1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công nghệ VAR có thể không được áp dụng tại AFF Cup 2022

Trọng Vũ

(Dân trí) - Truyền thông Thái Lan nhận định công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) có thể không được áp dụng tại AFF Cup 2022, do nhiều quốc gia ở Đông Nam Á chưa sẵn sàng với công nghệ này.

AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ 23/12 đến 16/1/2023. Lễ bốc thăm chia bảng cho giải đấu này đã được tổ chức ngày 30/8 vừa qua tại Bangkok (Thái Lan).

Điểm đáng chú ý ở chỗ giải vô địch Đông Nam Á năm nay có thể sẽ không áp dụng công nghệ VAR. Tờ Thai Rath của Thái Lan cho biết: "Sau lễ bốc thăm chia bảng cho giải, vấn đề về VAR vẫn đang trong dạng chờ. Có thể công nghệ này vẫn chưa được áp dụng trong năm nay".

Công nghệ VAR có thể không được áp dụng tại AFF Cup 2022 - 1

Các cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan ở AFF Cup 2022 có thể không bị "soi" bởi công nghệ VAR (Ảnh: Duy Hiếu).

"Chưa có bất kỳ một cuộc thảo luận nào về VAR từ ngày bốc thăm cho giải đấu đến nay. Hầu hết các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đều chưa sẵn sàng với công nghệ này, cả về nhân sự lẫn kỹ thuật.

Ngay đến giải V-League của bóng đá Việt Nam dù tiến bộ rất nhiều trong vài năm gần đây cũng không áp dụng công nghệ VAR, do không đủ kinh phí", tờ Thai Rath bình luận thêm.

Ở kỳ AFF Cup 2020, kỳ giải vô địch Đông Nam Á gần nhất (diễn ra cuối năm 2021 kéo dài sang đầu năm 2022), dù thi đấu tại Singapore, quốc gia hiện đại nhất trong khu vực, nhưng công nghệ video hỗ trợ trọng tài cũng không được áp dụng.

Cũng vì các nền bóng đá ở Đông Nam Á, trong đó có bóng đá Việt Nam, không quen với VAR, nên ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, các cầu thủ Việt Nam vẫn có thói quen sử dụng các những tiểu xảo khi thi đấu.

Công nghệ VAR có thể không được áp dụng tại AFF Cup 2022 - 2

Ở kỳ AFF Cup gần nhất, Thái Lan là đội vô địch, họ cũng là quốc gia giữ kỷ lục vô địch nhiều nhất, với 6 lần đăng quang (Ảnh: Getty).

Những tiểu xảo này có thể qua mắt các trọng tài, nhưng không qua được công nghệ VAR, nên đội tuyển Việt Nam vẫn nhận những quả phạt đền và những tình huống bị phạt thẻ đỏ, sau khi trọng tài kiểm tra băng hình ngay trên sân, và phát hiện lỗi đánh nguội đối thủ từ phía cầu thủ Việt Nam.

Tờ Thai Rath viết tiếp: "V-League không để mắt đến AFF Cup trong vấn đề VAR. Giống như trước, công nghệ này sẽ không được áp dụng ở giải đấu năm nay, do có quá nhiều quốc gia chưa sẵn sàng". 

"Ở AFF Cup 2022, những chú voi chiến (biệt danh của đội tuyển Thái Lan) ở bảng A cùng các đội Philippines, Indonesia, Campuchia và một trong hai đội Brunei hoặc Timor Leste. Trong khi đó, bảng B gồm các đội Việt Nam, Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào.

Thái Lan là đội vô địch nhiều lần nhất, với 6 lần đăng quang, tiền đạo của đội tuyển Thái Lan Teerasil Dangda cũng là vua phá lưới qua mọi thời đại của giải đấu, với tổng cộng 19 bàn qua các kỳ giải", đó là những dòng được viết trên tờ Thai Rath.

Công nghệ VAR có thể không được áp dụng tại AFF Cup 2022 - 3

Các bảng đấu AFF Cup 2022 (Ảnh: AFF).