1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cựu chủ tịch Barcelona tuyên bố Messi không thể ra đi

Sông Lam

(Dân trí) - Ông ​​Joan Gaspart, cựu chủ tịch Barcelona đã lên tiếng khẳng định Messi không thể rời sân Nou Camp lúc này, vì hợp đồng ký kết của CLB xứ Catalan với anh là đảm bảo đầy đủ về mặt pháp lý.

Messi đã gây sốc khi gửi thư đến ban lãnh đạo Barcelona để đòi rời CLB ngay lập tức ở mùa hè này theo dạng chuyển nhượng tự do. Sự bất đồng trong kế hoạch xây dựng đội bóng cũng như thất vọng vì trắng tay các danh hiệu trên mọi đấu trường mùa này được xem là lý do chính để ngôi sao người Argentina đòi ra đi.

Cựu chủ tịch Barcelona tuyên bố Messi không thể ra đi - 1

Messi đòi ra đi ngay lập tức ở mùa hè này sau khi thất vọng trước tình hình hiện tại ở Barcelona

Messi có thời hạn hợp đồng với Barcelona đến tháng 6 năm 2021 và trong hợp đồng có kèm điều khoản cho phép anh ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa giải 2019-20. Điều khoản này bắt buộc phải được kích hoạt trước cuối tháng 5 nhưng do mùa giải kéo dài sang tháng 8 trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Messi đã nói với CLB xứ Catalan rằng anh vẫn có ý định sử dụng điều khoản này.

Tuy nhiên, ông Gaspart - chủ tịch Barcelona từ năm 2000 đến 2003 - đã chia sẻ câu chuyện Messi đòi rời Barcelona với tờ Marca: "Messi không thể ra đi. Anh ấy chỉ có thể ra đi vào năm 2021. Tôi đã xem hợp đồng và nó rất rõ ràng. Điều khoản ra đi tự do đã kết thúc vào tháng 6 và nó đã hết hiệu lực.

"Tôi thích anh ấy ra đi vào năm tới với giá 0 đồng hơn là ra đi ngay bây giờ với giá khoảng 700 triệu euro theo điều khoản giải phóng. CLB là người chịu trách nhiệm ở đây chứ không phải cầu thủ. CLB đã trả tiền cho các cầu thủ. Và đây rõ ràng không phải là vấn đề tiền bạc, bởi hợp đồng đã ký và thế là xong", ông Gaspart khẳng định.

Cựu chủ tịch Barcelona tuyên bố Messi không thể ra đi - 2

Cựu chủ tịch Barcelona khẳng định Messi không thể ra đi lúc này

Messi đã dành toàn bộ sự nghiệp thi đấu của mình cho Barcelona, và nếu ra đi, ngôi sao người Argentina rất có thể sẽ trở lại quê hương để chơi cho CLB thời thơ ấu Newell's Old Boys ở quê nhà Rosario. Messi cũng được đồn đoán tái hợp với HLV cũ ở Barcelona là Pep Guardiola tại  sân Etihad. Theo tờ TyC Sports, Messi thậm chí có thể gia nhập giải nhà nghề Mỹ để chơi bóng.

Messi là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử của Barcelona với 634 bàn thắng và 276 đường kiến ​​tạo trong 731 lần ra sân trên mọi đấu trường cho CLB. Tuyển thủ Argentina ra mắt đội một Barcelona khi mới 17 tuổi vào năm 2004 và đã giành được 34 danh hiệu tại sân Camp Nou.

"Tôi yêu Messi rất nhiều, nhưng tôi yêu Barcelona hơn", cựu chủ tịch Barcelona Gaspart nói. "Hãy tôn trọng điều khoản trong hợp đồng. Chuyện này đã từng xảy ra với Luis Figo và tôi cũng từng làm vậy với Rivaldo, bởi vì tôi yêu Barcelona hơn.

"Câu chuyện của Messi cũng vậy. Có một điều khoản giải phóng 700 triệu euro và hợp đồng được ký kết đầy đủ giữa hai bên. Tôi hiểu rằng có áp lực từ những người khác để anh ấy muốn ra đi, nhưng nếu tôi là chủ tịch của Barcelona thì tôi sẽ không đàm phán việc này.

Cựu chủ tịch Barcelona tuyên bố Messi không thể ra đi - 3

Messi đã giành được 34 danh hiệu ở sân Nou Camp trong suốt sự nghiệp thi đấu ở Barcelona

"Nếu Messi ra đi ít hơn theo điều khoản giải phóng thì sẽ còn nhục nhã hơn trận thua 8-2 trước Bayern Munich. Và Messi cũng đừng quên rằng các CĐV yêu Barcelona hơn cầu thủ. Nhưng nếu Messi ra đi vào năm sau, thì xui xẻo thay, anh ấy đã bước sang tuổi 34".

Ông Gaspart nói thêm: "Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại đòi rời Barcelona. Chà, tôi hiểu vì tôi biết rõ những "tiểu xảo" này của các cầu thủ bóng đá. Tất cả chúng tôi đều muốn anh ấy ở lại Barcelona. Anh ấy không muốn ở lại sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hàng triệu thành viên của CLB mong muốn anh ấy ở lại là không đáng sao? Anh ấy nghĩ rằng Barcelona đã không giúp anh ấy trở thành như anh ấy hôm nay ?

"Messi được yêu mến rất nhiều và tôi hy vọng anh ấy sẽ tận hưởng thêm một năm nữa tại Barcelona. Tôi muốn anh ấy ra đi miễn phí vào năm sau hơn là năm này với giá 699 triệu euro."