1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cờ vua Việt Nam có HCV tại giải châu Á

(Dân trí) - Thông tin từ đội tuyển cờ vua Việt Nam đang dự giải vô địch cá nhân châu Á tại Uzbekistan cho hay, kỳ thủ nữ Nguyễn Thị Mai Hưng đã đoạt HCV nội dung cờ chớp diễn ra trong hôm nay (4/6).

Trận thắng quyết định của Mai Hưng, giúp cô giành ngôi vô địch nội dung cờ chớp là trận thắng đồng đội Kim Phụng ở ván thứ 9, diễn ra trong hôm nay (4/6). Với chiến thắng vừa nêu, Mai Hưng giành tổng cộng 7,5 điểm, xếp nhất bảng nữ.

Nguyễn Thị Mai Hưng
Nguyễn Thị Mai Hưng

Cần biết rằng Mai Hưng với hệ số elo 2.199 không phải là kỳ thủ được đánh giá quá cao tại giải châu Á năm nay. Tuy nhiên, chính việc không bị các đối thủ chú ý nhiều đã giúp Mai Hưng từng bước vượt qua nhiều đối thủ mạnh, để giành HCV một cách đầy bất ngờ.

Trong khi đó, tại bảng nam, Lê Quang Liêm lần thứ 2 liên tiếp tại giải phải tiếc nuối vì để hụt HCV vào phút chót. Cũng giống như ở nội dung cờ tiêu chuẩn diễn ra trước đó, tại nội dung cờ chớp, Quang Liêm dẫn đầu bảng sau 8 ván đầu tiên, với khoảng cách nửa điểm so với các đối thủ bám đuổi ngay phía sau.

Dù vậy, ở ván 9, ván quyết định, kỳ thủ số 1 Việt Nam lại thất bại trước Lu Shanglei (Trung Quốc - elo 2.724), rồi để mất HCV vào tay chính đối thủ này (sau 9 ván, Lu Shanglei có 7,5 điểm, trong khi Quang Liêm chỉ có 7 điểm, nhận HCB).

Cho đến thời điểm hiện tại, đội tuyển cờ vua Việt Nam đang có 1 HCV và 2 HCB. Riêng cả 2 HCB của đội Việt Nam đều thuộc về Quang Liêm.

Kim Điền

Cờ vua Việt Nam có HCV tại giải châu Á - 2