1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đại hội thường niên VFF: Khó có “bom” nổ

(Dân trí) - Bóng đá Việt Nam đang có rất nhiều vấn đề cần được mổ xẻ, nhưng khả năng đại hội thường niên lần này khó tạo ra sự khác biệt. Không phải vì các đội bóng hết tâm huyết với bóng đá, mà họ cũng đã nói quá nhiều rồi nhưng VFF cũng chẳng có gì thay đổi.

Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng đại hội thường niên VFF cũng sẽ được tổ chức vào ngày mai (26/12). Trước đó 1 ngày, hôm nay (25/12), sẽ diễn ra hội nghị BCH VFF.

14 nội dung của đại hội thường niên sẽ được thông qua. Chín trong số này là báo cáo về hoạt động của các ban hoặc hoạt động chuyên môn của VFF, đều từ đầu nhiệm kỳ VII đến nay như: báo cáo của Ban kỷ luật; công tác cấp phép CLB, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ; công tác triển khai Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam giai đoạn 2014-2018; Kiểm điểm công tác của BCH, tình hình công tác trong năm 2014, 2015 và kế hoạch năm 2016; công tác giải quyết khiếu nại của Ban Giải quyết khiếu nại. Các nội dung còn lại liên quan đến công tác chuyên môn.

 

Đại hội thường niên VFF
Đại hội thường niên VFF

Nhìn vào các nội dung chính làm việc tai đại hội lần này, có thể thấy khó kỳ vọng tạo ra một điều gì đáng chú ý.

Được biết, đại hội sẽ dành thời gian để quyết định đồng ý hay không đồng ý để V.Ninh Bình được trở lại chơi tại V-League 2017. Trước đó, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã hứa với bầu Trường sẽ “bảo lưu” suất dự V-League khi vụ tiêu cực của V.Ninh Bình tại AFC Cup bị phanh phui khiến hàng loạt cầu thủ bị cơ quan công an triệu tập, còn sau đó đội bóng đã phải giải thể.

Vấn đề được nhiều người quan tâm nhất tại đại hội lần này là số phận của HLV Miura liệu có được quyết định. Bầu Đức là người rất muốn ông Miura phải ra đi bởi chỉ có như vậy các đội tuyển quốc gia mới đi lên được. Hợp đồng với HLV Miura sẽ kết thúc trong tháng 4 tới và nhiều khả năng nếu VFF có cho ông thầy người Nhật Bản nghỉ việc thì cũng phải chờ sau vòng chung kết U23 châu Á 2016, sẽ khởi tranh vào đầu tháng 1 tới tại Qatar.

Về vấn đề nhân sự, dù sức khỏe thời gian của của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng không tốt, nhưng ông Dũng gần như chắc chắn vẫn sẽ điều hành VFF chứ tổ chức này không có người mới lên thay.

Điều đáng nói là ở cả cuộc họp BCH chiều nay và đại hội sáng mai báo chí chỉ được tham dự 15 phút đầu, còn lại VFF sẽ họp “kín”. Nhiều người cho rằng đại hội năm nay sẽ chẳng có “bom” nổ như mọi năm bởi VFF muốn “đóng cửa bảo nhau”.

Lê Cường