1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Phượng thăng hoa, U23 Việt Nam đè bẹp U23 Malaysia

(Dân trí) - Chỉ có thể nói về phong độ của Công Phượng trong ngày hôm nay bằng hai từ tuyệt vời, anh ghi hai bàn, mang về hai quả phạt đền để giúp U23 Việt Nam thắng 5-1 trước U23 Malaysia. Chiến thắng này đã đưa U23 Việt Nam lên ngôi đầu bảng B.

Trái ngược với trận đấu gặp U23 Bruneis khi sử dụng đội hình còn nhiều cầu thủ dự bị, ở trận này HLV Miura đã tung ra sân đội hình mạnh nhất với cặp tiền đạo Công Phượng - Mạc Hồng Quân. U23 Việt Nam đã nhập cuộc khá bình tĩnh, trong những phút đầu tiên U23 Việt Nam bị đối thủ lấn lướt, nhưng việc cho các cầu thủ chơi phòng thủ công không phải chuyện mới với HLV Miura. Thực chất, ông đã chủ định cho các học trò chơi phòng thủ phản công ở trận này.

Công Phượng thi đấu sắc lẹm trước hàng thủ U23 Malaysia, ảnh: Tiến Đạt

Công Phượng thi đấu sắc lẹm trước hàng thủ U23 Malaysia, ảnh: Tiến Đạt

Bằng sự sắc lẹm trong các đòn phản công, U23 Việt Nam sớm làm rung lưới đối thủ sau cú dứt điểm của Huy Toàn (phút 12). Tuy bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị song điều đó cho thấy lối chơi khoa học của U23 Việt Nam. Cũng chỉ ba phút sau, xuất phát từ một đợt lên bóng nhanh Công Phượng khôn khéo mang về quả phạt đền cho U23 Việt Nam. Lần này Công Phượng không sút phạt, thay vào đó là Mạc Hồng Quân và tiền đạo số 17 của U23 Việt Nam dễ dàng chuyển hóa cơ hội thành bàn mở tỉ số.

Công Phượng thăng hoa, U23 Việt Nam đè bẹp U23 Malaysia


Bàn thắng mở tỉ số giúp các cầu thủ U23 Việt Nam thoải mái, tự tin hơn để thực hiện đúng ý đồ chiến thuật ban huấn luyện đề ra. Trong khi đó U23 Malaysia đã không thể hiện được nhiều trong trận đấu này, khả năng phối hợp và triển khai tấn công rời rạc của đội bóng này khiến họ không có nhiều cơ hội trước khung thành của Minh Long dù U23 Malaysia hiểu rằng không ghi được bàn thắng họ sẽ thua trận.

Mải mê dâng lên tấn công, U23 Malaysia đã phải trả giá đặt trong phút bù giờ thứ nhất của hiệp một. Đòn phản công sắc lẹm của U23 Việt Nam được thực hiện ở thời điểm ít ai ngờ đến, Ngọc Thắng trao cơ hội cho Công Phương cơ hội dứt điểm ở đầu góc phải vòng cấm địa. Với cú sút chéo góc, tiền đạo mang áo số 10 giúp U23 Việt Nam thoải mái bước vào giờ nghỉ với hai bàn dẫn trước.

Công Phượng thăng hoa, U23 Việt Nam đè bẹp U23 Malaysia

Hai bàn thua đã khiến U23 Malaysia đối diện với thất bại và họ đã sớm nhận ra điều đó ngay đầu hiệp hai. Phút 46, sai lầm trong khâu phối hợp giữa hậu vệ và thủ môn của đội bóng này đã tặng bóng cho Công Phượng. Thủ thành Abu Bakar đã buộc phải hạ gục đối phương chấp nhận bị phạt thẻ vàng và phạt đền. Nhưng nỗ lực của Bakar trở thành vô ích, vì Huy Toàn cũng thành công như Mạc Hồng Quân trên chấm 11m.

Công Phượng thăng hoa, U23 Việt Nam đè bẹp U23 Malaysia

Dẫn trước tới ba bàn, U23 Việt Nam đã chạm tay vào chiến thắng. Không vội vàng tấn công song bàn thắng vẫn cứ đến bởi các cầu thủ tấn công của U23 Việt Nam chơi quá hay, đặc biệt Công Phượng. Phút 54 Công Phượng làm nổ tung khán đài Bishan với một cú sút "lá vàng rơi" đầy nghệ thuật nâng tỉ số lên 4-0. U23 Malaysia chẳng còn gì để mất, họ đã dồn cao đội hình tấn công, song lối chơi của họ vẫn rất thiếu sự gắn kết.

Công Phượng thăng hoa, U23 Việt Nam đè bẹp U23 Malaysia

Nỗ lực không biết mệt mỏi của U23 Malaysia rồi cũng mang về cho họ bàn thắng. Hassan Saari đi bóng đầy nỗ lực rồi tạo cơ hội ghi bàn cho đồng đội rút ngắn tỉ số xuống 1-4 ở phút 78. Tuy nhiên, bàn thắng này nhanh chóng trở thành bàn thắng danh dự của U23 Malaysia,  bởi chưa đầy hai phút sau Văn Toàn đã giúp U23 Việt Nam ấn định chiến thắng 5-1 đầy ngọt ngào.

Công Phượng thăng hoa, U23 Việt Nam đè bẹp U23 Malaysia


Công Phượng thăng hoa, U23 Việt Nam đè bẹp U23 Malaysia


Chiến thắng ngọt ngào này đã giúp U23 Việt Nam leo lên ngôi đầu bảng B, giờ đây thầy trò HLV Miura cũng có sáu điểm sau hai trận đấu như U23 Thái Lan, tuy nhiên do U23 Việt Nam đang có hiệu số bàn thắng bại +10 cao hơn +7 của U23 Thái Lan nên được xếp đầu bảng.

Rất khó đánh giá rằng U23 Việt Nam đã chơi tốt nhất hay chưa khi mà trong trận đấu này U23 Malaysia chơi quá dở, họ mắc quá nhiều những sai lầm về chiến thuật, đến lỗi cá nhân. Nhìn tổng quát, U23 Việt Nam đã có một trận đấu tốt với khả năng tuân thủ chiến thuật tốt, tận dụng thời cơ tối đa khi mà tất cả các cơ hội thực sự của U23 Việt Nam đều được chuyển hóa thành bàn thắng. Điểm chưa tốt ở trận đấu hôm nay của U23 Việt Nam nằm ở hai cánh của hàng thủ, các hậu vệ biên của U23 Việt Nam đã mắc khá nhiều sai lầm, rất may là đối phương cũng chỉ có thể tận dụng thành công có một lần.

Sau trận đấu này U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Lào vào 4/6 tới đây.

P.S