1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

C.Ronaldo làm thế nào để có vé tham dự World Cup 2022?

H.Long

(Dân trí) - Trận thua trước Serbia có thể xem là thảm họa với Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, C.Ronaldo và các đồng đội vẫn còn cửa tham dự World Cup 2022.

Đêm qua, Bồ Đào Nha gây thất vọng ở lượt đấu cuối cùng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Trước trận đấu với Serbia ở sân nhà, "Seleccao châu Âu" chỉ cần hòa là có thể giành vé dự tham dự giải đấu trên đất Qatar vào năm sau.

C.Ronaldo làm thế nào để có vé tham dự World Cup 2022? - 1

Bồ Đào Nha của C.Ronaldo vẫn còn cửa dự vòng chung kết World Cup 2022 thông qua vòng play-off.

Họ đã có được điều kiện thuận lợi khi Renato Sanches đã ghi bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 2. Thế nhưng, thảm họa đã xảy ra khi Serbia đã tạo nên màn lội ngược dòng và thắng ngược Bồ Đào Nha với tỷ số 2-1. Trong đó, bàn ấn định tỷ số của Serbia được Mitrovic thực hiện ở phút 90.

Thất bại đau đớn này đã đẩy đội bóng đảo Iberia xuống vị trí thứ 2 bảng A. Điều đó có nghĩa rằng họ không thể giành vé trực tiếp ở vòng chung kết World Cup 2022.

Điều đó khiến cho C.Ronaldo thực sự bực tức sau trận đấu. Tiền đạo của Man Utd đã chết lặng, rồi quát mắng đồng đội. Ai cũng hiểu, CR7 đã 36 tuổi và có thể sẽ chỉ còn tham dự World Cup 2022. Nếu như vắng mặt ở giải đấu lớn sắp tới thì đó sẽ là tiếc nuối lớn nhất trong sự nghiệp của siêu sao số 7.

Dù sao thì cơ hội của đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn chưa tắt. Trước mặt của họ vẫn còn vòng play-off tranh vé vớt.

Theo quy định của FIFA, châu Âu sẽ có 13 suất tham dự World Cup 2022. Trong đó, 10 suất vào thẳng được dành cho các đội đầu bảng ở 10 bảng đấu. Lúc này, Serbia (bảng A), Tây Ban Nha (bảng B), Pháp (bảng D), Bỉ (bảng E), Đan Mạch (bảng F), Croatia (bảng H), Đức (bảng J) là những đội chắc chắn có vé dự World Cup.

C.Ronaldo làm thế nào để có vé tham dự World Cup 2022? - 2

10 đội nhì bảng ở vòng loại World Cup 2022 sẽ cùng hai đội bóng có thành tích tốt nhất ở Nations League dự vòng play-off.

Sau loạt đấu đêm nay, UEFA sẽ xác định thêm những đội bóng đầu bảng C (Italia hoặc Thụy Sỹ), bảng G (Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Na Uy), bảng I (Anh hoặc Ba Lan).

Ba suất còn lại sẽ được quyết định thông qua vòng play-off với 12 đội tham dự, bao gồm 10 đội nhì bảng các bảng đấu và 2 đội có thành tích tốt nhất ở Nations League (nhưng không xếp hai vị trí dẫn đầu ở vòng loại).

Hiện tại, các đội bóng Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Scotland, Nga, Bắc Macedonia (nhì bảng A, B, F, H và J) và đội tuyển Áo (xếp thứ 4 ở vòng loại nhưng đứng đầu ở Nations League) đã được xác định. Tương tự, CH Séc và xứ Wales cũng gần như chắc chắn có một trong hai vị trí nhì bảng hoặc có thành tích tốt nhất ở Nations League. Tuy nhiên, họ vẫn cần kết thúc xong các trận đấu ở bảng E để biết mình nằm trong nhóm nhì bảng hay từ Nations League.

Bên cạnh đó, các đội nhì bảng ở các bảng C, G, I và D sẽ được xác định sau lượt đấu đêm nay.

Ở vòng play-off, UEFA sẽ chia hạt giống gồm 6 đội ở nhóm 1 có thành tích tốt nhất ở vòng loại dựa trên điểm số và 6 đội còn lại thuộc 2.

C.Ronaldo làm thế nào để có vé tham dự World Cup 2022? - 3

Muốn giành vé dự World Cup 2022, các đội dự vòng play-off ở châu Âu phải trải qua hai vòng play-off.

Các đội bóng này sẽ được chia vào 3 nhánh đấu A,B,C. Trong đó, ở vòng bán kết play-off, các đội thuộc nhóm hạt giống số 1 sẽ gặp các đội ở nhóm hạt giống số 2. Sau đó, hai đội giành chiến thắng ở trận bán kết nhánh đấu sẽ chạm trán ở trận chung kết để tìm ra đội tham dự World Cup 2022.

Điều đó có nghĩa rằng, khác với mọi năm, các đội sẽ phải đá hai vòng play-off mới có thể dự World Cup thông qua vé vớt.

Lễ bốc thăm vòng play-off dự World Cup 2022 khu vực châu Âu sẽ diễn ra vào lúc 23h00 ngày 26/11 (theo giờ Việt Nam) tại Zurich. Các trận bán kết play-off ở ba nhánh đấu diễn ra trong ngày 24,25/3. Các trận chung kết diễn ra vào ngày 28,29/3.