1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công an Hà Nội lên phương án bảo vệ cầu thủ và CĐV Malaysia

(Dân trí) - Lo ngại vấn đề an ninh trước trận lượt về, sáng qua, VFF đã họp với Công an TP Hà Nội nhằm đảm bảo an ninh tối đa trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 giữa ĐTVN và Malaysia trên sân Mỹ Đình ngày 11/12.

Ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 diễn ra ngày 7/12 trên SVĐ Shah Alam, ngay sau khi Việt Nam dẫn Malaysia 2-1, CĐV đội chủ nhà đã có hành động quá khích, tấn công CĐV Việt Nam khiến nhiều người bị thương đến đổ máu. Trước những hành động đáng lên án của CĐV nước bạn, một số người hâm mộ Việt Nam đã nghĩ đến việc trả đũa ở trận bán kết lượt về khi dự kiến có khoảng 1.500 CĐV Malaysia đến Hà Nội.

Trước tình hình này, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Lê Hùng Dũng đã kêu gọi sự bình tĩnh từ các CĐV. Ông nói: "Những kẻ quá khích tại Shah Alam chỉ là bộ phận nhỏ, nó không đại diện cho tất cả những người yêu bóng đá chân chính của Malaysia. Vì thế, tôi kêu gọi CĐV Việt Nam phải nêu cao tinh thần thượng võ của dân tộc, sự cao thượng trong thể thao để hành xử đẹp trong trận lượt về. Chúng ta hãy dành sự tôn trọng đối với những CĐV chân chính của Malaysia khi họ đến với Mỹ Đình vào tối 11/12 tới".

Các CĐV Malaysia sẽ được bảo vệ một cách tối đa

Các CĐV Malaysia sẽ được bảo vệ một cách tối đa

Không chỉ kêu gọi, VFF cũng đã cùng các cơ quan chức năng lên phương án đảm bảo an ninh cho trận đấu, đặc biệt là cầu thủ và CĐV đội khách. Theo đó, công tác an ninh của trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Malaysia sẽ được thắt chặt không thua kém trận đấu giao hữu giữa ĐT Việt Nam và CLB Arsenal hồi tháng 7/2013. Ông Cao Ngọc Cẩm - Chánh văn phòng VFF phụ trách an ninh cho biết, dự kiến sẽ có khoảng 1000 cảnh sát cơ động, lực lượng chức năng của TP Hà Nội có mặt ở sân Mỹ Đình để bảo đảm an ninh cho trận đấu.

Đại tá Đào Thanh Hải, Phó giám đốc công an TP Hà Nội yêu cầu các lực lượng CSGT, cảnh sát 113, liên ngành 141 lên kế hoạch cụ thể về việc đảm bảo an ninh, trật tự cho trận bán kết AFF cup lượt về tại Mỹ Đình diễn ra vào ngày 11/12.

"Người hâm mộ sẽ đổ ra đường gấp nhiều lần so với trận lượt đi, vì thế các lực lượng này phải ứng trực 100% quân số thời điểm trước, trong và đặc biệt sau khi trận đấu kết thúc. 15 tổ công tác liên ngành 141 sẽ lùi thời gian cắm chốt từ 22h đêm cho đến sáng trực tại các nút giao thông trọng điểm", Phó giám đốc công an thành phố chỉ đạo.

Còn đại tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động nhấn mạnh, sẽ phối hợp chặt chẽ với CSGT, cảnh sát 113 lập chốt tại các điểm nóng cầu Chương Dương, khu đô thị Việt Hưng (Gia Lâm), cầu Vĩnh Tuy, đường vành đai 3, bờ hồ Hoàn Kiếm... để đảm bảo an ninh trật tự, chống các hành động quá khích, đua xe trái phép gây rối trật tự an ninh thành phố.

VFF và Công an TP Hà Nội cũng đang chờ thông báo của LĐBĐ Malaysia về ngày đến Việt Nam của khoảng 1.500 CĐV nước này cũng như khách sạn trú ngụ tại Hà Nội để bố trí lực lượng an ninh bảo vệ an toàn trong những ngày ở Việt Nam.

Trong những ngày qua, sau lời xin lỗi của Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia - Khairy Jamaluddin về sự cố cổ động viên Việt Nam bị ultras Malaysia hành hung, rất nhiều cổ động viên Malaysia chân chính đã bày tỏ sự tiếc nuối và mong được tha thứ. Đáp lại tấm chân tình này, các cổ động viên Việt Nam cũng tỏ rõ thái độ thiện chí.

Họ mong muốn được đón tiếp cổ động viên Malaysia trong bầu không khí thân thiện tại Mỹ Đình, đồng thời chung tay loại bỏ những mầm mống tội ác trên khán đài. Tuy nhiên, việc đảm bảo an ninh của Việt Nam là không thừa và luôn được đặt lên hàng đầu.

Tiến Đạt

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014