1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cuộc đua tam mã đến ngôi vô địch V-League

(Dân trí) - Hà Nội T&T, B.Bình Dương và Thanh Hóa đang là 3 đội bóng đứng trước cơ hội vô địch V-League 2014. Trong số này, sự quyết tâm của Hà Nội T&T trong những vòng đấu gần đây có ý nghĩa cứu cho V-League khỏi sự nhàm chán…

Bầu Hiển không buông, khán giả được lợi

Hiện tại, cả 3 đội đầu bảng là Hà Nội T&T, B.Bình Dương và Thanh Hóa đều có 29 điểm, riêng Hà Nội T&T hiện đá ít hơn 2 đội còn lại 1 trận.

Thời gian qua, khá nhiều người lo ngại rằng Hà Nội T&T không tập trung cho sân chơi V-League, sau khi họ đã quá no nê danh hiệu, thay vào đó chỉ chú tâm vào chuyện đi sâu ở sân chơi AFC Cup.

Dù vậy, 2 trận thắng liên tiếp trước 2 đối thủ khó chịu Đồng Nai và SHB Đà Nẵng đã đưa đội bóng thủ đô trở lại đúng với quỹ đạo vốn thuộc về họ. Với thực lực của Hà Nội T&T so với mặt bằng của V-League hiện nay, một khi đội này quyết tâm, không có nhiều đội bóng đủ sức cản họ.

Hà Nội T&T (áo trắng) thi đấu quyết tâm, B.Bình Dương có thêm chướng ngại đến ngôi vô địch
Hà Nội T&T (áo trắng) thi đấu quyết tâm, B.Bình Dương có thêm chướng ngại đến ngôi vô địch

Đấy là cũng là tín hiệu mà người ta mong chờ ở đội bóng thủ đô nói riêng và bầu Hiển nói chung. Một khi đội bóng của bầu Hiển không buông xuôi ở sân chơi trong nước, V-League chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn.

Về lý thuyết, trong nhóm 3 đội đầu bảng, B.Bình Dương là đội có đông ngôi sao nhất, dồi dào nhất về mặt tài năng, còn Thanh Hóa là đội yếu thế nhất.

Trước khi Hà Nội T&T trở lại đường đua, B.Bình Dương gần như một mình một ngựa trong cuộc đua này, tính từ cuối lượt đi. Từ chỗ bị Thanh Hóa bỏ xa đến 8 – 9 điểm, B.Bình Dương vượt lên bằng điểm với đội bóng xứ Thanh. Đấy là chưa tính đến chuyện nếu không bị mất 3 điểm vì bị hủy kết quả trận đấu V.Ninh Bình (đội bỏ giải), B.Bình Dương giờ đã hơn điểm đội bóng xứ Thanh.

B.Bình Dương vẫn nhỉnh hơn so với Thanh Hóa trong cuộc đua giành vương miệng, xét về thực lực, kinh nghiệm lẫn phong độ. Dù vậy, nếu so với Hà Nội T&T, đội bóng đất Thủ Dầu không hơn rõ rệt như vậy.

Đấy là lý do mà người ta càng mong đội bóng của bầu Hiển quyết tâm đến cùng. Họ là đội bóng hiêm hoi còn đủ sức ngăn cản B.Bình Dương, nên nếu Hà Nội T&T không còn thiết tha với ngôi đầu V-League, giải đấu này có thể chẳng còn gì đáng xem!

B.Bình Dương đối diện với lịch thi đấu khó khăn

Sau chuyến làm khách trên sân của Than Quảng Ninh ở vòng 17 cuối tuần này, B.Bình Dương sẽ có liền 2 trận “chung kết” mùa giải với 2 đội bóng trong nhóm dẫn đầu. Đó là trận đấu bù với Thanh Hóa vào ngày 12/6, sau đó 5 ngày là trận gặp Hà Nội T&T.

Cả 2 trận đấu vừa nêu đội bóng đất Thủ Dầu đều được đá trên sân nhà. Tuy nhiên, việc phải vắt sức trước 2 đối thủ mạnh liên tiếp có thể gây khó cho B.Bình Dương.

Ngay cả khi được đá trên sân nhà, B.Bình Dương cũng rất ít khi thắng Thanh Hóa (3 năm trước, B.Bình Dương từng bị Thanh Hóa cầm hòa 4-4 trong một trận cầu mà 2 bên rượt đuổi về tỷ số liên tục). Cũng trên sân nhà cách nay hơn 2 năm, B.Bình Dương không thể vượt qua Hà Nội T&T, trước khi nhìn đội bóng thủ đô đi thẳng đến ngôi vô địch lần đầu tiên của họ vào năm 2011.

Một khó khăn khác cho B.Bình Dương ở chỗ họ sẽ vắng 2 ngôi sao trên hàng tấn công trong những ngày tới, đó là tiền đạo Abass do chấn thương và tiền vệ tấn công Moses, khi cầu thủ này về Uganda làm nhiệm vụ quốc gia tại vòng loại giải vô địch châu Phi.

Cũng ngay sau 2 trận đấu với Thanh Hóa và Hà Nội T&T, B.Bình Dương còn có 2 trận đấu khó khác, khi làm khách trên sân Đồng Nai và tiếp HA Gia Lai trên sân nhà, xen kẽ là vòng tứ kết cúp quốc gia.

Dù sao, gian nan mới rõ mặt anh tài. Hà Nội T&T đã biết cách đứng vững khi phải căng sức trên nhiều mặt trận cách nay không lâu, trong khoảng thời gian cao điểm của AFC Cup. Giờ là lúc B.Bình Dương phải thể hiện điều đó, để chứng minh rằng giữa họ và 2 đối thủ còn lại, ai mới xứng đáng đăng quang?

Kim Điền