1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cựu HLV tuyển Nhật Bản dẫn dắt tuyển Việt Nam?

(Dân trí) - Trong ngày hôm nay, một số nguồn tin cho biết, VFF đang tiến hành đàm phán với cựu HLV tuyển Nhật Bản, ông Takeshi Okada. VFF chưa xác nhận thông tin này, nhưng cũng không lên tiếng phủ nhận.

Trong ngày hôm nay, một quan chức của VFF tiết lộ thông tin rất quan trọng về vị HLV bí ẩn này. Theo đó, HLV Nhật Bản đang được VFF đàm phán từng có 11 năm huấn luyện các đội bóng ở Nhật Bản và từng làm HLV trưởng đội Consadole Sapporo-đội bóng mà Công Vinh thi đấu năm ngoái.

Dù không tiết lộ danh tính nhưng vị quan chức của VFF cho biết công việc đàm phán đang được tiến hành khẩn trương và phương án thuê HLV người Nhật Bản sẽ được ưu tiên hàng đầu, thậm chí duy nhất ở thời điểm hiện tại.


Ông Takeshi Okada sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam?

Ông Takeshi Okada sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam?

“Đây là HLV được đánh giá rất cao, do Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) đã giới thiệu cho VFF. Hiện VFF đang hoàn tất hồ sơ với HLV này để kịp công bố và ra mắt HLV trưởng trong ngày 15/5 tới”, quan chức của VFF cho hay.

Với những thông tin từ VFF, dường như tân HLV trưởng dẫn dắt tuyển Việt Nam và U23 không phải là một người xa lạ. Thậm chí, có người đã dự đoán luôn đó là cựu HLV tuyển Nhật Bản, ông Takeshi Okada.

Ông Okada sinh năm 1956 từng là cầu thủ nổi tiếng và tuyển thủ quốc gia Nhật Bản ở thập kỷ 1980. Cũng như nhiều tuyển thủ khác, sau khi giải nghệ, ông Takeshi Okada đã thử sức với nghiệp cầm quân và đã rất thành công.

Ông Okada bắt đầu sự nghiệp HLV ở CLB Fukukawa Electric vào năm 1990 (hiện tại là JEF United Ichihara Chiba đang chơi ở J-League 1). Và đúng như thông tin được VFF tiết lộ, ông Takeshi Okada từng dẫn dắt CLB Consadole Sapporo vào năm 1999, giúp CLB thăng hạng từ J-League 2 lên J-League 1 vào năm 2000. Sau thành công tại đội bóng Consadole Sapporo, ông Takeshi Okada tiếp tục dẫn dắt Yokohama F.Marinos từ năm 2003 tới năm 2006.

Thành công ở cấp CLB đã giúp tiếng tăm của ông Takeshi Okada nổi như cồn. Đó là lý do Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã đưa ra lời mời Takeshi Okada dẫn dắt tuyển quốc gia Nhật Bản năm1997 để chuẩn bị tham dự World Cup 1998. Tuy nhiên, đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của Takeshi Okada chính là dẫn dắt tuyển Nhật chơi rất ấn tượng tại World Cup 2010 tại Nam Phi.

Ông Okada làm HLV cho CLB Hangzhou Greentown ở giải Chinese Super League trong 2 mùa bóng (2012-2013), trước khi thất nghiệp sau khi hết hạn hợp đồng với CLB của Trung Quốc.

Cũng vì đang không có việc, nên rất có thể HLV Takeshi Okada đã nhận lời mời của VFF dẫn dắt tuyển Việt Nam. Được biết, hiện việc đàm phán đang được giao cho Ban Tổng thư ký. Tổng thư ký Lê Hoài Anh sẽ có trách nhiệm báo cáo kết quả với thường trực, trước khi báo cáo với Tổng cục TDTT để duyệt.

Các HLV sau khi lọt vào “vòng chung kết” sẽ được Hội đồng HLV quốc gia thẩm định chuyên môn. Nếu không có gì thay đổi, lễ công bố HLV trưởng sẽ được tiến hành vào ngày 15/5 và HLV người Nhật Bản sẽ chính thức bắt tay vào công việc ngay sau đó. Nhiệm vụ của HLV này sẽ là đi các sân cỏ cả nước để tìm nhân tố mới cho tuyển và U23. Trong năm nay, mục tiêu lớn nhất của tuyển Việt Nam là AFF Cup, trong khi U23 sẽ tham dự Asiad 17.

Hiểu Minh