Croatia lập kỷ lục khó tin tại World Cup

Trọng Vũ

(Dân trí) - Vượt qua Nhật Bản trong loạt sút luân lưu ở trận đấu thuộc vòng 1/8 diễn ra đêm qua (5/12), Croatia lập kỷ lục chưa từng có tại các kỳ World Cup: Toàn thắng trong loạt "đấu súng" cân não.

Croatia thắng Nhật Bản 3-1 trong loạt sút luân lưu, sau khi 2 đội hòa nhau 1-1 ở 120 phút của hai hiệp chính và hai hiệp phụ.

Croatia chỉ cần 4 loạt sút để đánh bại đại diện của bóng đá châu Á. Họ thành công 3 quả, chỉ đá hỏng 1 quả, trong khi Nhật Bản đá hỏng đến 3 quả 11m.

Croatia lập kỷ lục khó tin tại World Cup - 1

Croatia là chuyên gia đá luân lưu (Ảnh: Getty).

Tờ Marca của Tây Ban Nha viết: "Nhật Bản đá hỏng đến 3 quả luân lưu, khiến cho mọi thứ trở nên khó khăn với đội này. Không cầu thủ nào trong số những Minamino, Mitoma và Yoshida thực hiện tốt phần việc của họ".

"Sự lạnh lùng và bình tĩnh của người Nhật ở giờ thi đấu trước đó không còn xuất hiện ở loạt sút luân lưu" - tờ Marca viết thêm.

Tuy nhiên, lý do khác khiến Nhật Bản thua trong loạt "đấu súng", được tờ báo thể thao hàng đầu Tây Ban Nha chỉ ra, đó là vì đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc đụng phải bậc thầy ở các tình huống sút 11m.

Tờ Marca bình luận: "Nhật Bản phải đối đầu với đội bóng bậc thầy ở loạt sút sinh - tử này. Croatia chưa bao giờ thất bại khi đá luân lưu".

Croatia lập kỷ lục khó tin tại World Cup - 2

Croatia toàn thắng ở các loạt "đấu súng" ở đấu trường World Cup (Ảnh: Getty).

Cho đến thời điểm hiện tại, Croatia tham gia 3 trận đấu phải giải quyết thắng - thua ở loạt sút luân lưu tại đấu trường World Cup, họ toàn thắng cả 3.

World Cup 2018, trên đường vào đến trận chung kết, Croatia thắng Đan Mạch 3-2 ở loạt sút luân lưu tại vòng 1/8 (hòa 1-1 sau 120 phút của 2 hiệp chính và 2 hiệp phụ), thắng Nga ở tứ kết cũng bằng loạt sút luân lưu với tỷ số 4-3 (hòa 2-2 sau 120 phút thi đấu).

Không chỉ đá luân lưu giỏi, Croatia còn đặc biệt thiện chiến khi bước vào hiệp phụ. Cứ hễ trận đấu bước qua giờ thi đấu của 90 phút chính thức, đội bóng này rất khó thua.

Cũng trên đường vào đến trận chung kết World Cup 2018, Croatia sau khi thắng Đan Mạch và Nga bằng sút luân lưu, đã thắng tiếp đội tuyển Anh ở bán kết với tỷ số 2-1 trong hiệp phụ.

Cầu thủ Croatia lạnh lùng, kỹ thuật, thể lực tốt, đều là những yếu tố quan trọng khi đá luân lưu. Ngoài ra, họ còn có thủ môn Livakovic bắt 11m giỏi.

Tờ Marca kết luận: "Croatia đã nghiên cứu kỹ đối phương, còn thủ môn Livakovic của họ là bức tường quá lớn đối với Nhật Bản. Thủ môn này cản phá đến ba quả 11m".

Croatia lập kỷ lục khó tin tại World Cup - 3