1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Cựu thần đồng” Michael Owen quyết định treo giày

(Dân trí) - Sau những năm dài chinh chiến, trải qua khá nhiều đội bóng, dường như đôi chân của tiền đạo Michael Owen đã mỏi. Mới đây, “cựu thần đồng” của bóng đá Anh đã đưa ra quyết định sẽ treo giày khi mùa giải năm nay hạ màn.

 

Michael Owen mới đây đã đưa ra quyết định sẽ từ giã sự nghiệp cầu thủ vào cuối mùa giải năm nay. Tuy nhiên, dường như cựu thần đồng của xứ sương mù vẫn không rời xa với bóng đá, hiện anh đang đàm phàn với FA để có một vị trí liên quan tới tuyển Anh. Hiện cầu thủ đang khoác áo Stoke City cũng đang được BBC liên hệ làm chuyên gia bình luận.

 
Owen đã muốn từ giã sự nghiệp cầu thủ

Owen đã muốn từ giã sự nghiệp cầu thủ
 

Owen được xem như là cầu thủ sáng giá của tuyển Anh vào những năm cuối của thập kỷ 90 thế kỷ trước. Anh đã gây tiếng vang lớn trong đội hình của Liverpool trước khi chuyển sang Real Madrid, trở lại Anh tiền đạo này đã khoác áo Newcastle, MU và giờ đang là Stoke City. Có thể nói Owen đã có một sự nghiệp sáng chói, đặc biệt trong màu áo của tuyển Anh

 

Tốp các chân sút hàng đầu tại Premier League

Alan Shearer           260
Andy Cole              187
Thierry Henry         175
Robbie Fowler        163
Frank Lampard       162
Wayne Rooney       156
Les Ferdinand         150
Michael Owen       150
Teddy Sheringham 147
JF Hasselbaink       127

Tuy nhiên, không phải thời điểm nào sự nghiệp của anh cũng xuôi chèo mát mát. Kể từ khi rời Anfield cách đây 9 năm, sự nghiệp của Owen có phần đi xuống. Anh không thể cạnh tranh được vị trí tại Real Madrid và sớm trở lại Anh sau 1 năm thi đấu tại Tây Ban Nha. Owen hết hợp đồng 4 năm và ra đi khi Newcastle xuống hạng, anh có 3 năm khoác áo MU nhưng chỉ đóng vai trò dự bị và giờ tại Stoke City cũng vậy.

 

Nguyên nhân khiến cho sự nghiệp của Owen không thể thăng hoa hơn nữa là do anh liên tục gặp chấn thương, tiền đạo này hiện cũng đang vật lộn với các chấn thương và điều đó khiến cho khả năng cống hiến của anh cho một đội bóng dù rất nhỏ như Stoke cũng rất hạn chế.

 

Chính vì thế, Owen đã quyết định từ giã sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Anh cho biết: “Với một sự hào rất lớn, tôi đang công bố ý định của mình về việc sẽ từ giã bóng đá chuyên nghiệp vào cuối mùa giải năm nay”.

 
Sự nghiệp lừng lẫy của Owen đã sắp kết thúc
Sự nghiệp lừng lẫy của Owen đã sắp kết thúc
 

Tiền đạo này có thể sẽ được nhớ đến nhiều nhất với sự công hiến cho tuyển Anh, nơi giúp anh nổi bật trên đấu trước quốc tế khi Owen ghi bàn vào lưới Argentina tại World Cup 1998 năm anh mới chỉ 18 tuổi. Anh cũng đã ghi một hat-trick vào một đêm vĩ đại nhất trong lịch sử của bóng đá Anh gần đây, đó là trong chiến thắng 5-1 trên Đức ở Munich vào năm 2001.

 

HLV tuyển Roy Hodgson ca ngợi kỷ lục ghi bàn của Owen cho đất nước của mình là “tuyệt vời” và mô tả ông như là một “đại sứ tốt cho bóng đá Anh”. Hodgson nói trên Thefa: “Thành tích 89 lần ra sân và 40 bàn thắng của Michael Owen là một cột mốc tuyệt vời. Anh có các trận đấu thi đấu quốc tế ngoạn mục và đã ghi dấu trong lịch sử bóng đá hiện đại của nước Anh”.
 
Chủ tịch FA David Bernstein cũng đưa ra những lời nhận xét đầy thiện cảm dành cho Owen: "Đó là một quyết định buồn, nhưng anh ấy có thể nhìn lại sự nghiệp thi đấu của mình với niềm tự hào mạnh mẽ và hài lòng vì đã đóp góp rất nhiều cho các trận đấu, ở cấp quốc tế lẫn CLB”.

 “Anh ấy đã ghi được một số bàn thắng tuyệt vời và đáng nhớ cho cả hai câu lạc bộ và quốc gia, và người hâm mộ đã rất thích và sẽ nhớ mãi”. Thành tích ghi 40 bàn trong 89 lần của tuyển quốc gia của Owen chỉ xếp sau Bobby Charlton, Gary Lineker và Jimmy Greaves.

 

Phù Sa

Theo Daily Mail