Man Utd - 4

Gundogan cứa lòng ghi bàn thứ hai cho Man City

Sau giờ nghỉ, Man City tăng tốc tấn công. Phút 56, Gundogan cướp được bóng trong chân đối phương ở đầu vòng cấm địa. Cầu thủ người Đức cứa lòng đưa bóng đi vào góc cao bên phải. Với những pha bóng đi vào "góc chết" như vậy thì không có cơ hội cho các thủ môn. 

Hai bàn thắng giúp các cầu thủ Man City an tâm thi đấu với chiến thắng mở toang trước mắt. Phút 68, thủ thành Guaita đẩy được cú đánh đầu của Dias, bóng bật ra trung tâm vòng cấm địa, Stones băng vào dứt điểm như búa bổ, bóng đi chìm hơi lệch về trái. Lần này, Guaita không kịp cản được cú sút quá xuất sắc của đối thủ.

Đại thắng Crystal Palace, Man City áp sát Man Utd - 5

Sterling sút phạt ghi bàn cho Man City

Có được ba bàn thắng giúp các cầu thủ Man City kết liễu trận đấu, ba điểm đã nằm chắc trong tay của đội chủ nhà. Huấn luyện viên Guardiola sớm tung ra nốt hai sự điều chỉnh nhân sự nhằm giữ chân các trụ cột cho trận đấu bù với Aston Villa ba ngày nữa. Không quá mặn mà trong việc tìm bàn thắng, nhưng đội chủ nhà tiếp tục ghi bàn ở phút 88. 

Sterling đứng trước quả phạt ở sát vòng cấm, lệch về trái. Cầu thủ người Anh sút phạt đưa bóng đi vào góc cao bên phải cầu môn, y hệt pha dứt điểm của Gundogan. Tất nhiên Guaita cũng chẳng thể cản nổi cú sút quá hiểm của đối thủ nên đành phải vào lưới nhặt bóng lần thứ tư.

Đội hình thi đấu

Man City (4-1-4-1): Ederson 6; Walker 6.5, Dias 8, Stones 8.5, Zinchenko 7.5; Fernandinho 6.5; Silva 7 (Foden 60, 6.5), Gundogan 8 (Torres 71, 6), De Bruyne 9 (Cancelo 71, 6), Sterling 8; Jesus 6.5.

Crystal Palace (4-5-1): Guaita 5; Ward 6, Tomkins 5, Cahill 5, Mitchell 6; Townsend 6 (Batshuayi 79), McCarthy 6, Milivojevic 5 (Riedewald 68, 6), McArthur 6, Eze 6.5; Ayew 6.5

Đại thắng Crystal Palace, Man City áp sát Man Utd - 6