1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo từng bị Sir Alex Ferguson nổi cáu, đuổi về nhà vì lý do khó đỡ

H.Long

(Dân trí) - Theo tiết lộ của cựu cầu thủ Man Utd, Nicky Butt, Sir Alex Ferguson từng nổi cáu, đuổi C.Ronaldo về nhà vì cầu thủ này… quá chăm chỉ.

C.Ronaldo đã duy trì vị thế hàng đầu trong làng bóng đá thế giới trong hơn 10 năm qua. Đó là thành quả của những nỗ lực tập luyện và hoàn thiện bản thân không biết mệt mỏi của cầu thủ này.

ronaldo

Nicky Butt nể phục trước khát khao và sự tận hiến của C.Ronaldo.

Thậm chí, theo tiết lộ của Nicky Butt, siêu sao người Bồ Đào Nha tập luyện chăm chỉ tới mức Sir Alex Ferguson từng phát cáu và đuổi cầu thủ này về nhà vì sợ cậu học trò hao mòn thể lực trước trận đấu lớn.

Cựu tiền vệ của Man Utd tiết lộ trên cuốn sách "Viva Ronaldo" mới được xuất bản. Anh chia sẻ: "C.Ronaldo nổi lên như thiên tài của thế giới bóng đá không hẳn vì tài năng thiên bẩm, mà còn bởi cậu ấy luôn tập luyện, cống hiến hết mình, không biết mệt mỏi.

Những gì cậu ấy có được cho tới ngày hôm nay không phải do Thượng Đế ban tặng mà nó là thành quả của sự tận hiến và chăm chỉ để đạt được nó.

Khi mới tới Man Utd, CR7 chỉ là cậu bé gầy gò, ốm yếu. Thế nhưng, cậu ấy đã không ngừng nỗ lực để hoàn thiện thể chất của mình. Đó là quá trình diễn ra trong nhiều năm.

C.Ronaldo hiểu rằng giải Premier League đòi hỏi thể chất cực tốt. Bản thân cậu ấy cũng được tận mắt chứng kiến điều đó ở những cầu thủ như Roy Keane, Jaap Stam…

C.Ronaldo từng bị Sir Alex Ferguson nổi cáu, đuổi về nhà vì lý do khó đỡ - 2

Ở tuổi 36, C.Ronaldo vẫn thể hiện phong độ đỉnh cao.

Chúng tôi cũng thấy cậu ấy không ngừng tập luyện sút phạt. CR7 có thể kể ra chúng tôi nghe về một kỹ năng cậu ta đã thấy ở đâu đó. Và rồi, sau đó, cậu ấy sẽ không ngừng tập luyện cho tới khi hoàn thiện thì mới thôi.

Tôi nghĩ rằng mọi thứ về C.Ronaldo vượt qua cả sự cống hiến đơn thuần. Cậu ấy thực sự bị ám ảnh vì bóng đá. Bạn có thể nghe một cầu thủ nói về sự cống hiến và họ đã dành thêm thời gian tập luyện. Nhưng thường mọi thứ chỉ là giả vờ. Có đôi khi thì họ tập luyện thật nhưng có đôi lúc lại dành thời gian cho sở thích của bản thân hay về nhà đoàn tụ với gia đình. Hiếm có ai đó dành thời gian 24/7 cho bóng đá. C.Ronaldo là một cầu thủ như vậy.

C.Ronaldo lúc nào cũng là người cuối cùng rời khỏi trung tâm huấn luyện. Thực tế, bạn không thể nào kéo cậu ấy ra khỏi sân tập khi cậu ta vẫn còn say mê với trái bóng.

Chúng tôi sẽ ăn trưa ở căng tin ở sân tập, sau đó đi về nhà. Bạn có thể nghe thấy giọng quát của Sir Alex Ferguson vang lên khắp sân tập vào lúc 2 giờ hay 3 giờ chiều. Ông ấy quát: "Đủ rồi đấy. Cậu về nhà đi. Chúng ta chỉ còn hai ngày trước trận đấu quan trọng".

Nói về việc C.Ronaldo trở về thi đấu cho Man Utd, Nicky Butt cho biết: "Cậu ấy đã thể hiện lòng trung thành với đội bóng khi có cơ hội. Tôi nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để C.Ronaldo trở lại. Chúng tôi đang muốn xây dựng đội bóng theo công thức chiến thắng năm xưa với tính giải trí nhiều hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, CR7 đã tạo ra cú hích lớn sau khi trở về".

C.Ronaldo đang thi đấu thành công trong giai đoạn đầu ở Man Utd. Sau 5 trận ra sân cho CLB trên mọi đấu trường, cầu thủ này đã ghi được 5 bàn thắng cho CLB.