1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cục diện vòng loại thứ ba World Cup khu vực châu Á sau 6 lượt trận

Sông Lam

(Dân trí) - Lượt đấu thứ 6 vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á chứng kiến trật tự ở các bảng đấu đã được sắp xếp lại đúng vị trí, đặc biệt Nhật Bản đã vượt qua Australia giành ngôi nhì bảng B.

Ở bảng A vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Iran và Hàn Quốc tiếp tục chứng tỏ sức mạnh vượt trội khi đều giành chiến thắng ở lượt đấu thứ 6 để củng cố hai vị trí nhất và nhì bảng.

Mặc dù phải làm khách trên sân của Syria, đội tuyển Iran vẫn dễ dàng đánh bại đội chủ nhà với tỷ số cách biệt 3-0 và xây chắc ngôi đầu bảng với 16 điểm sau 6 vòng đấu.

Trong khi đó, tuyển Hàn Quốc cũng làm điều tương tự với chiến thắng 3-0 trên sân nhà của Iraq để đảm bảo vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 14 điểm trong tay.

Cục diện vòng loại thứ ba World Cup khu vực châu Á sau 6 lượt trận - 1

Son Heung Min góp công trong chiến thắng 3-0 của Hàn Quốc trước Iraq.

Cục diện ở bảng A có thể thấy hai tấm vé trực tiếp tham dự VCK World Cup 2022 tại Qatar khó thoát khỏi tay hai "ông lớn" là Iran và Hàn Quốc, khi họ hơn đội xếp thứ ba là UAE lần lượt từ 8 đến 10 điểm và chỉ cần thêm một trận thắng nữa ở lượt đấu thứ 7, hai tấm vé tham dự giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh vào năm sau sẽ thuộc về tay Iran và Hàn Quốc.

Ở lượt đấu thứ 7 đội tuyển Iran sẽ gặp đội xếp thứ ba là UAE, còn Hàn Quốc sẽ gặp Lebanon, chính vì vậy vòng đấu này sẽ xác định chính thức hai tấm vé trực tiếp tham dự VCK World Cup 2022 của bảng A.

Cục diện vòng loại thứ ba World Cup khu vực châu Á sau 6 lượt trận - 2

Iran và Hàn Quốc đang bỏ xa đội thứ ba là UAE trên bảng xếp hạng.

Khác với bảng A, cuộc đua tranh hai tấm vé trực tiếp tham dự VCK World Cup 2022 tại Qatar ở bảng B vẫn đang diễn ra hết sức quyết liệt và hấp dẫn. Trong ngày hôm qua, tuyển Saudi Arabia đã giành chiến thắng sít sao 1-0 trước đội tuyển Việt Nam ngay trên sân Mỹ Đình để xây chắc ngôi đầu bảng của mình.

Sau 6 vòng đấu, tuyển Saudi Arabia cũng như Iran ở bảng A, có 16 điểm trong tay, nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp khi họ sẽ còn ít nhất 2 trận đấu trên sân nhà trong 4 trận còn lại.

Cục diện vòng loại thứ ba World Cup khu vực châu Á sau 6 lượt trận - 3

Tuyển Australia bị Trung Quốc cầm hòa 1-1 ở lượt đấu thứ 6.

Ở bảng B, đội tuyển Australia bất ngờ để cho tuyển Trung Quốc cầm hòa ở lượt đấu thứ 6 với tỷ số 1-1. Mặc dù là đội mở tỷ số trước trong hiệp một, nhưng pha để bóng chạm tay của Jeggo trong hiệp hai khiến Australia hứng chịu quả phạt đền và sau đó Wu Lei có bàn gỡ hòa trên chấm 11m cho Trung Quốc.

Việc Australia bị gỡ hòa trở thành cơ hội lớn cho tuyển Nhật Bản vươn lên vị trí thứ hai khi đội bóng của "đất nước Mặt trời mọc" làm khách trên sân của đội tuyển Oman.

Tuy nhiên, Oman xứng đáng là "ngựa ô" của giải đấu, khi từng đánh bại Nhật Bản 1-0 ở lượt đi và gây khó khăn vô cùng lớn cho thầy trò HLV Moriyasu ở lượt về.

Cục diện vòng loại thứ ba World Cup khu vực châu Á sau 6 lượt trận - 4

Junya Ito ghi bàn thắng quý giá cho Nhật Bản và giúp đội nhà giành vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng từ tay Australia.

Phải đến phút 81,  Junya Ito (cầu thủ ghi bàn duy nhất trong chiến thắng 1-0 của Nhật Bản trước Việt Nam ở lượt đấu thứ 5) tiếp tục trở thành người hùng với bàn thắng duy nhất ghi vào lưới Oman, giúp đội nhà phục thù thành công và vượt qua Australia để vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng của bảng B.

Tuy nhiên, tấm vé đi tiếp của bảng đấu này vẫn là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa ba đội bóng hàng đầu châu Á là Saudi Arabia, Nhật Bản và Australia ở 4 vòng đấu còn lại.

Cục diện vòng loại thứ ba World Cup khu vực châu Á sau 6 lượt trận - 5

Tuyển Việt Nam trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á trải qua 6 trận đầu tiên mà chưa giành được điểm số nào.

Về phía đội tuyển Việt Nam, trận thua trước Saudi Arabia đã là trận thua thứ 6 liên tiếp của thầy trò HLV Park Hang Seo, khiến Việt Nam trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á trải qua 6 trận đầu tiên mà chưa giành được điểm số nào.

Trong khi đó, tuyển Trung Quốc cũng gây thất vọng không kém khi dậm chân ở vị trí áp chót với 5 điểm có được sau 6 vòng đấu, gần như không có cơ hội để đua tranh tấm vé tham dự VCK World Cup 2022 tại Qatar vào năm sau.

Ở lượt trận thứ 7 ở bảng B vào ngày 27/1 năm 2022, Nhật Bản đối đầu Trung Quốc còn Saudi Arabia tiếp đón Oman trên sân nhà. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu đầy khó khăn khi làm khách của Australia.

Cục diện vòng loại thứ ba World Cup khu vực châu Á sau 6 lượt trận - 6