1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo gây thất vọng, HLV Ten Hag nói điều bất ngờ

H. Long

(Dân trí) - HLV Ten Hag vẫn lên tiếng khen ngợi C.Ronaldo ngay cả khi cầu thủ này thi đấu không tốt trước Omonia Nicosia.

C.Ronaldo không thể hiện được nhiều trong trận đấu với Omonia Nicosia. Cầu thủ này đã tung ra tới 8 cú dứt điểm nhưng không ghi nổi bàn thắng. Trong đó, CR7 thậm chí còn sút bóng trúng cột dọc ở cự ly gần.

C.Ronaldo gây thất vọng, HLV Ten Hag nói điều bất ngờ - 1

C.Ronaldo gây thất vọng lớn với sự vô duyên trước khung gỗ (ảnh: Getty).

Điều gỡ gạc duy nhất của C.Ronaldo là tình huống chuyền bóng giúp Marcus Rashford nâng tỷ số lên 3-1. Dù Quỷ đỏ đã thắng 3-2 trong trận đấu này nhưng CR7 vẫn hứng chịu sự chỉ trích lớn sau trận đấu này.

Bất chấp điều đó, HLV Ten Hag vẫn khen ngợi siêu sao người Bồ Đào Nha. Ông cho biết: "Tôi nghĩ rằng thủ thành của Omonia Nicosia cũng chơi tốt để cản phá một vài cú dứt điểm của C.Ronaldo. Cậu ấy có một vài cơ hội và cũng kiến tạo một vài cơ hội cho đồng đội. Một trong số đó được Rashford chuyển hóa thành bàn thắng. Nó cho thấy C.Ronaldo vẫn có tác động tốt lên đội bóng".

Bình luận về chiến thắng trước Omonia Nicosia, HLV người Hà Lan chia sẻ: "Chúng tôi đã chơi tốt trong 30 phút đầu trận. Việc tạo ra nhiều cơ hội trước đối thủ chủ trương chơi tử thủ là không dễ dàng. Nhưng sau đó, chúng tôi đã mắc sai lầm và khiến tình hình trở nên tệ hơn trong 10 phút.

Tôi chưa thể hài lòng. Man Utd cần di chuyển tốt hơn, chạy nhiều hơn và chủ động di chuyển ra phía sau hàng thủ đối phương. Tôi thực sự hạnh phúc khi Rashford, Martial và Luke Shaw góp mặt. Họ đã thay đổi cục diện trận đấu. Sau đó, Man Utd thi đấu với nhịp độ cao hơn, tích cực di chuyển hơn. Chúng tôi cũng hiệu quả hơn trước khung thành".

C.Ronaldo gây thất vọng, HLV Ten Hag nói điều bất ngờ - 2

C.Ronaldo vẫn được khen ngợi dù thi đấu khá thất vọng.

Nói riêng về sự tỏa sáng của Martial sau thời gian dưỡng thương, HLV Ten Hag cho biết: "Tôi đã chuẩn bị sẵn kế hoạch cho sự trở lại của Martial. Tôi hài lòng với màn trình diễn của tiền đạo người Pháp. Tôi mong đợi khá nhiều từ những cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị. Chúng tôi không thi đấu với chỉ 11 người, mà còn 5 suất dự bị. Mọi cầu thủ đều xứng đáng góp mặt. Do đó, bất kỳ ai cũng cần ở trong thế sẵn sàng".

HLV Ten Hag cũng hé lộ về dự án đang ấp ủ ở Man Utd: "Để thực hiện kế hoạch này, mọi thứ cần có quá trình. Chúng tôi sẽ phải nỗ lực hết sức mỗi ngày. Toàn đội phải liên tục cải thiện nhưng đôi khi tôi chấp nhận lùi một bước. Mục tiêu cuối cùng là phát triển về mọi mặt.

Vào lúc này, mọi thứ vẫn còn kém xa so với điểm hài lòng của tôi. Trận đấu với Man City chỉ ra rằng Man Utd sẽ phải mạnh mẽ hơn nữa. Cần phải đẩy cao cường độ vận động trên sân. Đó là khác biệt lớn nhất giữa Man Utd và Man City. Tôi yêu cầu các cầu thủ cần phải có trách nhiệm về điều đó".

Sau chiến thắng trước Omonia Nicosia, Man Utd đang xếp thứ 2 bảng E Europa League với 6 điểm, kém đội đầu bảng Real Sociedad 3 điểm. Cuối tuần này, thầy trò HLV Ten Hag sẽ có chuyến hành quân tới sân của Everton ở Premier League. Trận đấu này diễn ra vào lúc 01h00 ngày 10/10.