1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cựu HLV Bora Milutinovic:“VCK World Cup 2022 sẽ có cầu thủ Việt Nam”

(Dân trí) - Vẫn giữ thái độ xã giao quen thuộc và rất biết cách lấy lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam, “phù thủy trắng” Bora Milutinovic cho rằng sẽ là tuyệt diệu nếu ông thấy cầu thủ Việt Nam xuất hiện tại VCK World Cup 2022.

Ông đã đi nhiều nơi, tuyển cầu thủ trẻ ở nhiều đất nước, ông đánh giá như thế nào về cầu thủ trẻ Việt Nam với các em cùng lứa tuổi ở các nơi khác?

 

Thật ra điều tôi quan tâm nhất nơi các em chính là nhiệt huyết và sự tập trung trong mỗi đợt tuyển cầu thủ trẻ, về điều này thì các cầu thủ nhí ở Việt Nam cho thấy biểu hiện rất tốt. Mấy ngày qua những cầu thủ trẻ mà tôi được thấy đều rất nỗ lực, họ quyết tâm trên sân tập để thể hiện mình, đấy là điều quá tốt cho sự khởi đầu.
 
 
Để nói về khuyết điểm giữa cầu thủ trẻ Việt Nam với cầu thủ trẻ các nước, theo ông đó là gì?


 

Để nói về khuyết điểm giữa cầu thủ trẻ Việt Nam với cầu thủ trẻ các nước, theo ông đó là gì?

 

Không có khác biệt gì nhiều đâu. Khuyết điểm đáng để nói nhất có lẽ là thể hình, cầu thủ Việt Nam nhỏ con hơn cầu thủ ở nhiều nước. Còn về kỹ - chiến thuật thì các em đều đáp ứng được. Dĩ nhiên, từ tiềm năng cho tới việc trở thành cầu thủ xuất chúng là một chặng đường rất dài. Các em cần được đào tạo trong môi trường phù hợp thì mới vươn đến đẳng cấp cao.

 

Từng có cầu thủ Việt Nam là Thái Sung được đào tạo tại học viện Aspire (Qatar), nơi ông là cố vấn kỹ thuật, ông có lời khuyên nào để những cầu thủ như Thái Sung phát triển tốt hơn?

 

Tôi có biết trường hợp của Thái Sung, nhưng tôi cho rằng 2 năm là khoảng thời gian chưa đủ dài để cầu thủ phát triển hết mọi khả năng của mình, vươn đến trình độ ngôi sao. Thái Sung cần nhiều thời gian hơn nữa. Rồi còn môi trường nữa, cần sự tích lũy lớn đối với những trường hợp như Thái Sung.

 

Trước khi làm bóng đá trẻ, ông đã là HLV nổi danh, từng thành công với nhiều đội tuyển trên thế giới, ông có thể chỉ ra đâu là lối chơi phù hợp với các đội bóng Việt Nam?

 

Có lẽ không nên đặt vấn đề là các bạn cần học theo lối đá nào. Mỗi nền bóng đá có đặc thù rất riêng, cầu thủ cũng vậy, nên chắc chắn không thể nào rập khuôn theo lối chơi của người khác. Tôi lấy ví dụ là Nhật Bản chẳng hạn, có thời gian dài họ bắt chước bóng đá Brazil nhưng không thành công, giờ thì người Nhật chọn cách làm của riêng họ và định hướng đúng này giúp họ tạo được vị thế mới. Bất cứ lối chơi nào cũng cần phải phù hợp với con người, với từng thời điểm cụ thể, cầu thủ Việt Nam có ưu điểm khéo léo, nhưng có bất lợi về mặt thể hình, vì vậy lối chơi cũng nên phù hợp với các tiêu chí ấy.

 

Về phía ông, theo ông đâu là khác biệt giữa một HLV từng dẫn dắt các đội bóng đỉnh cao với một HLV chuyên làm bóng đá trẻ?

 

Dĩ nhiên, đầu tiên các bạn có thể thấy là tuổi của tôi hiện tại không thích hợp để làm bóng đá đỉnh cao nữa. Còn tôi làm bóng đá trẻ vì tôi yêu các cầu thủ nhí. Với họ, thành công trong bóng đá như một giấc mơ và tôi muốn làm hết sức để họ cụ thể hóa giấc mơ đó. Đừng mặc cảm khi mơ ước, bởi nếu không dám ước mơ thì sẽ không có hiện thực và không có những chân trời rộng mở về sau. Sẽ là tuyệt diệu nếu vào năm 2022, tôi được nhìn thấy các cầu thủ hiện nay cùng đội tuyển quốc gia các bạn xuất hiện tại VCK World Cup, được tổ chức tại Qatar.

 

Nếu có một lời mời ông sang làm việc tại Việt Nam, ông có sẵn sàng nhận lời?

 

Tôi khẳng định là tôi rất yêu đất nước các bạn, thích TPHCM, thích nhất là sân Thống Nhất nơi tôi từng lập kỷ lục thế giới. Tôi thích làm việc với những cầu thủ trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, hiện tại thì tôi đang tham gia công tác đào tạo trẻ với bóng đá Qatar, tôi có nghĩa vụ phải hoàn thành công việc của tôi tại đấy. Còn về tương lai, rất khó nói trước chuyện gì sẽ xảy ra. Có lẽ tôi sẽ không bàn đến công việc của tương lai vào lúc này.

 

Xin cám ơn ông!
 
 

HLV Bora Milutinovic là người duy nhất từng dẫn dắt 5 đội tuyển khác nhau dự 5 VCK World Cup liên tiếp: với Mexico năm 1986, Costa Rica năm 1990, Mỹ năm 1994, Nigeria năm 1998 và Trung Quốc năm 2002. Đấy là kỳ tích mà chưa ai tái lập được. Điều đặc biệt hơn nữa là ngoại trừ Mexico năm 1986, 4 đội tuyển còn lại đều mới lần đầu tham dự VCK World Cup ở thời điểm Bora Milutinovic dẫn dắt họ.

 

Bora Milutinovic hiện là đang cố vấn kỹ thuật của học viện bóng đá Aspire (Qatar), cũng như là người được LĐBĐ Qatar mời để tham gia công tác đào tạo trẻ của nước này. Ông đến đến TPHCM từ ngày 5/8 để tuyển chọn cầu thủ trẻ Việt Nam cho học viện

 

Trọng Vũ (ghi)