1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo cán mốc "khủng" trong ngày Bồ Đào Nha chiến thắng

Sông Lam

(Dân trí) - C.Ronaldo đã cán mốc "khủng" khi ra sân trong đội hình xuất phát của Bồ Đào Nha và giúp đội nhà vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ ở bán kết play-off giành vé tham dự World Cup 2022.

Ở vòng play-off giành tấm vé vớt tham dự VCK World Cup 2022 của khu vực châu Âu thuộc nhánh C, cả Bồ Đào Nha và Italia được xem là ứng viên sáng giá ở nhánh đấu này để giành tấm vé duy nhất đến Qatar vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, nhà vô địch Euro 2020 Italia gây bất ngờ lớn khi để thua Bắc Macedonia với tỷ số 0-1, qua đó lần thứ hai liên tiếp bỏ lỡ ngày hội bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh.

Trong khi đó tuyển Bồ Đào Nha đã giành được chiến thắng 3-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ mặc dù có những thời điểm thầy trò HLV Fernado Santos gặp vô vàn khó khăn. Dù dẫn trước hai bàn trong hiệp một, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ đã vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai khi có bàn rút ngắn tỷ số cũng như được hưởng phạt đền để có cơ hội gỡ hòa 2-2. Đáng tiếc Burak Yilmaz không thành công trên chấm 11m, khiến đội nhà nhận thêm bàn thua ở phút cuối trận đấu và thua chung cuộc 1-3.

Như vậy tuyển Bồ Đào Nha đã vượt qua thử thách đầu tiên là Thổ Nhĩ Kỳ để gặp Bắc Macedonia và quyết đấu cho tấm vé duy nhất đến Qatar theo nhánh đấu của mình vào ngày 29/3 tới đây.

C.Ronaldo cán mốc khủng trong ngày Bồ Đào Nha chiến thắng - 1

C.Ronaldo ôm mừng đồng đội sau khi Bồ Đào Nha vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 3-1.

Ở trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ, HLV Fernando Santos vẫn tin tưởng sử dụng C.Ronaldo trong đội hình xuất phát bất chấp những chỉ trích trước đó của truyền thông đối với tiền đạo ngôi sao của Man Utd. Với việc ra sân ở trận đấu này, C.Ronaldo đã có lần thứ 185 chơi cho Bồ Đào Nha và trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều thứ ba trong lịch sử bóng đá thế giới.

Hiện tại, C.Ronaldo đã vượt qua thành tích của Ahmed Hassan, huyền thoại từng có 184 lần khoác áo tuyển Ai Cập. CR7 chỉ còn kém 2 người là Bader Al Mutawa, cựu cầu thủ từng có 190 trận cho Kuwait và Soh Chin Ann (Malaysia) với 195 trận.

C.Ronaldo ra mắt Bồ Đào Nha lần đầu tiên vào tháng 8/2003. Kể từ đó đến này, CR7 đã cùng "Selecao châu Âu" tham dự 5 kỳ Euro (2004, 2008, 2012, 2016 và 2020) và 4 kỳ World Cup (2006, 2010, 2014 và 2018). Trong đó, kỷ niệm đáng nhớ nhất của C.Ronaldo cùng Bồ Đào Nha chính là chức vô địch Euro 2016.

Với 115 bàn thắng trong màu áo Bồ Đào Nha, C.Ronaldo hiện là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại trong môn bóng đá nam. Cú đúp vào lưới CH Ireland hồi tháng 9/2021 ở vòng loại giúp cầu thủ 37 tuổi này vượt qua huyền thoại Ali Daei của Iran, người đã giữ kỷ lục trong 15 năm với 109 bàn thắng.

C.Ronaldo cán mốc khủng trong ngày Bồ Đào Nha chiến thắng - 2

Tuyển Bồ Đào Nha chỉ phải gặp Bắc Macedonia là tin mừng của C.Ronaldo khi đứng trước cơ hội lần thứ 5 tham dự VCK World Cup trong sự nghiệp.

Đáng tiếc trong trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ, C.Ronaldo đã có nhiều tình huống dứt điểm nhưng không thành công trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, trong đó tình huống đáng chú ý nhất là pha dứt điểm trúng xà ngang ở những giây bù giờ cuối cùng. Rất may cho C.Ronaldo là các đồng đội của anh đã tỏa sáng kịp thời để giúp Bồ Đào Nha đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ chung cuộc 3-1.

Ngay sau chiến thắng của Bồ Đào Nha, C.Ronaldo đã chia sẻ niềm vui trên Instagram cá nhân. "Bước đầu thành công trong mục tiêu giành vé tham dự VCK World Cup 2022. Dù vậy chúng ta phải tiếp tục làm việc chăm chỉ và tập trung, tôn trọng đối phương nhưng luôn tin tưởng vào khả năng của mình. Cố lên Bồ Đào Nha! Cùng hướng đến Qatar nào", C.Ronaldo chia sẻ.