1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cựu danh thủ Hồng Sơn: “Brazil không dễ thắng Mexico”

(Dân trí) - Cựu tiền vệ CLB Thể Công và tuyển Việt Nam Hồng Sơn cho rằng, Brazil và Mexico quá hiểu lối chơi của nhau nên đây sẽ là trận đấu khó khăn với cả 2 đội. Dù vậy, Hồng Sơn vẫn đánh giá cơ hội giành chiến thắng của Brazil là nhỉnh hơn.

Brazil đã có chiến thắng trong trận ra quân trước Croatia. Thế nhưng, đó là một trận thắng có dấu ấn của trọng tài và sự tỏa sáng của cá nhân, Brazil vẫn chưa cho thấy họ là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch. Tiếp tục là một trận đấu khó khăn nữa với thấy trò HLV Scolari ở lượt trận thứ 2 vòng bảng, khi đối thủ của họ là một Mexico không dễ bị đánh bại. Đây cũng là đối thủ từng gây ra nhiều khó khăn với Brazil trong những lần chạm trán ở quá khứ.


Cựu danh thủ Hồng Sơn đánh giá rất cao Mexico

Cựu danh thủ Hồng Sơn đánh giá rất cao Mexico

“Brazil đã gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí còn bị thủng lưới trước trong trận khai mạc, nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn xuôi chèo mát mái. Tất nhiên, chiến thắng của đội chủ nhà trước Croatia có công rất lớn từ trọng tài. Ông Nishimura thổi quả penalty làm thay đổi số phận trận đấu theo hướng có lợi cho Brazil và Neymar sút thành công.

Bỏ qua những vấn đề ngoài chuyên môn, rõ ràng Brazil chưa cho thấy hình ảnh quen thuộc của mình. Đúng là trận khai mạc bao giờ cũng khó khăn. Tất cả những điểm yếu của hàng thủ như để cho đối thủ nhiều khoảng trống, khả năng chống bóng bổng và tình huống cố định khá kém…vẫn lộ rõ với hàng thủ của Brazil. Đây là những vấn đề cần được HLV Scolari cần phải rút ra những bài học”, Cựu danh thủ Hồng Sơn nói.

Neymar đã tỏa sáng với 2 bàn thắng để giúp Brazil giành chiến thắng, nhưng trong trận khai mạc, chính Oscar mới là cầu thủ chơi hay nhất. Vì thế, nói Brazil phụ thuộc quá nhiều vào Neymar, theo Hồng Sơn là không chính xác.

“Neymar là một tài năng trẻ, nhưng chưa phải là thủ lĩnh của đội bóng. Cầu thủ này có 2 bàn thắng trong trận khai mạc nhưng đó chỉ là những khoảnh khắc hay may mắn. Trong khi đó, Oscar mới là cầu thủ chơi hay nhất trên sân. Tôi thấy anh ta có mặt khắp nơi, là cầu nối giữa hàng tiền vệ và tiền đạo. Vai trò của Oscar là quá rõ và chắc chắn World Cup năm nay cầu thủ này sẽ còn tiếp tục tỏa sáng”, Hồng Sơn nhận xét.

Brazil đã có 3 điểm quan trọng đầu tiên nhưng chiến thắng của họ để lại mối hoài nghi rằng nó không hoàn toàn thuyết phục. Vậy thì một chiến thắng đẹp trước Mexico, sẽ đánh tan những nghi ngờ và bản thân “Selecao” cũng sẽ trở lại hình ảnh của chính mình. Tuy nhiên, theo cựu tiền vệ ĐTVN Hồng Sơn, để đánh bại Mexico không phải điều đơn giản.

“Dù bị trọng tài Wilmar Roldan từ chối 2 bàn thắng nhạy cảm, nhưng Mexico vẫn giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân trước Cameroon. Với lối đá nhỏ và nhuyễn, đội bóng Trung Mỹ thực sự là đối thủ không dễ bị bắt nạt, ngay cả khi họ phải đối đầu với đội chủ nhà Brazil. Sau khi Croatia thua Brazil ở trận ra quân, Mexico có cơ hội lớn giành tấm vé đi tiếp cùng đội chủ nhà, nếu như giành ít nhất 1 điểm trong trận đấu thứ 2 tại bảng A. Tôi cho rằng Mexico sẽ không e ngại Brazil vì họ quá hiểu nhau. Tất nhiên, nếu được dự đoán, tôi vấn nghiêng về một chiến thắng của Brazil, nhưng tỷ số có thể chỉ là 1-0”, Hồng Sơn chốt lại.


Tiến Đạt


Tiến Đạt