1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Vinh muốn giải nghệ ở tuổi 32

(Dân trí) - Đang thi đấu đỉnh cao nhưng tiền đạo Lê Công Vinh đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho ngày anh giải nghệ.

Công Vinh là một trong những cầu thủ Việt Nam có sự nghiệp thi đấu thành công nhất. Ngay cả ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa có ai vượt qua tiền đạo này về độ nổi tiếng.

 

Thành công không tự nhiên đến với chân sút sinh năm 1985. Ngay từ khi còn khoác áo đội bóng SL Nghệ An, Công Vinh đã lu mờ trước cái bóng quá lớn của Văn Quyến. Thế rồi, số phận đã khiến 2 tài năng của bóng đá xứ Nghệ rẽ về những hướng khác nhau. Trong khi Văn Quyến dính tù tội vì tham gia bán độ, Công Vinh lên như diều gặp gió, với bản hợp đồng kỷ lục 7 tỷ khi về Hà Nội T&T năm 2009.

 

Trước đó vào năm 2008, không thể không nhắc tới cú đánh đầu lịch sử trên sân Mỹ Đình của Công Vinh vào lưới đội tuyển Thái Lan, đã đưa ĐTVN lần đầu giành chức vô địch AFF Cup.
 
Tiền đạo Lê Công Vinh
Tiền đạo Lê Công Vinh
 

Từng thi đấu cho nhiều đội bóng khác nhau, đáng chú ý là 2 lần xuất ngoại thi đấu tại Bồ Đào Nha và Nhật Bản, có lẽ còn rất lâu nữa mới có một cầu thủ gặt hái được thành công như chân sút người Nghệ An.

 

Sau khi từ chối khoác áo CLB Sapporo của Nhật Bản, Công Vinh trở về khoác áo đội bóng quê hương SL Nghệ An. Hợp đồng của Công Vinh với SL Nghệ An sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Như vậy, theo quy định, chân sút sinh năm 1985 hoàn toàn có thể tìm kiếm đội bóng mới trước thời hạn kết thúc hợp đồng 6 tháng.

 

Trong những ngày qua, xuất hiện nhiều thông tin B.Bình Dương sẵn sàng chồng tiền để có Công Vinh cho mùa tới. B.Bình Dương sau khi “hút máu” Trọng Hoàng, Văn Bình và Âu Văn Hoàn, dường như muốn tiếp tục khiến SLNA phải điêu đứng. Tuy nhiên, lần này đội bóng xứ Nghệ đang quyết tâm giữ Công Vinh bằng mọi giá.

 

Tổng giám đốc CLB SL Nghệ An Nguyễn Hồng Thanh cho biết, đến thời điểm này lãnh đạo CLB chưa có cuộc làm việc trực tiếp nào với Công Vinh về vấn đề gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, ngay cả ở thời điểm khó khăn, SL Nghệ An thậm chí sẽ đi vay tiền để giữ chân Công Vinh bằng được.

 

“Nếu ra đi Công Vinh đã tới Sapporo với mức lương hấp dẫn và cơ hội phát triển sự nghiệp. Công Vinh đã chấp nhận thiệt thòi để ở lại cống hiến cho đội bóng quê hương. Chúng tôi quyết không để mất các trụ côt nữa, đặc biệt là Công Vinh”, ông Thanh nói.

 

SL Nghệ An lo mất Công Vinh, nhưng với phát biểu mới đây, chắc chắn lãnh đạo CLB đã phải thở phào nhẹ nhõm. Công Vinh chia sẻ, anh sẽ kết thúc sự nghiệp thi đấu của mình ở SL Nghệ An, cụ  thể là sẽ thi đấu đến năm 32 tuổi sẽ chính thức giải nghệ.

 

Vui cho các CĐV xứ Nghệ khi Công Vinh sẽ gắn bố lâu dài với đội bóng, nhưng buồn khi Công Vinh tuyên bố giải nghệ hơi sớm. Tuy nhiên, đây là quyết định của Công Vinh, bởi anh sau khi làm tròn trách nhiệm với đội bóng quê hương, sẽ phải bù đắp cho vợ con, gia đình, sau những năm thi đấu xa nhà.

 

Sau khi Văn Quyến giải nghệ, tới lượt Huy Hoàng thất nghiệp và sắp tới sẽ là lời chia tay của Công Vinh. Bóng đá xứ Nghệ sản sinh ra nhiều cầu thủ tài giỏi nhưng giờ đây sẽ là lúc để những cầu thủ trẻ thể hiện. Bản thân Công Vinh chắc chắn cũng sẽ rất hạnh phúc khi mình có người thay thế.

 

Ngô Linh