1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đài Hàn Quốc: “Tuyển Việt Nam xứng đáng số 1 Đông Nam Á”

(Dân trí) - Đài MBC Sports+ cho rằng với những gì đã thể hiện ở giải King’s Cup, đội tuyển Việt Nam xứng đáng là “vua” của bóng đá Đông Nam Á thời điểm này.

Dù đội tuyển Việt Nam chỉ thi đấu ở giải giao hữu King’s Cup nhưng đoàn quân của HLV Park Hang Seo vẫn được chú ý lớn tại Hàn Quốc. Thậm chí, trận chung kết giữa Việt Nam và Curacao đã được đài truyền hình MBC Sports+ phát sóng trực tiếp và nhận được số lượng người xem đông đảo.

Đài Hàn Quốc: “Tuyển Việt Nam xứng đáng số 1 Đông Nam Á” - 1

Đội tuyển Việt Nam chứng minh vị thế số 1 Đông Nam Á

Bình luận về màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu giao hữu vừa qua, đài MBC Sports+ cho rằng thầy trò HLV Park Hang Seo xứng đáng là số 1 ở Đông Nam Á ở thời điểm này.

Đài này bình luận: “Đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu rất ấn tượng trước Curacao, đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ thi đấu ở châu Âu. Tuy không thể lên ngôi nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn có quyền ngẩng cao đầu rời khỏi giải đấu.

Đoàn quân của HLV Park Hang Seo tiếp tục chứng minh họ đang là đội bóng số 1 Đông Nam Á ở thời điểm này. Đội tuyển Thái Lan vốn chiếm lĩnh vị thế này trong thời gian dài nhưng tình thế giờ đây đã thay đổi.

Bóng đá Việt Nam đã thực sự lột xác kể từ sau khi HLV Park Hang Seo xuất hiện. Họ đã có những cú nhẩy vượt bậc và thành công ở nhiều giải đấu quốc tế như U23 châu Á, ASIAD 2018, AFF Cup 2018, Asian Cup 2019. Họ đang từng bước tiến tới những vị trí cao hơn”.

Với thành công ở giải King’s Cup, đội tuyển Việt Nam đã lọt vào top 15 châu Á. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ được xếp nhóm hạt giống thứ 2 ở vòng loại World Cup 2022. Trong khi đó, Thái Lan nằm ở nhóm hạt giống thứ 3.

H.Long