1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đại thắng Bulgaria, Pháp leo lên vị trí nhì bảng

(Dân trí) - Mặc dù bị Bulgaria mở tỉ số từ sớm, nhưng Pháp không hề nao núng, họ thăng hoa ngay trong hiệp một khi ghi tới ba bàn thắng vào lưới đối phương. Cách biệt lớn giúp Pháp chơi giữ chân trong hiệp hai, họ chỉ ghi thêm một bàn tiến thắng tới chiến thắng 4-1.

Ở lượt hai vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu, Pháp tiếp đón Bulgaria trên sân nhà với ký ức không hề đẹp đẽ. 23 năm trước, tuyển Pháp thua Bulgaria ở trận cầu quyết định tới tấm vé dự World Cup 1994 và nỗi đau ấy vẫn chưa hề phai mờ trong lòng người hâm mộ bóng đá Pháp. Bên cạnh đó, tuyển Pháp khởi đầu vòng loại World Cup 2018 không được tốt, họ bị Belarus cầm hòa 0-0.

Trên sân nhà Pháp bị thủng lưới ngay ở phút thứ 6 khi Bulgaria được hưởng một quả phạt đền. Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi, các học trò của Deschamps không hề nao núng khi bị thủng lưới. Tới phút 23, Gameiro giúp đội chủ nhà gỡ hòa. Ba phút sau, Payet ghi bàn đưa Pháp vượt lên và tới phút 38, Griezmann nới rộng cách biệt lên thành hai bàn. Khoảng cách hai bàn khá an toàn giúp Pháp nhàn nhỡ hơn ở hiệp hai, chiến thắng 4-1 được Pháp ấn định ở phút 59 bởi Gameiro


Gameiro thăng hoa với một cú đúp vào lưới Bulgaria

Gameiro thăng hoa với một cú đúp vào lưới Bulgaria

Đội hình thi đấu

Pháp: Lloris, Sagna (Sidibe), Varane, Koscielny, Kurzawa, Pogba, Matuidi, Sissoko, Griezmann (Fekir), Payet, Gameiro (Gignac).

Goals: Gameiro 23', 59', Payet 26', Griezmann 38'

Bulgaria: Stoyanov, Strahil Popov, Aleksandar Aleksandrov (Nedelev), Pirgov, Zhivko Milanov, Georgi Milanov, Dyakov, Kostadinov, Mihail Aleksandrov, Marcelinho (Rangelov), Ivelin Popov (Tonev).

P.S