1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Còn bây giờ thì sao, thưa ông Domenech?

(Dân trí) - 15 tháng sau khi HLV Raymond Domenech lên nắm quyền ĐTQG Pháp cũng là 15 tháng ông phải chịu rất nhiều áp lực cũng như những lời chỉ trích từ phía CĐV và giới báo chí. Giờ đây, ông Domenech có được những phút thư giản ngắn ngủi và chia sẻ cảm xúc của mình với người hâm mộ...

Ông hài lòng với những gì mình đã làm được cùng đội tuyển Pháp?

 

Tất nhiên là tất cả mọi người đều cảm thấy hài lòng. Đặc biệt là trận thắng trên sân của Ai-len (1-0). Sau trận đó, chúng tôi đã thực sự vui mừng. Những trận còn lại, chỉ là những bước cần thiết để chúng tôi đoạt được ngôi đầu bảng.

 

Tôi chỉ cảm thấy hơi tiếc khi chúng tôi đã không phản ứng gì trước các thông tin chống lại đội tuyển những lúc đội gặp khó khăn. Đã đến lúc phải có một cuộc nói chuyện thẳng thắn.

 

Ông có thể nói gì về đội tuyển Pháp hiện nay?

 

Chúng tôi là số 1. Chúng tôi có được một hàng hậu vệ cực kì vững chắc. Trong suốt vòng đấu bảng vừa rồi, chúng tôi đã sử dụng 34 cầu thủ và họ đều thể hiện được mình. Việc đội tuyển lọt được vào vòng chung kết World Cup đã chứng tỏ các cầu thủ trong đội có phẩm chất và trình độ rất cao, biết cách vượt qua những thời điểm khó khăn nhất.

 

Có những thời điểm chiếc ghế HLV trưởng của ông bị lung lay dữ dội. Có lúc nào ông sẽ nghĩ tới việc từ chức không?

 

Có chứ, chỉ cách đây một vài tháng thôi, rất nhiều câu hỏi được đặt ra, báo chí cũng tốn rất nhiều giấy mực để bàn cãi, cả thái độ ngờ vực đối với khả năng cầm trịch ĐTQG của tôi.

 

Tuy nhiên, tôi cũng đã lường trước được những điều này. Ngay khi đảm nhận vị trí này, tôi hiểu mình không chỉ lãnh đạo một đội tuyển bóng đá mà sẽ phải đương đầu với nhiều vấn đề không thuộc vấn đề chuyên môn như thái độ của người hâm mộ, những tin không có lợi cho bầu không khí trong đội, thậm chí là để gạt tôi ra khỏi vị trí này…

 

Thưa ông Domenech, ông có cho rằng mình đã phạm sai lầm nào đó trong lúc dẫn dắt đội tuyển không?  

 

Có lẽ tôi đã phạm khoảng vài trăm lỗi. Giá mà trước kia tôi đọc báo, có lẽ tôi sẽ biết mình đã phạm chính xác bao nhiêu lỗi. Tuy nhiên, tôi không bao giờ quả quyết chắc chắn 200% nhưng tôi biết cân nhắc quyết định sao cho phù hợp nhất cho đội tuyển vào từng thời điểm cụ thể.

 

Có những lúc đang ngủ tôi phải bật dậy để tự nói với mình rằng cần phải phải điều gì đó khác đi. Nhưng tôi tự trấn an mình rằng tất cả chỉ là “có thể”. Không ai có thể hiểu được điều này ở các HLV.

 

Vậy tương lai nào đang đợi ông ở đội tuyển Pháp?

 

Tôi tin là đã được nghe điều này từ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp. Hiện tôi không có ý kiến gì. Nhiệm vụ nhưng cũng là mục tiêu của tôi: thẳng tiến đến Berlin vào ngày 9/7/2006 (trận chung kết World Cup). Tôi sẽ tiếp tục công việc cho đến thời điểm đó.

