1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo đối diện với án 5 năm tù vì trốn thuế

(Dân trí) - Theo nguồn tin từ báo giới Tây Ban Nha, C.Ronaldo đang phải đối diện với án 5 năm tù vì cáo buộc trốn thuế. Hiện tại, cơ quan thuế của Tây Ban Nha vẫn đang điều tra vụ này.

C.Ronaldo bị cáo buộc trốn thuế số tiền từ khoảng 15 triệu euro trong thời gian từ năm 2011-2014. Đây là kết quả điều tra của cơ quan thuế Tây Ban Nha. Nếu như không chứng minh được sự trong sạch, “siêu sao” người Bồ Đào Nha có thể phải ngồi tù ít nhất 5 năm.

C.Ronaldo bị cáo buộc trốn thuế
C.Ronaldo bị cáo buộc trốn thuế

Mặc dù vậy, cũng như Messi, C.Ronaldo cũng có cửa thoát ở vụ này nếu như nộp lại số tiền đã trốn thuế. Theo báo giới Tây Ban Nha, cầu thủ số 7 của Real Madrid đã cố gắng “sửa sai” bằng việc nộp 5,6 triệu euro tiền thuế năm 2014. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn cần nộp thêm khoản tiền lớn (ít nhất 15 triệu euro) nữa mới… hoàn tất.

Khi ấy, C.Ronaldo có thể chỉ phải nhận án tù 15 tháng nhưng cầu thủ này cũng được hưởng án treo như cha con Messi bởi luật pháp Tây Ban Nha quy định những người nhận án tù từ 24 tháng trở lên mới phải ngồi tù.

Còn nhớ, hồi tháng 12, tờ El Mundo đã đăng tải tài liệu từ Football Leaks khẳng định rằng C.Ronaldo cũng như nhiều cầu thủ, HLV nổi tiếng khác đã trốn thuế từ bản quyền hình ảnh bằng việc chuyển số tiền lớn tới công ty ma ở British Virgin Islands, nơi được xem là thiên đường thuế.

Tuy nhiên, sau đó, người đại diện của C.Ronaldo, “siêu cò” Jorge Mendes đã khẳng định rằng thân chủ của ông hoàn toàn vô tội, khi “chấp hành đầy đủ” nghĩa vụ nộp thuế ở Tây Ban Nha.

H.Long