1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo ghi bàn, Real Madrid vẫn bại trận tại Mestalla

(Dân trí) - Real Madrid đã khởi đầu không hoàn hảo trong năm 2015 khi thua Valencia 1-2 ở vòng 17 La Liga. C.Ronaldo đã lập công cho Real Madrid, nhưng Barragan, Otamendi đã mang về 3 điểm cho Valencia tại Mestalla...

Real Madrid đang có được lợi thế vượt trội ở La Liga khi tạo khoảng cách an toàn với nhóm phía sau và họ đặt mục tiêu chiến thắng khi hành quân đến Mestalla. Lợi thế đã sớm đến với “Kền kền trắng” khi C.Ronaldo mở tỷ số trên chấm 11m, sự khởi đầu may mắn của CR7 trong năm 2015.

Tuy nhiên, Valencia cho thấy họ là đội bóng có thực lực tại La Liga khi chơi có phần áp đảo về thế trận. Nỗ lực không ngừng nghỉ của CLB xứ Castellon đã giúp họ có được hai bàn thắng nhờ công Barragan, Otamendi ở hiệp 2, một phần có đóng góp từ sự hớ hênh của hàng phòng ngự Real Madrid.


Real Madrid đã chơi có phần căng cứng ở cuối trận và không thể tìm kiếm được bàn thắng gỡ hòa. Với thắng lợi 2-1 đầy ấn tượng tại Mestalla, Valencia đã trở lại top 4 La Liga và tiếp tục nuôi tham vọng giành vé dự Champions League năm tới.

Với Real Madrid, đây là kết quả để lại nhiều thất vọng bởi họ ra sân với đội hình mạnh nhất của mình. Thầy trò HLV Ancelotti vẫn chỉ có được 39 điểm/16 trận và nguy cơ bị Barcelona soán ngôi đầu bảng là rất cao.

HLV Ancelotti tung ra sân đội hình mạnh nhất với cặp Kroos-Isco ở giữa sân, bộ ba Rodridguez-Ronaldo-Bale đá ngay phía sau Benzema. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Real Madrid đã đẩy cao tốc độ trận đấu nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm.

Tuy nhiên, Valencia phòng ngự khá chặt và gần như vô hiệu hóa được các đường bóng tấn công của Real Madrid. Cơ hội đáng kể đầu tiên mà đội khách tạo ra được ở phút thứ 10 với cú sút xa từ ngoài vòng cấm của Bale, nhưng bóng lại đi vọt xà ngang.

Valencia có phần thiếu may mắn ở phút 14 khi Negredo để bóng chạm tay trong vòng cấm và Real Madrid được hưởng quả 11m. C.Ronaldo bước lên bình tĩnh đánh bại Diego Alves, giúp Real Madrid dẫn trước 1-0. Đội chủ nhà suýt gỡ hòa ở phút 16, tuy nhiên Alcacer lại vô lê ra ngoài khi trước mặt chỉ là Casillas.


Real Madrid chơi khá sắc nét trong các tình huống cố định, phút 21 C.Ronaldo sút phạt hiểm hóc nhưng Diego Alves đã xuất sắc cứu thua. 5 phút sau, Bale chọc khe thông minh cho Ronaldo băng xuống lừa qua cả thủ môn Alves, tiếc là cú đệm lòng sau đó của siêu sao người Bồ Đào Nha lại đi ra ngoài.

Valencia là đội chơi áp đảo hơn, phút 31 Alcacer dứt điểm bên góc trái đưa bóng đi sạt cột dọc. 10 phút sau, đến lượt Barragan sút bóng căng đập người hậu vệ Real Madrid đi khá nguy hiểm. Cuối hiệp 1, Barragan rồi Gomes liên tục có những pha dứt điểm nguy hiểm nhưng tài năng của Casillas khiến Real Madrid không bị thủng lưới.

Chơi không thực sự ấn tượng, tuy vậy Real Madrid vẫn có được lợi thế dẫn bàn sau khi kết thúc hiệp 1. Valencia suýt chút nữa có được bàn thắng ở phút 47 khi cú “nã đại bác” của Gomes đã đánh bại Casillas, nhưng bóng đi sượt xà ngang trong gang tấc.

Sức ép tấn công liên tục của Valencia cũng được cụ thể hóa ở phút 52 khi Barragan dứt điểm đập chân Pepe đi đổi hướng rồi bay vào lưới, tỷ số được quân bình 1-1. 5 phút sau, C.Ronaldo tạt bóng để Bale đánh đầu cận thành, bóng đi nhẹ và thủ môn Alves đã bắt gọn.


Đến phút 59, Bale tiếp tục bỏ lỡ cơ hội khi không thể hạ Alves ở tình huống đối mặt. Sự phung phí cơ hội của Real Madrid đã khiến họ trả giá ở phút 65, từ quả phạt góc bên cánh phải, Otamendi bật cao đánh đầu dũng mãnh không cho Casillas cơ hội cản phá, nâng tỷ số lên thành 2-1 cho Valencia.

Đội chủ nhà suýt có bàn thứ 3 nếu cú sút chìm của Barragan không tìm đúng cột dọc ở phút 68. 10 phút sau, Kroos tạt bóng chính xác để Ramos đánh đầu, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc đầy đáng tiếc.

Real Madrid tấn công toàn lực ở cuối trận, phút 85 Isco đánh đầu cực mạnh nhưng Alves đã phản xạ tuyệt vời để đẩy bóng ra. Trong những phút cuối, sự vội vàng trong dứt điểm của Chicharito, Pepe khiến cơ hội của Real Madrid trôi đi đáng tiếc và họ chấp nhận thất bại 1-2 đầy cay đắng ở Mestalla.

Đội hình thi đấu

Valencia: Diego Alves; Barragan (Feghouli 73), Otamendi, Mustafi, Orban; Parejo, Enzo Perez, Andre Gomes; Piatti (Gaya 23), Negredo (Rodrigo 80), Alcacer.

Real Madrid: Casillas; Carvajal, Ramos, Pepe, Marcelo; Isco, Kroos, James (Khedira 71); Bale (Jese 71), Benzema (Hernandez 80), Ronaldo.

M.A