 

Chúng tôi đang tích cực chuẩn bị, cần phải xây dựng đội bóng thêm chắc chắn. Các trợ lí đã giúp tôi rất có hiệu quả đến thời điểm hiện nay. Tôi thật sự buồn khi ai đó nói rằng tôi cần thay trợ lí. Khi mọi người đều làm tốt công việc của mình, chẳng có lí do gì để anh phải thay người khác cả.

 

Theo ông, liệu Lilian Thuram có cơ hội tới Pháp năm sau không?

 

Với những gì anh ấy thể hiện trên sân cỏ thời điểm hiện nay, anh ấy có thể chơi ở cấp CLB và ĐTQG mà không phải lo lắng gì cả.

 

Đối với những người còn lại, không ai có thể đảm bảo một suất chắc chắn tại VCK World Cup năm sau cả. Sẽ không có bất kì sự ưu tiên cho bất cứ cầu thủ nào. Các cựu binh mới trở lại là yếu tố quan trọng cho đội tuyển, không ai phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, tôi chắc chắn một điều: để chơi cho đội tuyển Pháp, các cầu thủ phải chứng tỏ được mình là cầu thủ xuất sắc nhất.

 

Liệu có vị trí nào còn bỏ ngỏ ở đội tuyển Pháp hay không?

 

Trong vòng 8 tháng tới, có những cầu thủ bị mất phong độ, chấn thương nhưng cũng có cầu thủ được coi là “phát hiện mới” hoặc tìm lại được phong độ vốn có của mình. Anelka là một ví dụ điển hình. Cánh cửa đội tuyển mở ra cho tất cả các cầu thủ. Tôi hi vọng các cầu thủ chưa được gọi vào đội tuyển hãy chứng tỏ cho tôi thấy anh có trình độ và anh sẽ được gọi.

 

Tôi hi vọng có được trong tay khoảng 50 cầu thủ có đẳng cấp. Khi tất cả các cầu thủ đều có được phong độ tốt, BHL đội tuyển sẽ chọn lọc kĩ càng. Cần phải xây dựng một đội tuyển cân bằng. Dĩ nhiên là có sự cạnh tranh khốc liệt ở từng vị trí trên sân.

 

BHL và các đội tuyển Pháp chuẩn bị thế nào trước VCK World Cup?

 

Cần chuẩn bị ngay từ bây giờ. Cần xem xét khách sạn, cơ sở hạ tầng, ... ở Đức. Nhưng quan trọng hơn, đó là theo dõi các cầu thủ thi đấu, gọi vào đội tuyển để họ thi đấu cạnh nhau và đội tuyển có thể hiểu nhau, vận hành trơn tru hơn.

 

Tuy nhiên, giữa một tuần tập trung và thời gian thi đấu tại CLB, mọi chuyện lại khác đi một chút. Cơ hội thi đấu cạnh nhau không nhiều. Chúng tôi chỉ còn 2 trận giao hữu. Điều đó là không thuận lợi lắm cho đội tuyển.

 

Cần nhắc thêm rằng, nếu các cầu thủ bị chấn thương, đó không phải là lỗi của CLB, cũng không phải lỗi của đội tuyển QG, mà đó là do lịch thi đấu dày đặc hiện nay.

 

Câu hỏi cuối cùng, liệu Pháp có vô địch World Cup 2006 được không thưa ông?

 

Đường để đi đến trận chung kết tại Berlin vẫn còn rất dài. Mục tiêu cao nhất của bất cứ đội bóng nào là được nâng cao chiếc Cup vô địch. Hy vọng chiến thắng đối với tôi, nó phải trở thành sự thực. Nếu chỉ hy vọng lọt vào vòng tứ kết hay bán kết, đồng nghĩa với bạn đã thất bại. Tôi là người rất thực dụng. Chúng tôi có thể thắng và chúng tôi sẽ làm tất cả để đạt được điều đó.

 

Lê Trường