1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cơ thủ Đức Thiện xuất sắc đánh bại cựu vô địch thế giới Alex Pagulayan

Sông Lam

(Dân trí) - Cơ thủ Lường Đức Thiện đã xuất sắc vượt qua nhà vô địch thế giới năm 2004 Alex Pagulayan với tỷ số 5-3 tại giải pool 9 bi Ngoại hạng diễn ra Leicester hôm 8/3.

Alex Pagulayan, cơ thủ từng vô địch thế giới năm 2004 cũng như đoạt ba HCV SEA Games 2005 ở nội dung pool 8 bi, 9 bi lẫn snooker, nhập cuộc tốt khi nhanh chóng thắng hai ván đầu tiên trước Đức Thiện.

Dù vậy, tay cơ Việt Nam thể hiện bản lĩnh khi gỡ hòa 2-2 ngay sau đó bằng hai lần phá bi dọn bàn trước khi vượt lên dẫn trước 3-2.

Thế nhưng ở ván 6, Đức Thiện mắc sai lầm khi đánh hỏng bi số 9 giúp cơ thủ Canada gốc Philippines gỡ hòa 3-3. Nhưng trong hai ván cuối, Đức Thiện chơi tốt hơn để thắng chung cuộc 5-3.

Cơ thủ Đức Thiện đánh bại cựu vô địch thế giới Alex Pagulayan

Đáng chú ý ở ván cuối, Đức Thiện phá bi nhưng không có vị trí thuận lợi để đưa bi số 2 xuống lỗ. Thay vì đánh cộng bi, anh chọn giải pháp an toàn là "chạy đạn" để đưa Pagulayan vào thế khó.

Vì thế cựu vô địch thế giới mắc lỗi đánh hụt bi 2, giúp Đức Thiện có quyền đặt bi cái. Với thế bi thuận lợi, cơ thủ Việt Nam dọn bàn để tạo bất ngờ đầu tiên trong ngày thi thứ ba của giải đấu.

Sau 7 trận, Đức Thiện thắng 3, thua 4 và đứng thứ 11. Tối nay 8/3, giờ London, anh gặp đương kim vô địch thế giới và cũng là cơ thủ số một hiện tại Francisco Sanchez Ruiz. Tay cơ Tây Ban Nha cũng từng vô địch pool 8 bi thế giới năm 2022.

Đức Thiện 31 tuổi người Bắc Kạn, từng vô địch pool 9 bi Việt Nam năm 2020. Do hiếm khi thi đấu quốc tế, anh là cơ thủ duy nhất tại giải không có tên trong bảng thứ tự của Liên đoàn pool thế giới WPA.

Pool Ngoại hạng (Premier League pool) diễn ra lần thứ hai năm 2023 từ 6/3 đến 13/3 tại Leicester với nội dung 9 bi, gồm 16 cơ thủ, trong đó có 14 nam, hai nữ, với tổng tiền thưởng 100.000 USD. Nhà vô địch sẽ nhận 20.000 USD, còn mỗi cơ thủ góp mặt đều được tối thiểu 2.500 USD.

Từ 6/3 đến 10/3, các cơ thủ đấu vòng tròn một lượt, mỗi ngày ba trận. Cơ thủ nào thắng năm ván trước sẽ thắng trận, theo thể thức phá luân phiên.

Sau 15 trận, sáu tay cơ đứng cuối bảng sẽ bị loại. Nhóm 10 cơ thủ còn lại tiếp tục đấu vòng tròn ngày 11 và 12/3, chọn ra 6 người đi tiếp. Những cơ thủ này tiếp tục đấu vòng tròn ngày 13/3 để chọn ra bốn suất vào bán kết. Kể từ bán kết, cơ thủ thắng 7 ván sẽ thắng trận.