1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đại gia mới nổi V-League xác nhận sắp có chữ ký của HLV Mano Polking

Trọng Vũ

(Dân trí) - Lãnh đạo đội bóng nhà giàu V-League xác nhận họ sắp đạt được thỏa thuận với Mano Polking và HLV tuyển Thái Lan sẽ dẫn dắt đội bóng này trong phần còn lại của V-League 2023.

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí vào chiều nay (18/4), lãnh đạo của một CLB nhà giàu mới nổi của V-League cho biết đúng là đội bóng này có đặt vấn đề mời HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Mano Polking trong thời gian vừa qua.

Cũng theo vị lãnh đạo nói trên thì: "Hy vọng thỏa thuận với HLV Mano Polking sẽ được chốt trong tuần này".

Đại gia mới nổi V-League xác nhận sắp có chữ ký của HLV Mano Polking - 1

HLV Mano Polking chuẩn bị trở lại V-League, dẫn dắt CLB nhà giàu ở V-League (Ảnh: Mạnh Quân).

Có nghĩa là nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, vị HLV mang hai quốc tịch Đức và Brazil sẽ rời vị trí ở đội tuyển Thái Lan, về lại V-League.

Trước đó không lâu, HLV Mano Polking bất ngờ trả lời truyền thông Thái Lan, úp mở khả năng ông sẽ rời đội bóng xứ sở Chùa Vàng, do không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT).

Trả lời kênh truyền thông BallThai Stand, HLV Mano Polking chia sẻ: "Mọi tin đồn sẽ không xảy ra nếu phía FAT nói rõ điều mà họ muốn ở tôi, tin tưởng tôi. Nếu việc đàm phán không thành, tôi sẽ ra đi".

Vào đầu năm nay, HLV Mano Polking xuất hiện tại Hà Nội, dự khán trận đấu của CLB Công An Hà Nội gặp CLB Hà Nội trong khuôn khổ giải V-League. 

Cuối năm 2020, HLV Mano Polking từng đến với giải V-League, nắm CLB TPHCM. Đến năm 2021, vị HLV mang hai quốc tịch Đức và Brazil kết thúc sớm hợp đồng với đội bóng thành phố, do giải V-League bị hủy giữa chừng vì dịch Covid-19.

Đại gia mới nổi V-League xác nhận sắp có chữ ký của HLV Mano Polking - 2

HLV Mano Polking (trái) trong lần dự khán trận đấu của CLB Công An Hà Nội gặp CLB Hà Nội tại V-League hồi đầu năm nay (Ảnh: Mạnh Quân).

Ông Polking sau đó về Thái Lan, rồi được bổ nhiệm làm HLV của đội bóng đất Chùa Vàng vào tháng 10/2021, kèm theo bản hợp đồng siêu ngắn, siêu lạ, chỉ 4 tháng (từ tháng 10/2021 - 2/2022), với mục tiêu duy nhất là giành ngôi vô địch AFF Cup 2020 (diễn ra từ cuối năm 2021 đến tháng 1/2022).

Không chỉ hoàn thành, HLV Mano Polking còn giúp đội tuyển Thái Lan vượt chỉ tiêu, khi vô địch AFF Cup thêm lần nữa vào cuối năm 2022 (đầu năm 2023), trong bối cảnh mà một số trụ cột của đội tuyển Thái Lan không dự giải vô địch Đông Nam Á (đáng kể nhất là sự thiếu vắng "Messi Thái" Chanathip Songkrasin).

Dưới thời HLV Mano Polking, đội tuyển Thái Lan lấy lại được vị thế số một Đông Nam Á từ tay đội tuyển Việt Nam. Ông Mano Polking cùng đội tuyển Thái Lan trực tiếp đánh bại đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo ở bán kết AFF Cup 2020 và chung kết AFF Cup 2022.

Đội tuyển Thái Lan dưới thời HLV Mano Polking phần nào lấy lại được hình ảnh mạnh mẽ như dưới thời HLV Kiatisuk Senamuang (từ năm 2013 - đầu năm 2017).

Việc FAT chậm trễ gia hạn hợp đồng với vị HLV mang hai quốc tịch Đức và Brazil này (có thời hạn đến hết năm 2023) có thể là nguyên nhân khiến ông Mano Polking mất kiên nhẫn với các quan chức bóng đá xứ sở Chùa Vàng.