1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Cỗ xe tăng Đức “tuột xích”!

(Dân trí)- Đức đã không vượt qua được “hạn” của mình khi lại một lần nữa bị đội quân Áo thiên thanh Italia, một đội bóng thuộc top dẫn đầu thế giới, đè bẹp với tỷ số 4-1.

Đã 6 năm trôi qua kể từ khi giành thắng lợi trong trận giao hữu gặp Anh trên SVĐ Wembley, Đức vẫn chưa hề giành thắng lợi trong một trận đấu giao hữu trước bất kỳ đội bóng thuộc hàng top thế giới nào. HLV Klinsmann hy vọng sẽ vượt qua được “vận hạn” này trong trận gặp Italia tại sân Franchi.

 

Tuy vậy, đội Azzurri đã chứng tỏ rằng dù không có Francesco Totti, họ vẫn có thể đè bẹp chủ nhà VCK World Cup 2006 với tỷ số cách biệt 3 bàn.

 

Với sự vắng mặt của cầu thủ kiến thiết Totti, ông Marcello Lippi thay đổi đội hình sang đội hình 4-3-3 với 3 mũi tấn công chính gồm Alessandro Del Piero, Alberto Gilardino và Luca Toni.

 

Kết quả một số trận giao hữu

 

Iran 3 - 2 Costa Rica
Hàn Quốc 1 - 0 Angola
Nga 0 - 1 Brazil
Tunisia 0 - 1 Serbia & Montenegro
Thổ Nhĩ Kỳ 2 - 2 CH Czech
Mỹ 1 - 0 Ba Lan
Argentina 2 - 3 Croatia
CH Ireland 3 - 0 Thụy Điển
Hà Lan 1 - 0 Ecuador
Bồ Đào Nha 3 - 0 Saudi Arabia
Pháp 1 - 2 Slovakia
Italia 4 - 1 Đức
Scotland 1 - 3 Thụy Sĩ
Wales 0 - 0 Paraguay
Anh 2 - 1 Uruguay
Tây Ban Nha 3 - 2 Bờ Biển Ngà

Còn bên phía Đức, HLV Klinsmann, một cựu cầu thủ của Inter đã buộc phải tung thủ thành Jens Lehmann ra sân thay thế vị trí thủ môn số 1 Oliver Kahn đang bị chấn thương.

 

Đây là một trận đấu khó khăn cho cả 2 đội, bởi đội nào cũng muốn giành chiến thắng để có lợi thế tinh thần trước khi bước vào VCK World Cup.

 

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ trận đấu gặp Mexico năm 1993, ĐT Italia quay trở lại Florence để thi đấu. Trong trận đấu gặp Mexico năm đó, CĐV của Italia đã huýt sáo la ó lối chơi của đội nhà và quay sang cổ vũ cho đội khách.

 

Bước vào trận đấu, đội bóng thiên thanh đã có một cơ hội nguy hiểm và nhanh chóng chuyển thành bàn thắng ngay vào phút thứ 4 của trận đấu.

 

Cú sút phạt của Del Piero đã bị thủ thành Lehmann nỗ lực bay người phá bóng nhưng dù tài năng đến đâu, Lehmann cũng đành phải bó tay trước cú đá bồi cận thành của Gilardino.

 

Đội hình 4-4-3 mà ông Lippi tung ra trong trận đấu này đã phát huy được tác dụng của mình khi chỉ 3 phút sau, vào phút thứ 7 của trận đấu Italia đã nâng tỷ số lên 2-0 bằng bàn thắng của Luca Toni.

 

Bàn thắng là sự phối hợp của cả 3 tiền đạo khi Gilardino khéo léo phá bẫy việt vị và nhận đường chuyền của Del Piero, sau đó cầu thủ này đã tạt bóng sang cho Toni và cầu thủ đang khoác áo Fiorentina không quá khó khăn để đưa bóng vào lưới đội Đức.

 

Cỗ xe tăng Đức “tuột xích”! - 1
 

Nỗi buồn thua trận của đội trưởng Ballack 

và đồng đội tại ĐT Đức 

Khởi đầu tốt đẹp, Italia đã chơi tưng bừng náo nhiệt làm nức lòng CĐV trên SVĐ. Với sự hỗ trợ của Pirlo, Mauro Camoranesi, bộ 3 tiền đạo đã làm mưa làm gió và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm uy hiếp khung thành thủ môn Lehmann.

 

Đến phút 39, đội Azzurri đã nâng tỷ số lên 3-0 nhờ công của De Rossi.

 

Italia được quả phạt góc và Camoranesi nhận bóng từ Fabio Grosso rồi chuyền thẳng cho Daniele De Rossi. Cú đánh đầu ở khoảng cách 6 mét của Rossi đã buộc thủ thành Lehmann lần thứ 3 phải vào lưới nhặt bóng.

 

Không chấp nhận được một trận thua, đội Đức dồn lên tấn công nhưng một lần nữa cơ hội của Ballack đã bị hàng hậu vệ vững chắc và bọc lót tốt cho nhau vô hiệu hóa.

 

Cỗ xe tăng Đức “tuột xích”! - 2
 

Niềm vui của đội quân Áo thiên thanh 

 

Trong hiệp 2, đội ghi bàn lại là Italia với những pha phối hợp bình tĩnh và ăn ý.

 

Lần này người ghi bàn là tiền đạo Del Piero bằng một cú đánh đầu đẹp mắt vào phút 57. Đây là bàn thắng đầu tiên của đội trưởng Juventus cho ĐTQG kể từ sau chiến thắng Moldova vào ngày 8/9/2004.

 

Và đây cũng là lần đầu tiên kể từ sau chiến thắng lịch sử 4-3 trước Đức tại bán kết World Cup Mexico 1970, Italia lại ghi được 4 bàn vào lưới ĐT Đức.

 

Đến phút 75, HLV Lippi lại thay đổi sơ đồ chiến thuật bằng cách rút tiền đạo Gilardino ra và thay vào đó là tiền vệ Simone Perrotta, cầu thủ có đóng góp rất lớn trong chiến thắng thứ 11 liên tiếp của Roma tại Serie A.

 

Phải đến tận phút 82, Đức mới ghi được bàn thắng danh dự rút ngắn tỷ số xuống còn 4-1 bằng cú volley của hậu vệ Huth. Ở khoảng cách 7 mét, sau khi nhận được bóng từ cú phạt góc, Huth đã không bỏ lỡ cơ hội và lần này đã hạ gục thủ môn kỳ cựu Buffon.

 

Chỉ còn 100 ngày nữa là VCK World Cup khai mạc. Trận thua này như một gáo nước lạnh tạt vào ĐT Đức. Vậy là Đức đã không vượt qua được chính mình và lại một lần nữa không giành chiến thắng trong một trận giao hữu quan trọng.

 

Đội hình thi đấu

 

Italia: Buffon- Zaccardo, Nesta (Materazzi 80), Cannavaro, Grosso- Camoranesi (Pasqual 88), Pirlo (Barone 74), De Rossi- Gilardino (Perrotta 64), Toni, Del Piero (Iaquinta 80)

 

Đức: Lehmann- Friedrich, Huth, Mertesacker (Metzelder 46), Lahm- Deisler, Frings (Borowski 67), Ballack, Schneider (Schweinsteiger 67)- Podolski (Asamoah 46), Klose

 

Trọng tài: Iturralde Gonzalez (Italia)

 

Thu Hương