1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Cuộc đua vô địch Premier League: Chelsea và chính mình

(Dân trí) - Chelsea đang bị nghi ngờ sẽ không còn giữ được ngôi đầu Premier League, cũng như không thể vô địch giải đấu này. Tuy nhiên, nhìn tổng thể thì chẳng đối thủ nào có thể cạnh tranh nổi với thầy trò Mourinho và đối thủ của đội bóng này trong giai đoạn còn lại chỉ là chính họ.

Trong thời gian gần đây, Chelsea gây thất vọng tràn trề. Họ bất ngờ bị PSG loại khỏi Champions League dù có lợi thế sau trận lượt đi ở Paris, rồi liên tiếp là những trận hòa ở Premier League, từ Man City, Burnley tới Southampton, Chelsea hòa ba trong bốn trận đấu liên tiếp trên sân nhà. Vì sự sa sút đó, thầy trò Mourinho đã không thể bứt phá và sớm chấm dứt khát vọng vô địch của các đối thủ khác.

Phong độ thi đấu của Chelsea (áo xanh) gần đây

Phong độ thi đấu của Chelsea (áo xanh) gần đây

Kết quả thi đấu phần nào phản ánh lối chơi của một đội. Đúng là trong thời gian gần đây, Chelsea thi đấu không tốt so với chính họ ở giải đoạn đầu mùa. Cũng không khó tìm ra nguyên nhân khiến cho Chelsea sa sút, tất cả rắc rối đều nảy sinh từ tuyến giữa. Hồi đầu mùa Chelsea có một Matic đánh chặn tuyệt vời, được ví như “hòn đá tảng” chắc chắn nhất tại Châu Âu, Chelsea có một Fabregas kiến tạo thông minh, được ví như “Vua kiến tạo ” châu Âu.

Nhưng trong giai đoạn lượt về này, cả hai đều sa sút. Matic gần đây đã mắc nhiều sai lầm trong các trận đấu, khiến cho Mourinho rất đau đầu. Dù xem cầu thủ người Serbia như một học trò cưng, song Mourinho cũng nhiều thời điểm không còn kiên nhẫn chứng kiến màn trình diễn tồi tệ của Matic. Như trận đấu gặp Hull City, ông đã rút cầu thủ này ra sân chỉ sau 45 phút đầu tiên.

Phong độ của Fabregas trong giai đoạn cuối này đang rất bi thảm. Nếu như đầu mùa, người hâm mộ được thấy anh liên tiếp kiến tạo cho đồng đội lập công thì giờ đây điều đó diễn ra rất lẻ tẻ. Trong 16 trận đầu tiên của mùa giải năm nay, tiền vệ người Tây Ban Nha có tới 12 đường kiến tạo cho đồng đội ghi bàn và trong 15 trận tiếp theo, anh mới chỉ có thêm 4 lần.

Sự sa sút của tuyến giữa là nguyên nhân chính khiến Chelsea gần đây chơi không còn thanh thoát như trước. Tuy nhiên, có lẽ đội bóng này cũng không gặp những vấn đề đáng ngại như truyền thông của xứ sương mù đang thổi phồng. Trước hết, Chelsea đang có lợi thế hơn đội xếp thứ nhì là Arsenal tới bảy điểm. Lịch thi đấu cũng không quá bất tiện cho thầy trò Mourinho dù rằng họ còn phải đối đầu với Man Utd, Arsenal và Liverpool.

Tại vòng 32 tới đây, Chelsea sẽ phải chơi derby với QPR. Với đội bóng đang nằm ở nhóm cuối bảng lại thi đấu thất thường (không giỏi phòng thủ), cửa thắng của Chelsea quá rộng. Tiếp đến vòng 32 Chelsea tiếp MU trên sân nhà. Đoàn quân của Mourinho chưa hề thua trên sân nhà mùa này. Cả ba trận hòa đáng thất vọng gần đây ở Stamford Bridge, Chelsea đều ở thế cửa trên, nên việc giành điểm trước MU cũng không phải quá khó. Vòng 34, Chelsea chơi trên sân của Arsenal, chỉ cần một kết quả hòa cũng đã là thành công, nhưng kể cả thua cũng chưa phải là bi đát.

Đoàn quân của Mourinho vẫn có quyền tự quyết về ngôi vô địch

Đoàn quân của Mourinho vẫn có quyền tự quyết về ngôi vô địch

Khi chuỗi trận khó khăn này đi qua, kể cả Chelsea có thi đấu không tốt và bị các đối thủ bám đuổi rút ngắn khoảng cách thì họ lại có cơ hội bứt lên khi sẽ đá bù với Leicester City vào cuối tháng 4 này (29 tháng 4). Chuyện thắng QPR nằm trong tầm nay, nên ví dụ Chelsea hòa MU, thua Arsenal, họ cũng sẽ vẫn còn hơn đội nhì bảng tối thiểu hai điểm. Và trước một Leicester đã chấp nhận trở về hạng Nhất thì Chelsea hoàn toàn có thể nâng khoảng cách ấy lên năm điểm.

Bốn trận cuối họ có ba trận đấu trên sân nhà, gồm tiếp Crystal Palace và tiếp Liverpool, trận áp chót mùa giải, Chelsea làm khách trước West Brom rồi trở về sân nhà tiếp Sunderland trong ngày Premier League hạ màn. Trong trường hợp, Chelsea hơn 5 điểm trước 4 vòng đấu cuối thì họ chỉ cần giành 8 điểm từ các trận đấu này là sẽ chắc chắn vô địch. Đó là mục tiêu hoàn toàn có thể đạt được.

Qua các phân tích ngay ở tình huống tồi tệ nhất mà Chelsea có thể vấp phải thì cũng thấy rằng đội bóng này vẫn đủ sức tự quyết về việc giành ngôi vô địch ở mùa giải năm nay. Chính vì thế, nên có thể nói đối thủ của Chelsea trong cuộc đua này là chính họ. Rõ ràng, chỉ cần thi đấu như với phong độ hiện nay, Chelsea đã đủ sức vô địch, chứ chưa nói chơi thăng hoa mạnh mẽ như trong giai đoạn đầu mùa.

Nếu vào cuối tháng 5 tới, có một đội bóng nào khác không phải Chelsea giơ cao chiếc cúp bạc tại Premier League thì đó chắc chắn là do thầy trò Mourinho đã tự tay “ném cúp” đi, chứ không phải họ bị đối phương “cướp mất”.

Phù Sa