1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Vinh lập hattrick, đội tuyển Việt Nam thắng đậm Than Quảng Ninh

(Dân trí) - Cú hattrick của tiền đạo Lê Công Vinh cùng bàn thắng muộn của hậu vệ Đình Đồng giúp cho đội tuyển Việt Nam có chiến thắng đậm 4-0 trước Than Quảng Ninh, trong trận giao hữu diễn ra tối nay (19/3).

So với trận đấu gặp Hà Nội T&T cách nay ít ngày, đội tuyển Việt Nam có một số thay đổi trong trận đấu với Than Quảng Ninh. Đáng chú ý trong số đó là việc Đình Luật đá thay Tiến Thành ở vị trí trung vệ, ngay bên cạnh Quế Ngọc Hải.

Còn trên hàng tiền đạo, Công Vinh có tên trong đội hình xuất phát, chơi nhô cao. Hỗ trợ cho anh là 2 cầu thủ Hoàng Thiên và Thành Lương.

Công Vinh (9) lập hattrick... (ảnh: Gia Hưng)
Công Vinh (9) lập hattrick... (ảnh: Gia Hưng)

Riêng ở hàng tiền vệ, HLV Nguyễn Hữu Thắng chỉ có thay đổi nho nhỏ ở vị trí của Thanh Trung, đá ngay từ đầu thay cho Văn Toàn bị chấn thương, còn cặp tiền vệ trung tâm vẫn là Xuân Trường và Tuấn Anh – 2 tiền vệ xuất thân từ lò HA Gia Lai.

So với đối thủ mà đội tuyển Việt Nam từng gặp cách nay ít ngày là Hà Nội T&T, Than Quảng Ninh chơi không chặt chẽ bằng. Sự hớ hênh của đội bóng vùng mỏ được thể hiện ngay đầu trận. Mới phút 3, hàng thủ Than Quảng Ninh bẫy việt vị hỏng, để Hoàng Thiên thoát xuống, qua luôn thủ môn Minh Phong (lúc này dâng cao không cần thiết), trước khi Hoàng Thiên căng ngang cho Công Vinh dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam.

Sau bàn thắng vừa nêu, ưu thế vẫn nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Phút 30, Xuân Trường có cú sút căng từ khoảng 25m, buộc thủ môn Minh Phong của Than Quảng Ninh phải đổ người cứu thua.

... đội tuyển Việt Nam đánh bại Than Quảng Ninh (ảnh: Gia Hưng)
... đội tuyển Việt Nam đánh bại Than Quảng Ninh (ảnh: Gia Hưng)

Phía đầu sân bên kia, Than Quảng Ninh chơi khá hời hợt, và trong phần lớn thời gian của hiệp 1, họ không tạo được nhiều tình huống đáng chú ý về phía khung thành đội tuyển Việt Nam.

Không chế bóng nhiều hơn, nhưng mãi đến phút 70, đội tuyển Việt Nam mới có thêm bàn thắng thứ 2, lại xuất phát từ sai lầm khác của hàng thủ Than Quảng Ninh. Đấy là tình huống mà trung vệ của đội bóng vùng mỏ phá hụt quả tạt của Thanh Hiền từ cánh phải, để bóng đến chân Công Vinh.

Tiếp đó, cả 3 hậu vệ của Than Quảng Ninh đều không áp sát, tạo điều kiện cho Công Vinh chuyển bóng từ chân phải sang chân trái, rồi sút ở cự ly gần, hạ thủ môn Minh Phong, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Chưa hết, chỉ khoảng 1 phút sau, hàng thủ của Than Quảng Ninh đột nhiên dâng cả sang phần sân đối phương, để Công Vinh dễ dàng phá bẫy việt vị, lao xuống tâng bóng qua tầm với của thủ môn Minh Phong trong pha đối mặt, hoàn thành cú hattrick của anh trong trận, đồng thời nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển Việt Nam.

HLV Hữu Thắng có thắng lợi đầu tiên cùng tuyển Việt Nam (ảnh: Gia Hưng)
HLV Hữu Thắng có thắng lợi đầu tiên cùng tuyển Việt Nam (ảnh: Gia Hưng)

Cơn mưa bàn thắng của đội tuyển quốc gia chưa dừng lại, đồng thời cách thi đấu hớ hênh của Than Quảng Ninh cũng chưa chấm dứt. Phút 90, hậu vệ của đội bóng vùng mỏ dễ dàng để cho Tuấn Anh vượt qua, rồi chuyền cho cầu thủ vào sân thay người là Đình Đồng đá bóng từ khoảng chục mét, ấn định chiến thắng 4-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Đây là trận thắng đầu tiên của đội tuyển dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng. Tuy nhiên, chiến thắng này chưa nói lên được nhiều điều, vì “quân xanh” của đội tuyển ngay từ đầu đã nhập cuộc với tâm lý tránh chấn thương, tránh áp sát và đá rát đối với các tuyển thủ quốc gia.

Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam:

Thủ môn: Nguyên Mạnh; hậu vệ: Đình Hoàng, Đình Luật, Ngọc Hải, Xuân Thành; tiền vệ: Xuân Trường, Tuấn Anh, Thanh Trung, Thành Lương; tiền đạo: Công Vinh, Hoàng Thiên.

Kim Điền

Công Vinh lập hattrick, đội tuyển Việt Nam thắng đậm Than Quảng Ninh - 4