1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Phượng về nước thi đấu cho TPHCM: Mừng nhiều hơn lo

(Dân trí) - Tiền đạo Công Phượng đã chính thức trở về đầu quân và ra mắt trong màu áo CLB TPHCM từ ngày 6/1/2020. Sau những tháng ngày bôn ba không mấy thành công ở các CLB nước ngoài, cầu thủ sinh năm 1995 được kỳ vọng sẽ tìm lại chính mình trong thời gian tới.

Cho đến lúc này, thông tin Công Phượng trở về nước thi đấu cho CLB TPHCM được giới chuyên gia cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam nhận định là một hướng đi đúng đắn, không chỉ cho bản thân anh mà cho cả những người cần anh.

Những tháng ngày bị thất sủng, hết ở Incheon United của Hàn Quốc cho đến Sint Truidense ở Bỉ, Công Phượng không còn đường nào khả dĩ hơn là về nước để được ra sân nhiều hơn, để tìm lại phong độ của chính mình.

Công Phượng về nước thi đấu cho TPHCM: Mừng nhiều hơn lo - 1

Không được trọng dụng ở trời Âu, Công Phượng trở về nước thi đấu được nhận định là hướng đi đúng đắn

Phải khẳng định Công Phượng vẫn là chân sút có tài năng, bởi không phải ngẫu nhiên mà HLV Park Hang Seo - một bậc thầy về mặt chiến thuật và sử dụng con người - trong suốt 2 năm vẫn luôn tin dùng chân sút người Nghệ An trên hàng công của đội tuyển Việt Nam, bất chấp nhiều ý kiến tranh cãi về phong độ của cầu thủ này.

Vấn đề là không phải chỉ có tài năng thiên bẩm thì lúc nào cũng có thể tỏa sáng, mà nó còn phụ thuộc vào môi trường thi đấu, vào lối chơi, chiến thuật, triết lý thi đấu mà mỗi HLV hay mỗi đội bóng đưa ra.

Ở Incheon United, Công Phượng không hợp với lối đá cần sức mạnh tổng lực, mang tính quyết liệt, không ngại va chạm giữa các cầu thủ. Ở Sint Truidense, HLV của đội bóng này cũng cho rằng Công Phượng cần cải thiện khả năng... phòng ngự, trong khi từ trước đến nay anh chỉ quen với vai trò hộ công.

Nhưng cái quan trọng nhất ở các đội bóng ở nước ngoài mà Công Phượng không nhận được, đó chính là sự tin tưởng từ HLV cũng như đồng đội. Thậm chí ở Sint Truidense, người ta chỉ xem anh là bản hợp đồng mang tính thương mại hơn là vì yếu tố chuyên môn.

Công Phượng về nước thi đấu cho TPHCM: Mừng nhiều hơn lo - 2

Về đầu quân cho CLB TP.HCM, người ta tin rằng nụ cười sẽ sớm nở lại trên môi của chân sút người Nghệ An

Chính vì vậy mà ở những nơi đó, Công Phượng dù nỗ lực đến mấy, khát khao được ra sân thi đấu đến mấy, anh vẫn luôn phải "ngồi ngoài" trong các kế hoạch chinh chiến của đội bóng.

Nhưng Công Phượng nếu trở về Việt Nam, anh sẽ có tất cả. Ở đội tuyển Việt Nam, sự tin dùng của thầy Park luôn là động lực để cầu thủ sinh năm 1995 tin vào chính mình, để đem về những bàn thắng quý giá.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn không thể quên 2 bàn thắng quý giá mà Công Phượng ghi được tại Asian Cup 2019. Điều thú vị là cả 2 bàn thắng đều ghi vào lưới các đội bóng Tây Á là Iraq và Jordan. Ở Vòng loại World Cup 2022, dù chưa có bàn thắng nào, nhưng những dấu ấn khi Công Phượng có mặt trên sân vẫn rất rõ nét.

Ở CLB TPHCM, rất có thể Công Phượng sẽ là chân sút chủ lực trên hàng công của Á quân V-League 2019/20 trong thời gian tới. Được CLB TP.HCM tin dùng, phong độ của Công Phượng sẽ sớm trở lại, và đó cũng sẽ là tin vui cho chính đội tuyển quốc gia Việt Nam ở 3 trận đấu cuối cùng thuộc vòng loại World Cup 2022 trong năm 2020.

Thậm chí người ta tin rằng, việc Công Phượng về nước thi đấu càng khiến cho giải đấu V-League càng hấp dẫn đáng xem hơn bao giờ hết.

Sông Lam