1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đá giao hữu với U22 UAE, U23 Việt Nam có sợ lộ bài?

(Dân trí) - Phía VFF nêu quan điểm trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và U22 UAE cách VCK U23 châu Á đến 3 tháng, nên không ảnh hưởng gì đến 2 đội Việt Nam và UAE, vốn nằm chung bảng D. Trong khi đó, HLV Park Hang Seo cũng chưa có yêu cầu đòi huỷ trận giao hữu vào ngày 13/10 tới.

Sau khi có kết quả bốc thăm VCK giải U2 châu Á, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ chung bảng với U22 UAE (hiện tại là U22, sang năm các cầu thủ này sẽ bước sang tuổi U23, vừa đúng quy định của giải U23 châu Á), nhiều ý kiến lo ngại rằng đội tuyển U22 Việt Nam sẽ lộ bài trước U22 UAE, khi đôi bên đá giao hữu vào ngày 13/10 tới đây, tại sân Thống Nhất (TPHCM).

Thật ra thì trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và U22 UAE được sắp xếp trước khi có kết quả bốc thăm VCK U23 châu Á, khi đó không ai ngờ rằng U22 Việt Nam lại chung bảng với đội bóng Tây Á này.

Theo quan điểm của VFF, giờ nếu đổi sẽ rất phức tạp, cũng chưa chắc tìm được ngay đối tượng có xát có chất lượng tương đương với U22 UAE, trong khi chiến dịch SEA Games đã cận kề.

Đá giao hữu với U22 UAE, U23 Việt Nam có sợ lộ bài? - 1
U22 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U22 UAE vào ngày 13/10 tới

Cũng theo Tổng thư ký (TTK) VFF Lê Hoài Anh, trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và U22 UAE cách VCK U23 châu Á (khai diễn ngày 8/1/2020) đến khoảng 3 tháng, nên các bên sẽ không chịu nhiều ảnh hưởng nếu đá giao hữu ở thời điểm hiện tại.

HLV Park Hang Seo cũng chưa có ý kiến gì về chuyện lo sợ lộ bài trước đội bóng Tây Á, cũng như chưa có yêu cầu nên huỷ trận đấu giao hữu nói trên.

Điều đó cho thấy vị HLV người Hàn Quốc cũng chẳng lo lắng sẽ để lộ ý đồ chơi của mình, hoặc lộ các “quân bài tẩy” trước mắt đối thủ. Và với những nhà chuyên môn chuyên nghiệp nói chung, tính chất của các trận giao hữu và trận chính thức không giống nhau, chẳng ai bê nguyên si những gì thể hiện trong các trận giao hữu đem vào những trận đấu chính thức.

Vả lại, ở trận giao hữu với U22 UAE vào ngày 13/10 tới đây, đội tuyển U22 Việt Nam khả năng sẽ không sử dụng những cầu thủ quan trọng nhất của lứa U22, gồm Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, trung vệ Nguyễn Thành Chung. Nguyên nhân là vì các cầu thủ này bận tập trung đội tuyển quốc gia, cho 2 trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022, gặp Malaysia vào ngày 10/10 và gặp Indonesia vào ngày 15/10.

Những ngôi sao quan trọng nhất của đội U22 Việt Nam không xuất hiện trong trận giao hữu với U22 UAE, thì chúng ta lo gì việc để lộ hết những gì tinh hoa nhất của chúng ta cho đối thủ!

Đội tuyển U22 Việt Nam có khi sẽ đặt trọng tâm vào việc rà soát đội hình, tạo cơ hội cọ xát cho các cầu thủ, hơn là tính đến chuyện phơi hết những gì mà mình có cho U22 UAE xem, nên càng không lo lộ bài.

Kim Điền

Đá giao hữu với U22 UAE, U23 Việt Nam có sợ lộ bài? - 2